TTVH Online

MU có thể lên ngôi đầu Premier League ngay vòng tới

27/09/2021 09:31 GMT+7

MU có thể leo lên ngôi đầu BXH ở vòng tới nếu như 3 đội xếp trước họ là Liverpool, Man City và Chelsea có kết quả thi đấu không tốt.

(Thethaovanhoa.vn) – MU có thể leo lên ngôi đầu BXH ở vòng tới nếu như 3 đội xếp trước họ là Liverpool, Man City và Chelsea có kết quả thi đấu không tốt.

MU thua trận thứ 3 trong một tuần: Chiếc xe MU lại gặp trục trặc!

MU thua trận thứ 3 trong một tuần: Chiếc xe MU lại gặp trục trặc!

Mới chuẩn bị đi qua tháng Chín, MU của Ole Gunnar Solskjaer đã phát đi những tín hiệu của một chiếc xe gặp trục trặc ở mọi đấu trường. Liệu vị HLV người Na Uy và các học trò có đủ sức sửa chữa những lỗ hổng?

Sau 6 vòng đấu, MU đang đứng thứ 4 và chỉ kém đội đầu bảng Liverpool đúng 1 điểm. “Quỷ đỏ” đang bằng điểm với Man City, Chelsea nhưng có hiệu số kém hơn. Theo lịch thi đấu, Liverpool sẽ đối đầu với Man City ở vòng tới. Trong khi đó, Chelsea chạm trán với Southampton còn MU tiếp đón Everton trên sân nhà.

Đây là lịch đấu thuận lợi cho MU. Nếu Liverpool và Man City hòa nhau còn MU giành chiến thắng trước Everton, ghi nhiều hơn Chelsea 3 bàn trở lên, họ sẽ giành ngôi đầu bảng Premier League.

Chú thích ảnh
Sau 6 vòng đấu, MU đang đứng thứ 4 và chỉ kém đội đầu bảng Liverpool đúng 1 điểm

Mặc dù MU đã bị chỉ trích sau thất bại trước Aston Villa nhưng trên thực tế, "Quỷ đỏ" đang có khởi đầu tốt hơn so với mùa giải trước, khi họ chỉ giành được 7 điểm sau 6 trận. MU ở mùa này giành được 13 điểm sau 6 trận, bằng điểm với Chelsea và Man City.

Đội bóng của HLV Solskjaer đã thể hiện sự tiến bộ rất nhiều và bên cạnh đó, MU có thuận lợi hơn các đội khác là lịch thi đấu của họ nhẹ nhàng hơn ở giai đoạn đầu mùa giải. Từ vòng đấu đầu tiên tới bây giờ, MU chưa phải gặp đội bóng nào quá mạnh. Trong khi đó, Man City phải đá liền 2 trận trước Chelsea và Liverpool, những đội bóng cạnh tranh danh hiệu. Chelsea đã phải gặp Liverpool và Man City trong 6 vòng đầu của mùa giải.

Yếu tố thuận lợi về lịch thi đấu có thể sẽ góp phần giúp MU giành vị trí đầu bảng ở vòng 7 Ngoại hạng Anh mùa này.

Trước khi đối đầu với Everton (02/10), MU sẽ chạm trán Villarreal tại sân nhà ở vòng bảng Champions League (30/09). Đây là cơ hội để MU đòi lại món nợ ở trận Chung kết Cúp C2 mùa trước khi họ thua ở loạt đá luân lưu.

MU cần phải tận dụng lợi thế về lịch thi đấu để giành được tối đa điểm số trước khi bước sang tháng 10. Vào tháng sau, MU sẽ gặp một loạt các đội bóng đáng gờm là Leicester (16/10), Liverpool (24/10) và Tottenham (30/10).

Sơn Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN