TTVH Online

Bóng đá hôm nay 25/9: Koeman chào tạm biệt Chủ tịch Barca. Lewandowski lần đầu tịt ngòi sau 19 trận

25/09/2021 11:22 GMT+7

Koeman chào tạm biệt Chủ tịch Barca. Bayern thắng đậm dù chơi với 10 người. Man City lên kế hoạch mua Mbappe. MU không được hưởng phạt đền là vì HLV Liverpool? Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

Koeman chào tạm biệt Chủ tịch Barca. Bayern thắng đậm dù chơi với 10 người. Man City lên kế hoạch mua Mbappe. MU không được hưởng phạt đền là vì HLV Liverpool? Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 25/9, 26/9 trên K+ K+PM VTV6

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 25/9, 26/9 trên K+ K+PM VTV6

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 25/9, 26/9 trên K+ K+PM VTV6: MU vs Aston Villa, Chelsea vs Man City, Alaves vs Atletico, Spezia vs Milan, Everton vs Norwich.

 

KẾT QUẢ HÔM NAY - LỊCH THI ĐẤU - KÈO

 

Bayern thắng đậm dù chơi với 10 người

Vòng 6 Bundesliga 2021-22, Bayern Munich làm khách tới sân của đội đang đứng cuối bảng xếp hạng, Greuther Furth. Trước một đối thủ yếu, Bayern dễ dàng áp đặt thế trận. Họ có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 10 nhờ công của Thomas Muller. Đến phút 31, Joshua Kimmich nâng tỷ số lên 2-0 cho Bayern.

Đang trên đà hưng phấn, thầy trò HLV Julian Nagelsmann bất ngờ phải chơi thiếu người từ phút 48 khi Benjamin Pavard nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi. Mặc dù chỉ chơi với 10 người nhưng Bayern vẫn có thêm bàn thắng ở phút 68 trong một tình huống tấn công khiến cầu thủ Sebastian Griesbeck phản lưới nhà. Một điều đáng chú ý là ở trận cầu này, Lewandowski lần đầu tịt ngòi sau 19 trận.

Phút 81, Cedric Itten rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Greuther Furth nhưng đó cũng là tất cả những gì đội chủ nhà có thể làm được. Thắng trận, Bayern duy trì vị trí số 1 trên BXH Bundesliga với 16 điểm sau 6 trận.

 

Chú thích ảnh
Bayern thắng đậm dù chơi thiếu người

  

Solskjaer đổ lỗi Klopp khiến MU không được hưởng phạt đền

Ban trọng tài Ngoại hạng Anh vừa lên tiếng nhận sai khi không thổi 2 quả phạt đền cho Man Utd trong trận thắng West Ham 2-1 hôm 19/9. Đó là các tình huống Cristiano Ronaldo bị Vladimir Coufal rồi Angelo Ogbonna truy cản trong vòng cấm địa.

Chia sẻ về vấn đề này, HLV Ole Solskjaer đổ lỗi tại những phàn nàn của đồng nghiệp Juergen Klopp mùa trước nên MU mới ngày càng ít được hưởng phạt đền. “Trong 2 năm qua, MU được hưởng phạt đền nhiều hơn Liverpool trong 5,5 năm tôi về dẫn dắt”, Klopp nói sau trận Liverpool thua Southampton 0-1 hôm 4/1. Kể từ đó, MU được hưởng 5 quả phạt đền tại Ngoại hạng Anh.

“Chúng tôi chỉ mong nhận được những gì xứng đáng. MU lẽ ra phải được hưởng 3 quả phạt đền trong 2 trận vừa qua”, Solskjaer phàn nàn. “Trọng tài không thổi phạt không phải vì người bị phạm lỗi là Ronaldo. Có một HLV đã phàn nàn chúng tôi hưởng quá nhiều phạt đền mùa trước. Kể từ đó, quyết định thổi phạt đền của trọng tài cho MU trở nên khó hơn. Tôi thấy sự khác biệt lớn kể từ đó. Nên hãy để trọng tài quyết định.”

 

Chú thích ảnh
Solskjaer đổ lỗi Klopp khiến MU không được hưởng phạt đền

  

Koeman chào tạm biệt Chủ tịch Barca

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với báo chí Hà Lan, HLV Ronald Koeman của Barcelona cho biết ông đã nói lời chào tạm biệt với Chủ tịch Joan Laporta. “Chủ tịch đến khách sạn và chúng tôi đã nói lời chào tạm biệt. Chúng tôi có thể nói chuyện thêm trong vài ngày tới nếu ông ấy muốn”, Koeman thổ lộ.

Chia sẻ của Koeman cho thấy căng thẳng tại Barca chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mối quan hệ của Koeman với Chủ tịch Laporta xấu đi rõ rệt khi nhà cầm quân Hà Lan công khai chỉ trích Chủ tịch CLB. Nhưng điều quan trọng nhất là phong độ sân cỏ của Barca sa sút tệ hại. Ở 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Barca đã không biết thắng.

Báo chí Tây Ban Nha đưa tin ban lãnh đạo Barca đang liên hệ với HLV Roberto Martinez nhằm thay thế Koeman. Một khi mọi chuyện xong xuôi, chiến lược gia người Hà Lan nhiều khả năng sẽ bị sa thải.

Giữa lúc tương lai đang như chỉ mành treo chuông, HLV Koeman còn nhận án cấm chỉ đạo 2 trận do lỗi phản ứng với trọng tài trong trận hòa không bàn thắng với Cadiz. Hai trận ông Koeman bị cấm chỉ đạo là cuộc chạm trán giữa Barca với Levante và Atletico Madrid ở La Liga.

 

Chú thích ảnh
HLV Koeman đang đứng trước nguy cơ bị Barca sa thải

  

Man City lên kế hoạch mua Mbappe

Trang Transfer Window đưa tin Chủ tịch Sheikh Mansour của Man City vừa thông báo “nhiệm vụ” phải chiêu mộ Kylian Mbappe bằng mọi giá tới các Giám đốc của CLB. Thời hạn ông Sheikh Mansour đặt ra là trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tháng 1/2022. Lúc đó, Mbappe đã được tự do đàm phán với các CLB. Nếu tận dụng thành công cơ hội, Man City có thể đạt thỏa thuận với Mbappe trước khi chính thức chiêu mộ anh theo dạng tự do vào mùa Hè 2022.

Động thái từ Man City là sự đe dọa nghiêm trọng tới tham vọng của Real Madrid. Ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2021, Real Madrid tiếp cận Mbappe, 3 lần đưa ra đề nghị nhưng đều bị PSG từ chối. Đội bóng Paris muốn giữ Mbappe, tận dụng quãng thời gian còn lại để thuyết phục cầu thủ người Pháp gia hạn hợp đồng. Nhưng cho tới thời điểm này vẫn chưa có sự tiến triển trên bàn đàm phán.

 

Chú thích ảnh
Man City sẽ mua Mbappe bằng mọi giá

  

Liverpool đau đầu với cầu thủ Brazil

Đợt tập trung lên tuyển quốc gia sắp tới một lần nữa khiến Liverpool rơi vào thế khó. Bộ đôi cầu thủ Alisson Becker và Fabinho của Liverpool đều đã nằm trong danh sách triệu tập của ĐTQG Brazil. Nếu phải lên tuyển, họ sẽ vắng mặt trong 2 trận đấu với Watford và Atletico Madrid do quy định về quy tắc chống dịch tại Vương quốc Anh.

Tháng trước, Liverpool cùng một số CLB Ngoại hạng Anh từng từ chối để cầu thủ người Brazil lên tuyển. Giận dữ với động thái của các CLB Anh, LĐBĐ Brazil đã yêu cầu FIFA cấm thi đấu các cầu thủ từ chối lên tuyển 5 ngày.

 

Chú thích ảnh
Liverpool đau đầu với cầu thủ Brazil

  

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN