TTVH Online

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Chốt địa điểm thi đấu của U22 Việt Nam tại vòng loại châu Á

24/09/2021 13:20 GMT+7

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Chốt địa điểm thi đấu của U22 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2022.

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Chốt địa điểm thi đấu của U22 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2022.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 23/9, 24/9 trên VTV6

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 23/9, 24/9 trên VTV6

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 23/9, 24/9 trên VTV6: Nữ Maldives vs Việt Nam, Torino vs Lazio, Granada vs Sociedad, Osasuna vs Real Betis, Cadiz vs Barcelona. 

KẾT QUẢ HÔM NAY - LỊCH THI ĐẤU - KÈO

 

Chốt địa điểm thi đấu U22 Việt Nam tại vòng loại châu Á

Theo thông báo của LĐBĐ châu Á (AFC), các trận đấu trong khuôn khổ bảng I vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra tại Kyrgyzstan thay vì tại Đài Bắc Trung Hoa như kế hoạch ban đầu.

Với việc AFC điều chỉnh địa điểm tổ chức bảng I, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tập huấn và thi đấu giao hữu tại UAE trước khi di chuyển sang Kyrgyzstan.

Trước đó, Đài Bắc Trung Hoa nhận quyền đăng cai tổ chức bảng I nhưng sau khi cân nhắc các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức giải cũng như quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Đài Bắc Trung Hoa, LĐBĐ Đài Bắc Trung Hoa đã quyết định gửi đơn tới AFC để xin rút đăng cai vòng loại U23 châu Á 2022.

Đây là lần thứ hai bảng đấu của U23 Việt Nam xảy ra biến động. Cuối tháng 7 vừa qua, AFC đã phải tổ chức bốc thăm điều chỉnh do U23 CHDCND Triều Tiên rút lui.

Kết quả, bảng I giảm từ 4 xuống còn 3 đội gồm: U23 Việt Nam, U23 Myanmar và U23 Đài Bắc Trung Hoa.

Với việc Kyrgyzstan thay thế Đài Bắc Trung Hoa đăng cai tổ chức bảng I, lịch thi đấu của U22 Việt Nam cũng có sự điều chỉnh.

U22 Việt Nam sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 27/10/2021 và gặp Myanmar vào ngày 2/11/2021.

Tất cả các trận đấu tại bảng I đều diễn ra trên SVĐ Dolon Omurzakov, Bishkek, Kyrgyzstan.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, U22 Việt Nam, vòng loại U23 châu Á, HAGL, V-League, Kiatisuk, lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á, Việt Nam vs Trung Quốc
Chốt địa điểm thi đấu U22 Việt Nam tại vòng loại châu Á. ảnh VFF

AFC khen ngợi đội tuyển nữ Việt Nam

Trang chủ của LĐBĐ châu Á (AFC) đã có bài viết khen ngợi thầy trò HLV Mai Đức Chung với trận thắng đậm nhất lịch sử bóng đá Việt Nam:

"Việt Nam có 5 bàn trong hiệp 1 và 11 bàn thắng trong hiệp 2 để lập kỷ lục trận thắng đậm nhất trong lịch sử bóng đá nữ của họ.

Có tới 8 cầu thủ Việt Nam điền tên mình lên bảng tỉ số. Trong đó, Phạm Hải Yến có màn trình diễn chói sáng khi ghi được tới 6 bàn thắng.

Ngày 29/9 tới, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có trận đấu quyết định gặp chủ nhà Tajikistan. Mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam không chỉ là ASIAN Cup.

Họ đang hướng đến việc lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại VCK World Cup bóng đá nữ vào năm 2023".

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, U22 Việt Nam, vòng loại U23 châu Á, HAGL, V-League, Kiatisuk, lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á, Việt Nam vs Trung Quốc
AFC khen ngợi đội tuyển nữ Việt Nam. ảnh VFF

Tuyển nữ Việt Nam có thể ghi 20 bàn vào lưới Maldives

Phát biểu sau trận thắng Maldives với tỉ số 16-0 tại vòng loại Asian Cup 2022, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Hiệu suất ghi bàn của chúng ta chưa được tốt, nhất là hiệp 1, các cầu thủ bỏ lỡ tình huống rất nhiều. Nếu hiệu suất tốt, chúng ta có thể ghi 20 thậm chí hơn 20 bàn.

Đó là nhược điểm, trong buổi tập tới chúng tôi sẽ tiếp tục khắc phục điều này. Vì đối phương quá yếu chứ không phải chúng ta mạnh. Qua trận đấu này, chúng tôi hài lòng về tỉ số, nhưng vẫn phải rút kinh nghiệm và tập trung cho trận đấu sau tốt hơn.

Ngay trong sáng 24/9, chúng tôi sẽ tập cho vận động viên dự bị, không đá và ít đá, tiếp tục có thể lực; khắc phục những tình huống ghi bàn tốt hơn để nâng cao hiệu suất ghi bàn cho trận đấu sau. Trận đấu sau chúng ta gặp đội chủ nhà, chắc chắn sẽ khó khăn hơn trận đấu này”.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, U22 Việt Nam, vòng loại U23 châu Á, HAGL, V-League, Kiatisuk, lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á, Việt Nam vs Trung Quốc
Đội tuyển nữ Việt Nam có thể ghi 20 bàn vào lưới Maldives. ảnh VFF

Đội tuyển futsal Việt Nam vẫn rất cần HLV ngoại 

Theo quan điểm của Trưởng đoàn futsal Việt Nam Trần Anh Tú, đội tuyển vẫn rất cần dùng HLV ngoại trong tương lai.

“Theo quan điểm của tôi, chúng ta cũng cần dùng HLV ngoại trong tương lai. Mỗi HLV có thời kỳ vàng son riêng. Chúng ta cũng cần làm tươi mới không khí ở đội tuyển. Rất hiếm HLV gắn bó thật lâu với đội tuyển hay CLB.

Tôi cũng nghĩ đến việc khi Minh Giang làm đến thời điểm nào đó, cậu ấy cần thời gian nghỉ ngơi, học hỏi thêm. Đặc biệt, HLV nội có điểm yếu ngoại ngữ và mối quan hệ quốc tế.

Đội tuyển muốn phát triển, mối quan hệ quốc tế là điều cực kỳ quan trọng. Chúng ta cần giao lưu, trao đổi nghề nghiệp và đi tập huấn nước ngoài nhiều.  HLV nội đang thiếu điều đó.

Về lâu dài, chúng ta cần mời HLV ngoại làm việc một thời gian. Sau đó, chúng ta trở lại với HLV nội. Phương án này sẽ hợp lý hơn”, ông Tú chia sẻ với giới truyền thông.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, U22 Việt Nam, vòng loại U23 châu Á, HAGL, V-League, Kiatisuk, lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á, Việt Nam vs Trung Quốc
Đội tuyển futsal Việt Nam vẫn rất cần HLV ngoại. ảnh VFF

HLV Kiatisuk cam kết gắn bó HAGL

Do diễn biến của dịch COVID-19, LĐBĐ Việt Nam và VPF đã đưa ra thông báo dừng và không tiếp tục tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2021.

VFF cũng không công nhận danh hiệu tập thể và cá nhân cũng như không áp dụng suất lên-xuống hạng tại các giải V-League và hạng Nhất quốc gia, điều này đồng nghĩa với việc HAGL sẽ không thể trở thành nhà vô địch V-League 2021.

Với việc HAGL không có ngôi vô địch và HLV Kiatisuk đang nhận được nhiều lời mời gọi trở lại dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, nhiều CĐV phố Núi không khỏi băn khoăn về tương lai của “Zico Thái”.

Mới đây HLV Kiatisuk viết nội dung bằng tiếng Việt trên trang cá nhân: "Không sao đâu, tôi vẫn ở đây rất lâu".

Ngay bên dưới bài đăng, rất nhiều CĐV đã để lại bình luận cảm ơn huyền thoại của bóng đá Thái Lan vì sẽ tiếp tục gắn bó với HAGL.

Sau 12 vòng đấu V-League 2021, CLB HAGL chỉ để thua duy nhất 1 trận, còn lại là thắng 9 và hòa 2. Với 29 điểm giành được, HAGL có được vị trí đứng đầu bảng xếp hạng V-League 2021, hơn đối thủ bám đuổi Viettel 3 điểm.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, U22 Việt Nam, vòng loại U23 châu Á, HAGL, V-League, Kiatisuk, lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á, Việt Nam vs Trung Quốc
HLV Kiatisuk cam kết gắn bó HAGL. ảnh HAGL FC

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN