TTVH Online

Tom Daley: Nam thần nhảy cầu và sở thích... đan len

19/09/2021 11:50 GMT+7

Biến bản thân trở thành hiện tượng trên internet trong suốt kỳ Thế vận hội 2021 diễn ra ở Nhật Bản thôi chưa đủ, Tom Daley mới đây đã xuất hiện tại sự kiện thời trang danh tiếng Met Gala (Mỹ), tiếp tục định hình mình với hình tượng: Hotboy đan len.

Biến bản thân trở thành hiện tượng trên internet trong suốt kỳ Thế vận hội 2021 diễn ra ở Nhật Bản thôi chưa đủ, Tom Daley mới đây đã xuất hiện tại sự kiện thời trang danh tiếng Met Gala (Mỹ), tiếp tục định hình mình với hình tượng: Hotboy đan len.

Tiết lộ: Người tình đồng giới của hotboy Tom Daley từng giành giải Oscar

Tiết lộ: Người tình đồng giới của hotboy Tom Daley từng giành giải Oscar

Vài ngày sau khi VĐV được mệnh danh là “thần đồng” nhảy cầu của thể thao Anh Tom Daley, thú nhận mình là người đồng giới thông qua video trên YouTube, danh tính người tình của anh đã được hé lộ.

 

Đan len vì… Covid-19

Mùa Hè năm nay, khi máy quay truyền hình ở Thế vận hội Tokyo 2021 hướng vào Tom Daley, gần như lúc nào cũng ghi lại được hình ảnh anh đang đan len, lúc ở hồ bơi, khi trên khán đài, lúc trên xe bus. Một chàng trai đan len vốn là chuyện hiếm, càng ngạc nhiên hơn khi đó là một vận động viên giành huy chương vàng Olympic. Hình ảnh Daley đan len lập tức trở thành hiện tượng thu hút sự chú ý của người hâm mộ trên toàn thế giới.

Trước thắc mắc của dư luận về sở thích “kỳ quặc” của mình, Daley nhớ lại những gì xảy ra vào năm 2020. Anh đã tập luyện ròng rã trong 4 năm trời để chuẩn bị cho màn tranh tài tại Olympic 2020. Thế nhưng, đại dịch Covid-19 ập đến, sự kiện phải dời lại sau 1 năm. Không thi đấu và cũng không thể tới bể bơi để tập luyện hàng ngày do chính phủ Anh thực hiện giãn cách xã hội, Daley quyết định phải làm điều gì đó để nuôi dưỡng cảm xúc trong giai đoạn khó khăn này. Theo gợi ý của người bạn đời đồng giới Dustin Lance Black, Daley bắt đầu xem các video đan len trên YouTube để học đan.

Những người bắt đầu học đan len đều biết rằng để hiểu các kỹ thuật cơ bản của việc đan chỉ thông qua video khó khăn như thế nào. Nhưng sau rất nhiều lần tập luyện và tham khảo ý kiến từ những người có kinh nghiệm, Daley dần thành thạo và yêu thích việc này. “Cứ mỗi sản phẩm mới, tôi lại muốn học thêm kiểu đan mới”, Daley nói. “Tôi hoàn toàn bị ám ảnh bởi việc này”.

Khi đến Tokyo, sở thích của Daley càng trở nên thiết yếu. Các biện pháp an toàn giữa đại dịch đã khiến các vận động viên trở nên cô đơn hơn. Đan len không chỉ giúp Daley giết thời gian những lúc rảnh rỗi ở làng vận động viên, mà còn là một cách để anh kiểm soát sự lo lắng.

Thế vận hội 2021 cũng là thời điểm các vận động viên lên tiếng về sức khỏe tinh thần của họ. Do tính chất công việc căng thẳng, áp lực của mình, họ đã tìm đến các biện pháp phục hồi sức khỏe tinh thần. Một số nghiên cứu cho thấy đan len hay việc làm các đồ thủ công khác có thể làm giảm bớt các triệu chứng lo lắng, trầm cảm và cô đơn. Các chuyển động lặp đi lặp lại liên quan đến đồ thủ công mang tính thiền định và đòi hỏi sự tập trung vào công việc, điều này có thể giúp người làm tìm thấy sự bình yên, giảm căng thẳng.

“Tôi rất biết ơn bởi việc đan móc đem lại cho tôi sự tập trung lành mạnh và đồng thời tìm thấy sự yên bình”, Daley nói.

Chú thích ảnh
Tom Daley trổ tài đan len trước khi dự Met Gala

 

Dự án lớn của Daley

Hình ảnh Daley đan len đã trở thành hiện tượng gây chú ý bậc nhất tại Olympic Tokyo 2021. Ngoài lợi ích về mặt sức khỏe tinh thần, công việc này còn giúp Daley thực hiện một dự án khác, lớn lao và đầy ý nghĩa.

Thay vì để những chiếc áo len, mũ len bị lãng quên trong tủ quần áo, Daley đã quyết định đem bán sản phẩm của mình. Anh lập trang @madewithlovebytomdaley trên Instagram, nơi quảng bá các sản phẩm len anh tự đan móc, từ khăn, áo len cổ lọ, áo gile len cho tới các đồ trang trí.

Số tiền thu về từ việc bán sản phẩm sẽ được Daley quyên cho Tổ chức từ hiện về u não, để tưởng nhớ người cha Rob Daley đã qua đời vì căn bệnh này vào năm 2011. Ông Rob là nguồn cảm hứng và là người hâm mộ đặc biệt nhất trên chặng đường sự nghiệp của Daley. Lúc sinh thời, ông song hành cùng Daley trên mọi chặng đường, mọi cuộc thi lẫn họp báo.

Việc quyên góp được Daley thực hiện vào tháng 9/2020, theo Pink News. Daley cho biết anh rất nghiêm túc về dự án này. Trong tương lai, mục tiêu của Daley là xây dựng một thương hiệu riêng để phát triển hơn nữa các mảng sản phẩm. Và Daley biết Met Gala là một nơi tuyệt vời để mình quảng bá.

Một ngày trước khi xuất hiện tại sự kiện thời trang thường niên nổi tiếng của làng giải trí thế giới, Tom Daley đã đăng video trên trang @madewithlovebytomdaley. Trong video này, Daley tiếp tục trổ tài đan len kèm chú thích: “Đan len trước khi tới Met Gala”.

Khánh Đan

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN