TTVH Online

Quế Ngọc Hải gửi lời động viên Văn Lâm

16/09/2021 19:36 GMT+7

Trong ngày tập trung đầu tiên của ĐT Việt Nam diễn ra vào hôm nay (16/9), trung vệ đội trưởng ĐT Việt Nam Quế Ngọc Hải đã trả lời phỏng vấn báo chí, và ở cuộc trò chuyện này, Quế Ngọc Hải đã gửi lời động viên tới người đồng đội thân thiết Đặng Văn Lâm.

(Thethaovanhoa.vn) – Trong ngày tập trung đầu tiên của ĐT Việt Nam diễn ra vào hôm nay (16/9), trung vệ đội trưởng ĐT Việt Nam Quế Ngọc Hải đã trả lời phỏng vấn báo chí, và ở cuộc trò chuyện này, Quế Ngọc Hải đã gửi lời động viên tới người đồng đội thân thiết Đặng Văn Lâm.

Văn Lâm trật khớp vai, có thể phẫu thuật trong ít ngày tới

Văn Lâm trật khớp vai, có thể phẫu thuật trong ít ngày tới

Chấn thương không mong muốn gặp phải trong buổi tập gần nhất tại CLB Cerezo Osaka khiến thủ môn Văn Lâm có thể sẽ phải phẫu thuật trong thời gian tới và lỡ hẹn đợt tập trung đội tuyển Việt Nam trong tháng 10.

Quế Ngọc Hải cho biết: “Tôi cũng mới biết tin Văn Lâm gặp vấn đề về chấn thương. Hy vọng là Văn Lâm sẽ suy nghĩ tích cực và hồi phục thật tốt để sớm trở lại tập luyện ở CLB cũng như trở lại cống hiến cho ĐT Việt Nam”.

Đặng Văn Lâm mới bị chấn thương trật khớp vai trong một buổi tập gần đây ở CLB Cerezo Osaka và dự kiến thủ môn Việt kiều này cần phải phẫu thuật để điều trị dứt điểm chấn thương. Do đó, Đặng Văn Lâm gần như chắc chắn sẽ không thể kịp thời bình phục để tham dự 2 trận đấu gặp ĐT Trung Quốc và ĐT Oman vào tháng 10 sắp tới.

Đánh giá về 2 trận đấu đầu tiên của ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ 3 với ĐT Saudi Arabia và ĐT Australia, Quế Ngọc Hải nhận xét: “Sau 2 trận đấu vừa qua thì phải nói thật là thua cả 2 trận như thế thì là kết quả không như mong muốn. Nhưng điểm tích cực ở 2 trận đấu vừa qua là toàn đội đã thi đấu với tinh thần chiến đấu cao và đã thể hiện được những gì mà BHL đã chuẩn bị cho các cầu thủ.

Tất nhiên để có thể giành được những kết quả tốt ở vòng loại thứ 3 thì cả đội sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tuy nhiên tôi tin là ở trận gặp ĐT Australia thì đội tuyển đã thi đấu tốt lên so với trận đầu gặp ĐT Saudi Arabia. Hy vọng là trong thời gian tới đây đội tuyển Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị thật tốt cho 2 trận đấu gặp ĐT Trung Quốc và ĐT Oman trong tháng 10”.

Được đề nghị nhận xét về trình độ của ĐT Trung Quốc và ĐT Oman, Quế Ngọc Hải nói: “Chúng tôi dành sự tôn trọng cho cả ĐT Trung Quốc cũng như ĐT Oman, vì đã vào đến vòng loại thứ 3 thì đều chắc chắn là những đội bóng mạnh.

Tuy nhiên, HLV, BHL và các cầu thủ sẽ cố gắng phân tích kỹ hơn về các đối thủ để đưa ra những giải pháp. Chắc chắn là mục tiêu ở những trận đấu tới thì sẽ là làm tốt hơn nữa, cố gắng đạt kết quả tốt hơn nữa so với 2 trận đấu đầu tiên.

Vòng loại thứ 3 là cơ hội gần nhất để chúng ta nhìn thấy World Cup, nên kỳ vọng của người hâm mộ chắc chắn là rất cao. Chúng tôi hiểu điều đó và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để mang đến tinh thần chiến đấu tốt nhất, kết quả tốt nhất cho người hâm mộ”.

Sau một tuần tạm nghỉ để tái tạo năng lượng, chiều nay (16/9), ĐT Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho 2 trận đấu kế tiếp trên sân khách trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, gặp ĐT Trung Quốc ngày 7/10 và gặp ĐT Oman ngày 12/10.

Cơn mưa dày hạt bất chợt chào đón sự trở lại của đội tuyển trước buổi tập. Tuy nhiên, mưa chỉ kéo dài ít phút nên cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Sự hứng khởi là điều có thể cảm nhận rõ nét trong buổi tập chiều nay của đội tuyển, trong đó sự góp mặt của các gương mặt vừa được triệu tập bổ sung gồm thủ môn Nguyên Mạnh, tiền vệ Trọng Đại, tiền đạo Xuân Nam và Công Phượng cũng góp phần tạo nên bầu không khí tươi mới cho đội tuyển. Tất cả đều hướng tới những thử thách phía trước với tinh thần lạc quan nhất.

Do các cầu thủ vừa trải qua quãng nghỉ nên BHL tập trung chủ yếu vào nội dung củng cố nền tảng thể lực và sức bền. Các cầu thủ đang trong chế độ hồi phục chấn thương như Minh Vương, Đình Trọng, Tiến Dũng, Thành Chung tiếp tục tập riêng dưới sự chỉ dẫn của bác sỹ đội tuyển.

VP

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN