TTVH Online

Hà Nội ghi nhận thêm 11 ca dương tính với SARS-CoV-2

15/09/2021 14:55 GMT+7

Tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 15/9 trên địa bàn thành phố ghi nhận 11 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 7 ca tại khu cách ly và 4 ca tại khu vực phong tỏa.

(Thethaovanhoa.vn) - Tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 15/9 trên địa bàn thành phố ghi nhận 11 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 7 ca tại khu cách ly và 4 ca tại khu vực phong tỏa.

Sáng 15/9 Hà Nội 3 ca mắc Covid-19, trong đó có 2 ca tại chung cư A4 Đền Lừ

Sáng 15/9 Hà Nội 3 ca mắc Covid-19, trong đó có 2 ca tại chung cư A4 Đền Lừ

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 14-9 đến 6h ngày 15-9, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3 ca dương tính với vi rút SARS-Cov-2 tại khu vực phong tỏa.

Số ca phân bố theo quận, huyện là Thanh Xuân 3 ca, Hoàng Mai 2 ca, Thanh Trì 2 ca, Đông Anh 2 ca, Hai Bà Trưng 1 ca, Hà Đông 1 ca. Phân bố theo chùm ca bệnh, có 9 ca là F1 của sàng lọc ho, sốt; 2 ca sàng lọc khu vực phong tỏa.

Cụ thể, 2 ca sàng lọc ở khu vực phong tỏa là nữ, sinh năm 2011 và 1960, ở xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, ngày 13/9 được lấy mẫu theo diện sàng lọc, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho người dân. Ảnh: Thanh Tùng -TTXVN

Chùm F1 của sàng lọc ho sốt có 9 ca tại địa bàn các xã, phường: Quang Trung, quận Hà Đông; Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng; Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai; xã Tứ Hiệp và Thanh Liệt, huyện Thanh Trì; Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân.

Các trường hợp này là F1 đã được cách ly từ trước đó (riêng 2 ca ở quận Hoàng Mai trong khu vực phong tỏa) với xét nghiệm âm tính, đến ngày 14/9 được lấy mẫu xét nghiệm tiếp, có 1 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm do xuất hiện triệu chứng của bệnh (bệnh nhân nữ ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì) đều cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận 3.856 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 1.596 ca ngoài cộng đồng, 2.260 ca là trường hợp đã được cách ly.

Đến nay, toàn thành phố đã thực hiện 16 đợt tiêm chủng vaccine COVID-19 cho các đối tượng theo Nghị quyết 21/NQ-CP và Phương án 170 của UBND thành phố. Tính từ 18 giờ ngày 14/9 đến 12 giờ ngày 15/9, toàn thành phố đã tổ chức tiêm được 92.765 mũi vaccine phòng COVID-19. Thành phố đã thực hiện được 5.054.473 mũi tiêm, sử dụng 4.616.062 liều vaccine/5.359.676 liều vaccine được cấp, đạt 86,1%.

Tuyết Mai/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN