TTVH Online

Đội tuyển Trung Quốc khiến cổ động viên bất bình

11/09/2021 09:57 GMT+7

Thầy trò HLV Li Tie bao trọn khách sạn 16 tầng hạng sang ở UAE, mỗi cầu thủ được ở phòng đơn, chăm sóc y tế và dinh dưỡng đặc biệt, mua thêm bàn bóng bàn để giải trí nhưng thành tích vẫn yếu kém. Đó là lý do khiến các cầu thủ bị chỉ trích.

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Li Tie bao trọn khách sạn 16 tầng hạng sang ở UAE, mỗi cầu thủ được ở phòng đơn, chăm sóc y tế và dinh dưỡng đặc biệt, mua thêm bàn bóng bàn để giải trí nhưng thành tích vẫn yếu kém. Đó là lý do khiến các cầu thủ bị chỉ trích.

Bóng đá Trung Quốc thất bại với chính sách nhập tịch

Bóng đá Trung Quốc thất bại với chính sách nhập tịch

“Con đường bóng đá Trung Quốc nằm ở đâu! Chính sách nhập tịch đã thất bại”, báo Trung Quốc thừa nhận đội tuyển nước này khó lòng mơ về việc dự World Cup 2022.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin sau khi chuyển từ Qatar sang UAE để tập luyện và thi đấu tiếp tục ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, thầy trò HLV Li Tie được Liên đoàn bóng đá Trung Quốc chăm sóc như những “ông hoàng”.

Lo ngại các cầu thủ chán nản trước trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 7/10 tới ở sân Sharjah, Liên đoàn bóng đá nước này đã chăm lo hết mực cho thầy trò HLV Li Tie.

Chi phí đắt đỏ ở quốc gia vùng vịnh UAE không là vấn đề với đội tuyển Trung Quốc khi họ bao trọn khách sạn đẳng cấp cao 16 tầng, mỗi thành viên đội tuyển được ở riêng 1 phòng lớn.

bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, tuyển thủ Trung Quốc, lịch thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022, bảng xếp hạng bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Park Hang Seo, Li Tie
Đội tuyển Trung Quốc đi chuyên cơ hạng sang và được phục vụ tối đa ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 nhưng thành tích khiến CĐV nhà bất bình. Ảnh: sohu

Đội ngũ hậu cần ngoài chăm sóc dinh dưỡng, thể lực, y tế, nấu ăn riêng cho cầu thủ còn lo thêm vấn đề giải trí cho cầu thủ.

Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã đặt mua trước 2 bàn bóng bàn để đặt trong sảnh khách sạn nhằm giúp các học trò HLV Li Tie giải trí trong khoảng thời gian 1 tháng tập luyện ở đây.

“Thực tế, trong khách sạn đã được bao trọn của đội tuyển Trung Quốc tại UAE có đủ thứ mình muốn như phòng tập thể hình, bể bơi, phòng mát xa. Nhưng đội tuyển còn cho rằng Nhà thi đấu quá nhỏ, bể bơi không đủ rộng, không sang trọng nên Liên đoàn bóng đá đã kê thêm bàn bóng bàn cho họ.

Nói về ăn ở, đội tuyển có 80 thành viên nhưng ở luôn khách sạn 16 tầng. Họ được trang bị thêm bàn bóng bàn. Thực sự họ chơi bóng to thì đã không tốt, còn muốn chơi thêm bóng nhỏ nữa!”; “Thế này mới chơi bóng thật”; “Tập thể lực và đánh đầu nhiều hơn đi, các CĐV bình luận.

Đội hậu cần có kế hoạch giúp các cầu thủ duy trì thể lực và kiểm tra kết quả tập luyện thông qua các bài khởi động. Trung Quốc học hỏi Oman ở khâu chuẩn bị với mô hình “tập luyện dài hạn”.

Sau một tháng tập huấn tại Serbia trước đó, đội tuyển Oman đã tiến bộ trông thấy khi đánh bại Nhật Bản với tỷ số 1-0 trong trận đấu đầu tiên và chỉ thua tối thiểu 0-1 trước Saudi Arabia.

Giải VĐQG Oman khởi tranh từ tháng 10 nên Liên đoàn bóng đá nước này đã cho đội chuẩn bị từ ngày 25/7. Oman đã đá giao hữu 4 trận và toàn thắng, tạo không khí rất hưng phấn trước khi bước vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đội tuyển Trung Quốc tới Sharjah sẽ phải tính toán điều chỉnh trong 1 tháng tập luyện ở UAE như HLV Li Tie cho biết và có thể đá giao hữu với UAE cùng Syria.

 

Trận đấu với đội tuyển Việt Nam sắp tới được coi như trận "tử chiến". Trung Quốc đã không còn đường lùi vì đang xếp cuối bảng B.

Nếu thua ba trận liên tiếp, đội tuyển Trung Quốc sẽ chấm dứt giấc mơ vào World Cup 2022”, tờ sohu viết.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN