TTVH Online

Hà Nội thêm 32 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 3 ca xét nghiệm 5 lần âm tính

09/09/2021 14:51 GMT+7

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, từ 6 giờ– 12 giờ trưa 9/9, trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 32 ca dương tính với SARS-CoV-2, đều thuộc chùm F1 của các trường hợp ho, sốt trong cộng đồng và đã được cách ly từ trước (5 ca tại khu phong tỏa, 27 ca tại khu cách ly).

(Thethaovanhoa.vn) - Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, từ 6 giờ– 12 giờ trưa 9/9, trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 32 ca dương tính với SARS-CoV-2, đều thuộc chùm F1 của các trường hợp ho, sốt trong cộng đồng và đã được cách ly từ trước (5 ca tại khu phong tỏa, 27 ca tại khu cách ly).

Hà Nội chỉ ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều đã được cách ly

Hà Nội chỉ ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều đã được cách ly

Tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 8/9 đến 6 giờ ngày 9/9, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều đã được cách ly trước đó.

Trong đó Thanh Xuân tiếp tục là quận dẫn đầu về số ca mắc mới với 20 ca, trong đó tại phường Thanh Xuân Trung, ổ dịch lớn nhất thành phố ghi nhận thêm 16 ca, phường Nhân Chính 1 ca và phường Thanh Xuân Nam 3 ca.

Ngoài ra, huyện Thanh Trì 4 ca; quận Đống Đa 3 ca; quận Hai Bà Trưng 3 ca; quận Hoàng Mai 2 ca.

Tại quận Hoàng Mai, 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều là nữ, sinh năm 1987 và năm 2020, ở lô F, tổ 10, phường Hoàng Liệt đều là F1 của bệnh nhân P.T.P., tiếp xúc lần cuối ngày 7/9 đã được cách ly tập trung, đến ngày 8/9 xuất hiện sốt, mệt mỏi, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

3 ca tại quận Hai Bà Trưng gồm: 2 ca là nữ, sinh năm 2011 và năm 1950 đều ở E1 Tây Kết, phường Bạch Đằng, là F1 của bệnh nhân N.T.N., được chuyển cách ly tập trung từ ngày 4/9 và xét nghiệm 1 lần âm tính, đến ngày 7-8/9, 2 trường hợp này xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. 1 ca là nam, sinh năm 2001, tại 22/8 Hòa Bình 2, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, là F1 đã được chuyển cách ly tập trung từ 25/8 và xét nghiệm 2 lần âm tính, đến ngày 8/9 được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Đáng lưu ý, 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại quận Đống Đa gồm: 2 ca là nữ, sinh năm 2012 và năm 1976; 1 ca là nam, sinh năm 1997 đều ở 88 Trần Quý Cáp, phường Văn Chương, quận Đống Đa. Các trường hợp này sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 18/8, đã được lấy mẫu xét nghiệm 5 lần âm tính, đến ngày 7-8/9 xuất hiện triệu chứng chảy nước mũi, đau đầu, được lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 6, kết quả dương tính.

4 ca tại huyện Thanh Trì gồm 3 ca là các đối tượng đã được cách ly tập trung từ trước (2 nam, sinh năm 1989 và năm 1957; 1 nữ, sinh năm 2019) đều ở C5X55, xã Ngũ Hiệp. Các trường hợp này là F1 của bệnh nhân B.T.H., được cách ly tập trung từ ngày 27/8 và xét nghiệm 4 lần âm tính, đến ngày 7-8/9 xuất hiện triệu chứng và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. 1 ca là nam giới, sinh năm 1940 tại tổ dân phố số 2, xã Thanh Liệt. Trường hợp này sống trong khu vực phong tỏa từ 3/9, được xét nghiệm 2 lần âm tính (3/9 và 6/9), đến ngày 7/9 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

20 ca bệnh tại quận Thanh Xuân cũng đều đã được cách ly và trong khu vực phòng tỏa từ trước.

Như vậy, tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận 3695 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số ghi nhận ngoài cộng đồng là 1578 ca, số đã được cách ly là 2117.

Liên quan đến chùm 3 ca mắc COVID-19 cùng một gia đình ở chung cư CT11 - 310 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, ngày 8/9, lực lượng chức năng của quận đã lập hàng rào tạm thời phong tỏa tòa chung cư này, đồng thời căng dây quanh những địa điểm liên quan đến chùm ca bệnh COVID-19.

Trước đó, cùng ngày 8/9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, đã ghi nhận thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội). Cả 3 người này sống cùng căn hộ ở chung cư CT11 - 310 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, được lấy mẫu theo diện sàng lọc khu vực nguy cơ ngày 7/9, đến ngày 8/9 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Tuyết Mai/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN