TTVH Online

Nhận định bóng đá Việt Nam vs Úc: Ông Park giải bài toán phòng ngự

04/09/2021 22:30 GMT+7

Việt Nam bước vào cuộc chiến với Úc ở vòng loại World Cup 2022 với nỗi lo ở vị trí trung vệ khi mất cả Duy Mạnh lẫn Đình Trọng. Ông Park tính sao đây?

(Thethaovanhoa.vn) - Việt Nam bước vào cuộc chiến với Úc ở vòng loại World Cup 2022 với nỗi lo ở vị trí trung vệ khi mất cả Duy Mạnh lẫn Đình Trọng. Ông Park tính sao đây?

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Á. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Úc

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Á. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Úc

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Á. VTV6, VTV5, FPT Play trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Úc, Hàn Quốc vs Liban, Trung Quốc vs Nhật Bản, Oman vs Ả Rập Xê Út, Syria vs UAE, Iraq vs Iran.

Vòng loại World Cup 2022:

Châu Á: LỊCH THI ĐẤU - KÈOBXH - KẾT QUẢ

Châu Âu: LỊCH THI ĐẤU - KÈO - KẾT QUẢ

Nam Mỹ: LỊCH THI ĐẤU - KÈO - KẾT QUẢ

Lịch thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 châu Á lượt thứ 2:

* 18h00, 7/9: Hàn Quốc vs Lebanon 

* 19h00, 7/9: Việt Nam vs Úc (VTV6, VTV5)

* 22h00, 7/9: Trung Quốc vs Nhật Bản (VTV6, VTV5)

* 23h00, 7/9: Oman vs Saudi Arabia

* 23h00, 7/9: Syria vs UAE

* 01h00, 8/9: Iraq vs Iran

 

 

Chú thích ảnh

Duy Mạnh bị truất quyền thi đấu ở trận gặp Ả rập Xê út nên không thể đá trận gặp Úc. Đình Trọng bị rách cơ nên cũng không đá được trận này. Văn Hậu có thể đá trung vệ nhưng bị chấn thương từ trước đó, chưa kịp bình phục. Bùi Tiến Dũng đã trở lại nhưng vẫn chưa chắc kịp bình phục để đá trận gặp Úc.

Trong trường hợp Bùi Tiến Dũng không thể trở lại kịp thời để thay thế Đình Trọng, ông Park có thể phải chọn một trong số Bùi Hoàng Việt Anh, Trương Văn Thiết hay Nguyễn Thanh Bình để chơi cùng Quế Ngọc Hải và Nguyễn Thành Chung trong sơ đồ ba trung vệ hoặc kéo Hồ Tấn Tài (hậu vệ trái) vào đá trung vệ.

nhận định kết quả, nhận định bóng đá, keo nha cai, kèo bóng đá, Việt Nam vs Úc, keo bong da, nhận định bóng đá nhà cái, VTV5, VTV6, trực tiếp Việt Nam vs Úc, Văn Lâm, Tấn Trường
Quang Hải là niềm hi vọng lớn của Việt Nam trong cuộc đối đầu với tuyển Úc

Nhưng tất cả những giải pháp nói trên đều ẩn chứa nguy cơ rủi ro cao vì không ai trong số những Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Thiết, Thanh Bình, Hồ Tấn Tài giàu kinh nghiệm thi đấu.

Ngay đến một trung vệ đã được ông Park trao cơ hội thi đấu thường xuyên như Thành Chung mà còn mắc nhiều sai sót trong trận đấu với Ả rập Xê út thì bất kỳ ai trong số những Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Thiết, Thanh Bình, Hồ Tấn Tài, nếu được chọn cho trận đấu với tuyển Úc, có mắc lỗi cũng là dễ hiểu.

Tóm lại, vị trí trung vệ của tuyển Việt Nam đáng lo thực sự. Tuyến giữa của chúng ta đã chơi kém hiệu quả vì mất Hùng Dũng. Hàng thủ vốn đã kém chắc chắn vì mất Văn Hậu và Bùi Tiến Dũng, nay lại mất tiếp Duy Mạnh và Đình Trọng. Ông Park không đau đầu mới lạ.

Dù Bùi Tiến Dũng có kịp bình phục chấn thương để ra sân đá với Úc thì nỗi lo cũng vẫn không giảm đi bao nhiêu vì Thành Chung chơi không ổn trước Ả rập Xê út và không ai dám chắc Bùi Tiến Dũng, nếu đá được, thì có đạt thể lực tốt nhất hay không?

Phải tính sao bây giờ? Với hàng thủ thì đương nhiên ông Park chả có cách gì ngoài việc “có sao dùng vậy”. Nỗi lo là có thật và không nhỏ nhưng cũng không có phương án nào tỏ ra thực sự đáng tin cậy cho vị trí trung vệ bây giờ.

Như thế, tuyển Việt Nam sẽ phải làm sao để hướng đến một kết quả tích cực với Úc? Dĩ nhiên là chúng ta phải đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội từ các pha tấn công và phản công hơn là trông chờ vào việc “xây thành đắp lũy” để hi vọng chặn đứng mọi pha lên bóng của đối thủ.

Một lần nữa Quang Hải lại được gọi tên như niềm hi vọng lớn nhất. Và đừng quên, ông Park còn có trong tay một Văn Toàn nhanh nhẹn. Công Phượng cũng đã được triệu tập cho cuộc đối đầu với Úc….

Tấn công và phản công cũng là một cách… phòng ngự. Việt Nam càng cầm được nhiều bóng và gây được áp lực lên đối thủ bao nhiêu thì sức ép lên hàng phòng ngự của chúng ta sẽ giảm đi bấy nhiêu.

Ông Park hiểu rõ điều đó hơn ai hết và thực ra, trong bối cảnh chúng ta tổn thất nhân sự ở hàng thủ như hiện nay, tấn công cũng là lựa chọn đúng đắn giúp Việt Nam… phòng ngự.

HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN