TTVH Online

Takehiro Tomiyasu, tân binh người Nhật Bản của Arsenal là ai?

02/09/2021 09:45 GMT+7

Takehiro Tomiyasu- ngôi sao người Nhật Bản vừa chuyển đến Arsenal từng có ước mơ trở thành vận động viên bơi lội, anh thần tượng Mascherano và đã từ chối chuyển tới Barcelona thi đấu.

(Thethaovanhoa.vn)- Takehiro Tomiyasu- ngôi sao người Nhật Bản vừa chuyển đến Arsenal từng có ước mơ trở thành vận động viên bơi lội, anh thần tượng Mascherano và đã từ chối chuyển tới Barcelona thi đấu.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Á: VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Ả rập Xê Út

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Á: VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Ả rập Xê Út

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022. Lịch thi đấu bóng đá vòng loại World Cup 2022 thứ 3 châu Á: Việt Nam vs Ả rập Xê út. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá Saudi Arabia vs Việt Nam.

Trong ngày cuối của thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2021, Arsenal thông báo đã chiêu mộ thành công cầu thủ Tomiyasu từ Bologna. Theo nhật báo Guardian (Anh), Arsenal đã bỏ ra 17 triệu bảng để có chữ ký của Tomiyasu. Tại đội chủ sân Emirates, hậu vệ người Nhật Bản sẽ mặc áo số 18.

Tomiyasu là hậu vệ đa năng khi có thể chơi được cả trung vệ và hậu vệ phải. Hậu vệ 22 tuổi có thể ít được biết đến ở Anh nhưng đã tạo dựng được danh tiếng của mình ở Bỉ và Ý. Anh gia nhập Bologna vào năm 2019 từ Sint-Truiden của Bỉ. Anh đã có 64 lần ra sân cho đội bóng Ý trên mọi đấu trường.

Và còn những gì chúng ta chưa biết hết về Tomiyasu?

Bơi lội

Tomiyasu sinh ra và lớn lên ở Fukuoka, một tỉnh thuộc hòn đảo Kyushu của Nhật Bản. Khi còn nhỏ, Tomiyasu- được gọi trìu mến là ‘Tomi’, muốn bắt chước các chị gái của mình tham gia vào trường dạy bơi. Theo tiết lộ của Sponichi, ở tuổi lên 6, Tomi đã coi bơi lội làm niềm đam mê chính của mình - trước khi một cuộc gặp gỡ tình cờ đã thay đổi mọi thứ.

Trong lúc Tomi đang chơi ở hành lăng căn hộ nhà mình thì giáo viên Kanji Tsuji đến thăm bố mẹ cậu. Tsuji cũng là phụ trách đội bóng đá của tường tiểu học. Chứng kiến tốc độ chơi bóng của cậu bé, Tsuji tin rằng Tomi nên thử sức với môn thể thao vua.

“Khi cậu ấy rê bóng, có lẽ không ai ở Fukuoka có thể bắt kịp cậu ấy. Tomi nhanh kinh khủng”, thầy Tsuji nhớ lại cuộc gặp ngày hôm đó.

Theo lời giới thiệu của thầy Tsuji, cha mẹ Tomiyasu đã đăng ký cậu bé tham gia Mitsuzuki Kickers- chương trình mà kể từ khi là một phần trong đó, Tomi cảm thấy “như cá gặp nước”. Tomi không còn nghĩ tới bơi lội. Cậu bé bị ám ảnh bởi bóng đá, bởi ước mơ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp.

Từ chối Barca

Năm 11 tuổi, theo sự giới thiệu của huấn luyện viên, Tomiyasu tham gia một buổi thử việc tại Học viện đào tạo bóng đá của Barcelona tại Nhật Bản. Tomiyasu đã tạo ấn tượng mạnh, thuyết phục các tuyển trạch viên cho cậu một vị trí trong học viện đào tạo của họ tại Tây Ban Nha.

Nhưng cuối cùng, việc di chuyển 9.000 dặm tới một châu lục xa xôi là thử thách quá lớn với đứa trẻ 11 tuổi. Gia đình Tomiyasu quyết định từ chối lời đề nghị.

 

Chú thích ảnh
Tomiyasu trong màu áo CLB Avispa Fukuoka (Nhật Bản)

  

Cậu ở lại Nhật Bản, ký hợp đồng với CLB Avispa Fukuoka chơi ở giải J2 League, ra mắt đội 1 của đội vào tháng 10/2015 khi mới 16 tuổi. Cho đến thời điểm này, Tomiyasu đã đóng một vai trò quan trọng trong đội bóng của mình, chơi như một hậu vệ hoặc một tiền vệ cầm trịch.

Không ký hợp đồng với Barca nhưng lối chơi của đội bóng Tây Ban Nha vẫn có ảnh hưởng quan trọng với Tomiyasu. Thần tượng Javier Mascherano, ngưỡng mộ khả năng di chuyển giữa hàng tiền vệ và hàng thủ của cầu thủ người Argentina, Tomiyasu cố gắng học hỏi đàn anh.

Tiếng gọi trời Âu

Một lần nữa, Tomiyasu thu hút sự chú ý của các đội bóng châu Âu.

Năm 2018, Tomiyasu tới Bỉ khoác áo CLB Sint-Truiden. Trong cùng năm, anh có lần đầu tiên khoác áo ĐTQG Nhật Bản.

Khi giành được giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Sint-Truiden trong mùa giải đầu tiên ở châu Âu, Tomiyasu thể hiện tâm nguyện tiếp tục cống hiến cho đội. Anh viết trên Instagram: “Tôi sẽ cố gắng hết sức để cải thiện dù chỉ là một chút. Hài lòng với giải thưởng này!”.

 

Chú thích ảnh
Tomiyasu khởi nghiệp ở trời Âu trong màu áo Sint-Truiden

  

Đáng buồn cho người hâm mộ Sint-Truiden là sự tiến bộ của Tomiyasu đã đẩy anh rời xa CLB. Mùa Hè 2019, Bologna trả 8 triệu bảng cho Sint-Truiden để có sự phục vụ của Tomiyasu.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Sinisa Mihajlovic, Tomiyasu bắt đầu được sử dụng như một hậu vệ phải phòng ngự. Tomiyasu đã được huấn luyện viên Mihajlovic chỉ dẫn chăm chút, kể cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

“Ông ấy cũng cho tôi rất nhiều lời khuyên về cách di chuyển cánh tay của tôi, nhưng trên tất cả, Mihajlovic nhấn mạnh rất nhiều vào việc phòng thủ khu vực”, Tomi chia sẻ.

Sự trung thành

Chỉ sau một năm chơi bóng ở Bologna, Tomiyasu đã nhận được sự quan tâm từ AC Milan. Nhưng Bologna từ chối bán.

“Đối với cậu ấy, chúng tôi từ chối đề nghị vì cậu ấy quan trọng đối với chúng tôi và vì chúng tôi tin rằng cậu ấy có thể được đánh giá cao hơn so với đề xuất của Milan”, Giám đốc thể thao Riccardo Bigon nói vào thời điểm đó.

Và bản thân Tomiyasu cũng ghi điểm trong lòng người hâm mộ khi cam kết gắn bó với đội bóng bất chấp sự chèo kéo từ những CLB lớn. Anh tuyên bố: “Tôi là một cầu thủ của Bologna và tôi muốn chơi cho Bologna. Tôi phải thừa nhận rằng tôi rất vui khi được liên kết với một số câu lạc bộ nổi tiếng nhất trên thế giới. Điều đó thúc đẩy tôi.”

Arsenal là điểm đến tuyệt vời

Thất bại của Milan có thể là lợi ích cho Arsenal. Tomiyasu được đánh giá là phù hợp với sơ đồ chiến thuật Pháo thủ, là sự bổ sung sức trẻ và chất lượng cho tuyến dưới yếu kém trong đội hình của HLV Mikel Arteta.

Tomiyasu đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu, từng chơi tại AFC Asia Cup 2019, thậm chí còn ghi bàn ấn định chiến thắng cho Nhật Bản trước Ả Rập Xê Út ở tứ kết. Tomiyasu cũng đã chơi tại Copa America, khi Nhật Bản được mời làm khách của Conmebol.

 

Chú thích ảnh
Tomiyasu được đánh giá là sự bổ sung tuyệt vời cho hàng thủ Arsenal

  

Ngoài khả năng phòng ngự và thể lực sung mãn, Tomiyasu có thể giúp Arsenal triển khai những đợt tấn công. Trong một buổi nói chuyện với truyền thông của Serie A, Tomiyasu nói: “Mặc dù tôi chơi ở vị trí trung vệ, tôi cũng thích xây dựng lối chơi tấn công từ phía sau, bằng cách thực hiện những đường chuyền vượt tuyến. Điểm mạnh của tôi là tôi có thể chơi bằng cả hai chân, và đó là điều tôi đã phát triển hơn nữa kể từ khi chơi cho Bologna.”

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN