TTVH Online

Chuyển nhượng bóng đá Anh: Grealish và Sancho đắt vì Brexit?

01/09/2021 06:51 GMT+7

Sau khi Vương quốc Anh chính thức rời Liên minh châu Âu vào ngày 1/1/2021, những thay đổi đối với thị trường chuyển nhượng mà nhiều người mong đợi cuối cùng đã đến.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi Vương quốc Anh chính thức rời Liên minh châu Âu vào ngày 1/1/2021, những thay đổi đối với thị trường chuyển nhượng mà nhiều người mong đợi cuối cùng đã đến.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 1/9

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 1/9

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 1/9: Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Âu: Bồ Đào Nha vs Ireland, Pháp vs Bosnia. Lịch thi đấu giao hữu ĐTQG. 

Kết quả là sự thay đổi đáng kể trong đầu tư vào Premier League và lần đầu tiên sau một thập kỷ, các hợp đồng đắt giá nhất thị trường chuyển nhượng phần lớn là thuộc về cầu thủ Anh. Ba trong số năm vụ chuyển nhượng có giá trị cao nhất mùa Hè này thuộc về người Anh.

Man City đã chi 100 triệu bảng cho Jack Grealish, MU chiêu mộ Jadon Sancho với giá 72 triệu bảng và Ben White là người của Arsenal với giá gần 50 triệu bảng. Chưa kể Danny Ings gia nhập Aston Villa với giá 30 triệu bảng và Tammy Abraham tới Roma với giá 36 triệu bảng. Như vậy, một nửa trong số 10 vụ chuyển nhượng hàng đầu mùa Hè này có sự tham gia của các cầu thủ Anh.

Bạn phải quay trở lại năm 2011 khi Liverpool mua Jordan Henderson và MU ký với Ashley Young và Phil Jones, để tìm thấy một thời kỳ mà các ngôi sao người Anh có giao dịch ở cấp độ này. Nhưng, ngay cả khi đó, không có giao dịch nào trong số đó tiệm cận với những thương vụ lớn nhất.

Tổng cộng, gần nửa tỷ bảng đã được chi cho cầu thủ người Anh trong mùa Hè này, dấu hiệu rõ ràng cho thấy thói quen đã thay đổi. Hậu quả của việc các đội Premier League chuyển sang sử dụng tài năng trong nước là một tin xấu đối với các giải đấu khác.

Trong hơn một thập kỷ, Premier League đã thống trị thị trường chuyển nhượng toàn cầu và liên tục chi nhiều tiền hơn bất kỳ giải đấu nào khác. Sự mất cân bằng hiện đã rõ ràng đến mức chỉ một số ít các câu lạc bộ hàng đầu ở châu Âu có thể chi trả cho một thỏa thuận mà một câu lạc bộ Premier League có quy mô vừa phải cũng có thể chi trả.

Chú thích ảnh
Grealish và Sancho trong màu áo tuyển Anh

Sự bất bình đẳng này nghe có vẻ như là một điều tiêu cực đối với các câu lạc bộ bên ngoài giải đấu giàu nhất thế giới, nhưng nó cũng có những lợi ích của nó. Đối với những đội có ngân sách khiêm tốn, việc bán một cầu thủ ngôi sao cho một câu lạc bộ Anh có thể giúp họ cân bằng sổ sách.

Tiêu biểu cho luận điểm này là các CLB của Ligue 1, nơi cung cấp nhiều tài năng cho Premier League. Từ Sadio Mane và Fabinho của Liverpool đến Riyad Mahrez của Man City hay N’Golo Kante của Chelsea, tất cả đều trưởng thành ở Ligue 1 trước khi sang Premier League. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi các câu lạc bộ Anh thích đi mua sắm ở Ligue 1.

Trong đó, Lille có lẽ là nổi tiếng nhất. Kể từ năm 2016, Lille đã kiếm được 150 triệu bảng từ việc bán cầu thủ cho Premier League. Mùa Hè này, với tình hình tài chính ngày càng tồi tệ của Ligue 1, Lille đã bán Boubakary Soumare cho Leicester City với giá 17 triệu bảng. Nhưng họ có thể sẽ không thể dựa vào tiền bạc từ Premier League lâu hơn nữa.

Đối với các đội bóng của Premier League, luật tự do đi lại của Liên minh châu Âu là một công cụ tuyệt vời để tuyển dụng cầu thủ. Nó cho phép họ thu hút nhân tài từ khắp lục địa, và nếu họ có hộ chiếu EU, các đội bóng Anh không phải lo lắng về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến quyền hợp pháp để làm việc.

Nhưng giờ đây, hệ thống nhập cư dựa trên chính sách do chính phủ Anh đưa ra sau Brexit có nghĩa là cầu thủ cần phải có chứng thực của Cơ quan quản lý (GBE). Nó được cấp bởi một hội đồng độc lập, những người sẽ xem xét các tiêu chí khác nhau, từ số lần ra sân cho đến chất lượng của câu lạc bộ bán.

Hay nói cách khác, các đội bóng Anh sẽ gặp khó khăn trong chuyển nhượng cầu thủ nước ngoài sau Brexit, do đó, họ sẽ phải chú ý đến cầu thủ nội nhiều hơn.

V.M

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN