TTVH Online

Đội tuyển Anh chờ đợi cảm hứng mới từ Bamford

01/09/2021 18:15 GMT+7

Một trong những điểm đáng chú ý trong danh sách 25 cầu thủ đội tuyển Anh chuẩn bị cho các trận đấu vòng loại World Cup 2022 là sự hiện diện của Patrick Bamford. Liệu đây có phải nguồn cảm hứng mới Gareth Southgate đi tìm?

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những điểm đáng chú ý trong danh sách 25 cầu thủ đội tuyển Anh chuẩn bị cho các trận đấu vòng loại World Cup 2022 là sự hiện diện của Patrick Bamford. Liệu đây có phải nguồn cảm hứng mới Gareth Southgate đi tìm?

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Âu

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Âu

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Âu. Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022. Lịch thi đấu bóng đá VL WC 2022. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Đáng ra cơ hội ở đội tuyển Anh đã phải gõ cửa Bamford sớm hơn. 17 bàn cho Leeds United mùa trước là con số đủ để anh đáng được cân nhắc trong số những tiền đạo đội tuyển Anh tham dự EURO 2020. Đáng tiếc, cuộc cạnh tranh khốc liệt với những Harry Kane, Dominic Calvert-Lewin hay Ollie Watkins đã khiến tiền đạo 27 tuổi phải xem EURO qua tivi, thay vì cùng các đồng đội tham gia vào hành trình tiến đến trận chung kết của Tam sư.

Mong ước từ đầu năm đã thành hiện thực

Điều này không làm Bamford nhụt chí, khi mong ước một lần nào đó được khoác áo đội tuyển Anh của tiền đạo thuộc biên chế Leeds United vẫn còn nguyên vẹn trong quyết tâm của anh ở mùa giải mới. Sau ba trận đấu đầu tiên ở Premier League mùa này, Bamford đã kịp mang về một pha lập công, bàn gỡ hòa ở trận gặp Burnley cuối tuần trước.

Chừng đó đủ để khiến HLV Southgate không thể thờ ơ với Bamford nữa. Tất nhiên, tiền đạo thuộc biên chế Leeds cũng được hưởng lợi từ những chấn thương của Marcus Rashford lẫn Phil Foden, cũng như việc Dominic Calvert-Lewin bất ngờ phải rút lui cũng vì lý do tương tự. Cánh cửa đội tuyển Anh rộng mở với Bamford hơn bao giờ hết, khi HLV Southgate không giấu giếm ý định tạo ra một vòng xoay mới về đội ngũ cho những trận đấu tại vòng loại World Cup 2022.

Ít nhất, Bamford đã thỏa lòng cơn khát lần đầu tiên được khoác áo đội tuyển Anh, dẫu cơ hội có đến muộn hơn so với kỳ vọng ban đầu. Mong ước hiện diện ở ĐTQG được tiền đạo 27 tuổi này chia sẻ từ hồi đầu năm: “Việc được triệu tập lên đội tuyển Anh với tôi là một giấc mơ. Tôi đã nghĩ về nó đến mức khó có thể ngủ được vì băn khoăn liệu điều ấy có xảy ra hay không. Tôi biết mình ở vị thế thấp hơn trong các lựa chọn trên hàng công, nhưng tôi vẫn cố gắng duy trì quyết tâm. Nếu một ngày nào đó tôi có lần ra sân đầu tiên cho đội tuyển Anh trong sự nghiệp thi đấu quốc tế, tâm trạng của tôi sẽ thật tuyệt vời”.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Anh đang kiếm tìm những điều mới mẻ ở các tân binh như Bamford

Trong lúc Harry Kane chỉ vừa mới bắt đầu trở lại chơi bóng cùng Tottenham sau một mùa hè trở thành tâm điểm của một thương vụ chuyển nhượng bất thành sang Man City, Bamford có thừa quyết tâm và năng lực để sẵn sàng được ra sân ở đội tuyển Anh, dẫu nhiều khả năng HLV Southgate chỉ coi anh là một phương án vào sân thay người.

Greenwood có phải sự vắng mặt đáng tiếc?

Cơ hội đến với Bamford, nhưng lại chưa gõ cửa Mason Greenwood. Tiền đạo thuộc biên chế MU ghi 3 bàn thắng trong 3 trận đầu mùa cho MU, khiến nhiều người tin rằng anh xứng đáng nhận được sự chú ý từ HLV Gareth Southgate. Rốt cuộc, vị HLV này lại không triệu tập Greenwood lên đội tuyển Anh. Greenwood cũng không thi đấu ở đội U21 Anh, mà thay vào đó tiếp tục ở lại tập luyện cùng các cầu thủ không được triệu tập vào ĐTQG ở sân tập Carrington.

Tính đến thời điểm hiện tại, trận giao hữu với Iceland năm ngoái là lần duy nhất Greenwood hiện diện trong màu áo đội tuyển Anh. Thật đáng buồn, lần triệu tập ấy chứng kiến tiền đạo 19 tuổi cùng Phil Foden bị đuổi khỏi ĐTQG vì một vụ tụ tập vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19. Nhiều người lo ngại liệu Greenwood có từ bỏ ý định khoác áo đội tuyển Anh lâu dài, khi trên giấy tờ anh vẫn được phép chuyển dịch sang khoác áo đội tuyển Jamaica.

Bỏ qua một bên câu chuyện về Greenwood, quyết định tiếp tục triệu tập Jadon Sancho và Bukayo Saka của HLV Southgate cũng là một chi tiết đáng chú ý. Hai cầu thủ này là những người đá hỏng các quả phạt đền quyết định khiến đội tuyển Anh đánh rơi chức vô địch EURO 2020 trong trận chung kết diễn ra ngay trên sân nhà. Làn sóng miệt thị bộ đôi này khiến nhiều người lo ngại liệu họ có sẵn sàng trở lại ĐTQG. Chưa kể Sancho vẫn đang trong quá trình hòa nhập với đội bóng mới MU, còn Saka chưa để lại dấu ấn gì khi Arsenal trải qua chuỗi ba trận thua liên tiếp và đứng chót bảng Premier League sau 3 vòng mở màn. Niềm tin của Southgate dành cho bộ đôi này ít nhất sẽ giúp họ có cơ hội tái sinh năng lực trong ba trận đấu tháng 9 này của đội tuyển Anh ở vòng loại World Cup 2022.

Đức Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN