TTVH Online

Phan Văn Đức tiết lộ mục tiêu của tuyển Việt Nam ở Saudi Arabia

23/08/2021 20:15 GMT+7

Trả lời phỏng vấn VFF Media chiều ngày 23/8, tiền vệ Phan Văn Đức của ĐT Việt Nam đã chia sẻ một số thông tin về sự chuẩn bị của ĐT Việt Nam cho trận đấu khai màn vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

(Thethaovanhoa.vn) – Trả lời phỏng vấn VFF Media chiều ngày 23/8, tiền vệ Phan Văn Đức của ĐT Việt Nam đã chia sẻ một số thông tin về sự chuẩn bị của ĐT Việt Nam cho trận đấu khai màn vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Phan Văn Đức chờ thầy Park trao cơ hội

Phan Văn Đức chờ thầy Park trao cơ hội

Trở lại đội tuyển Việt Nam sau một thời gian chấn thương, Phan Văn Đức thừa nhận phong độ hiện tại của mình chưa tốt nhưng sẽ nỗ lực tập luyện để được HLV Park Hang Seo trao cơ hội ra sân.

Văn Đức cho biết: “Thời gian vừa qua BHL và các cầu thủ đã rất cố gắng trong sinh hoạt cũng như tập luyện và chuẩn bị sẵn sàng cho vòng loại thứ 3”.

Trả lời câu hỏi về mục tiêu của ĐT Việt Nam ở trận đấu gặp ĐT Saudi Arabia vào ngày 2/9 sắp tới, Văn Đức chia sẻ: “Đội đặt mục tiêu là đi sân khách thì cố gắng giành 1 điểm. HLV đã cho chúng tôi xem băng và có chiến thuật hợp lý để chuẩn bị cho trận đấu.

Còn bản thân tôi thì không đủ khả năng để đánh giá về đối thủ vì đấy là công việc của thầy Park. Còn cá nhân tôi nghĩ Saudi Arabia là đối thủ mạnh về thể lực và nhanh nhẹn”.

Sau gần 2 năm vắng bóng ở ĐT Việt Nam, Văn Đức đã được HLV Park Hang Seo triệu tập cho 3 trận đấu còn lại ở bảng G vòng loại thứ 2. Văn Đức đã được ông Park bố trí đá chính ở cả 3 trận đấu này nhưng do mới trở lại ĐT Việt Nam sau một thời gian dài vắng mặt vì chấn thương nên Văn Đức đã không thể hiện được phong độ cao nhất.

Văn Đức giải thích: “Ở vòng loại thứ 2 thì tôi thi đấu không được tốt, HLV đã trao cơ hội cho tôi thi đấu với những đối thủ mạnh và sang đến vòng loại thứ 3 thì các đối thủ càng mạnh hơn nữa. Tôi sẽ học hỏi kinh nghiệm và mỗi khi ra sân luôn cố gắng thi đấu hết mình, còn khi tập luyện sẽ cố gắng nâng cao thể lực hơn nữa”.

Được hỏi về điểm mạnh của ĐT Việt Nam, Văn Đức nói: “Sở trường của ĐT Việt Nam là thi đấu bật nhả 1-2 và tuy cầu thủ chúng ta có bất lợi về thể hình nhưng chúng ta lại nhanh nhẹn hơn các đối thủ nên tôi nghĩ đó cũng là điểm mạnh của ĐT Việt Nam. Tinh thần của người Việt Nam là không bao giờ bỏ cuộc nên dù gặp khó khăn đến cỡ nào thì toàn đội vẫn sẽ đoàn kết và giữ vững tinh thần”.

Kết thúc cuộc phỏng vấn, Văn Đức gửi lời nhắn nhủ tới người hâm mộ Việt Nam hãy giữ gìn sức khỏe trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa bị đẩy lùi ở Việt Nam.

Anh nói: “Dịch bệnh Covid-19 đang rất phức tạp ở Việt Nam và qua đây tôi xin gửi lời nhắn tới người hâm mộ là hãy ở nhà để giữ gìn sự an toàn cho bản thân cũng như tuân theo chỉ đạo của cơ quan chức năng”.

VP

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN