TTVH Online

HLV Park Hang Seo có không chỉ một mối lo

17/08/2021 06:17 GMT+7

V-League hoãn đến tháng 2 năm 2022 và các cầu thủ có hơn hai tháng không thi đấu sau khi trở về từ vòng loại thứ hai, kế hoạch di chuyển sang Saudi Arabia bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19, đó chỉ là hai trong số những bài toán mà HLV Park Hang Seo phải giải quyết trước khi bước vào vòng loại thứ ba.

(Thethaovanhoa.vn) - V-League hoãn đến tháng 2 năm 2022 và các cầu thủ có hơn hai tháng không thi đấu sau khi trở về từ vòng loại thứ hai, kế hoạch di chuyển sang Saudi Arabia bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19, đó chỉ là hai trong số những bài toán mà HLV Park Hang Seo phải giải quyết trước khi bước vào vòng loại thứ ba.

HLV Park Hang Seo: ‘Đội tuyển Việt Nam phấn đấu từng trận một’

HLV Park Hang Seo: ‘Đội tuyển Việt Nam phấn đấu từng trận một’

HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo nhận định các đối thủ tại bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022 đều rất mạnh, có bản sắc riêng và đội tuyển Việt Nam sẽ phấn đấu trong từng trận một.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu trong tháng 9 tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 với Saudi Arabia (sân khách) và Australia (sân nhà). Hai trận đấu này chỉ cách nhau 5 ngày nên đợt tập trung từ ngày 14/8 của đội tuyển Việt Nam chắc chắn là chuẩn bị cho các trận đấu kể trên.

Không cần nói thì ai cũng hiểu trong lần đầu tiên tham dự vòng loại thứ ba, vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup, đội tuyển Việt Nam đối diện với những khó khăn, thử thách đến nhường nào.

Các đối thủ mạnh là một chuyện, vấn đề khác, chính là sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam, bao gồm cả việc tập trung lực lượng cũng không được như ý muốn. Về lý thuyết, đội tuyển Việt Nam hội quân từ 14/8 nên sẽ có khoảng 20 ngày tập luyện trước chuyến làm khách tại Saudi Arabia ngày 2/9.

Nhưng HLV Park Hang Seo do vướng thời hạn cách ly y tế theo quy định không có cơ hội làm việc trực tiếp với học trò từ những ngày đầu, thay vào đó là lên giáo án và trao đổi online cùng các trợ lý.

Việc VFF đồng ý đề xuất của HLV Park Hang Seo bổ sung thêm những trợ lý người Hàn Quốc mới giúp ích nhiều cho thầy Park trong việc quán xuyến công việc nặng nề ở cả đội tuyển quốc gia cùng U22 Việt Nam cũng đang tập trung ở thời điểm hiện tại. Nhưng trách nhiệm chính vẫn ở trên vai HLV Park Hang Seo và ông vẫn phải tự mình tìm ra các phương án xử lý.

Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở các nước trong khu vực cũng như tại Việt Nam cản trở việc thiết kế những trận giao hữu quốc tế cho đội tuyển trước ngày lên đường sang Saudi Arabia.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, Park Hang seo, dtvn, U22 Việt Nam, vòng loại World Cup, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup, Ả rập xê út vs Việt Nam, VFF
HLV Park Hang Seo còn khối lượng công việc khổng lồ phải giải quyết cùng đội tuyển Việt Nam trước chuyến làm khách tại Saudi Arabia ngày 2/9.Ảnh: VFF

Ngay cả việc thi đấu với một CLB nào đó tại V-League cũng không khả thi vì các đội bóng đã xả trại, cho cầu thủ về nhà vì V-League tới tận tháng 2 sang năm mới thi đấu trở lại. Vì thế, thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ có thể “làm nóng” bằng cuộc đấu nội bộ với các đàn em U22 Việt Nam như thông lệ giống như những lần tập trung trước đó.

Với bài test với đối thủ như thế, thì mục tiêu kiểm tra phong độ các cầu thủ, sắp xếp lại đội hình của đội tuyển, nhất là ở những vị trí xung yếu không thể ra sân trong trận đấu tới tại Saudi Arabia như Văn Hậu hay Hùng Dũng khó đạt hiệu quả như mong muốn.

Đó là chưa kể đến kế hoạch thử nghiệm Duy Mạnh ở vị trí tiền vệ trung tâm hay Văn Thanh, Hồng Duy trong vai trò hậu vệ trái thế chỗ Văn Hậu cần nhiều hơn thử thách từ những trận đấu tập vì khi thi đấu chính thức, bất cứ sai lầm nào dù nhỏ cũng có thể phải trả giá đắt khi các đối thủ đều quá mạnh.

Chính vì những bài toán khó đó nên câu hỏi về việc thủ môn Đặng Văn Lâm có được gọi lên đội tuyển Việt Nam hay không và bài toán phong độ với thủ thành Việt kiều này khi ít có cơ hội thi đấu tại Cerezo Osaka trong khi thời gian tập trung đội tuyển nếu có chỉ được tính bằng ngày lại trở thành chuyện nhỏ với HLV Park Hang Seo và đội tuyển Việt Nam.

Nếu muốn tạo sự cạnh tranh, sức ép chuyên môn cho Tấn Trường ở vị trí thủ môn thì việc gọi Văn Lâm trở lại đội tuyển là quyết định hợp lý của HLV Park Hang Seo. Nhưng Văn Lâm cũng đâu có xa lạ gì với các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam khi là thủ môn số 1 suốt từ AFF Cup 2018, ASIAN Cup 2019 và 5 trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022.

Hơn nữa, Tấn Trường hay Văn Toản, Văn Hoàng hai tháng qua cũng đâu có thi đấu cho CLB chủ quản, thậm chí còn không tập luyện thường xuyên, vậy thì xuất phát điểm ở bài test phong độ với từng trường hợp cụ thể chưa biết ai hơn ai?

Nói HLV Park Hang Seo có không chỉ một mối lo là vì thế nhưng cũng chỉ ông mới là người quyết định phần lớn tới thành bại của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Lâm Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN