TTVH Online

Real Madrid tái sinh với “công thức Ancelotti”

17/08/2021 06:52 GMT+7

Carlo Ancelotti bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình với Real Madrid theo cách đầy bất ngờ, khi chọn Eden Hazard và Gareth Bale đá chính mà không phải những người trẻ.

(Thethaovanhoa.vn) - Carlo Ancelotti bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình với Real Madrid theo cách đầy bất ngờ, khi chọn Eden Hazard và Gareth Bale đá chính mà không phải những người trẻ.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 17/8

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 17/8

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 17/8. Lịch thi đấu bóng đá Siêu cúp Đức: Dortmund vs Bayern. Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 châu Âu: Monaco vs Shakhtar Donetsk.

Sự mạo hiểm và dũng cảm ấy mang lại hiệu quả, khi Real Madrid thắng Alaves 4-1. Ancelotti, với phương pháp riêng của mình, sử dụng những ngôi sao lớn tuổi bị hoài nghi để đánh thức tinh thần chiến đấu cho đội bóng sau mùa giải thất bại.

Những lựa chọn bất ngờ của Ancelotti

Carlo Ancelotti mang dáng dấp một nhà ngoại giao kỳ cựu hơn là huấn luyện viên bóng đá. Trong lần trở lại với bóng đá Tây Ban Nha, ông đối mặt với câu hỏi muôn thuở là ai sẽ đồng hành cùng Benzema trên hàng công. Với kinh nghiệm phong phú của mình, một người đã cầm quân ở 5 giải đấu lớn nhất châu Âu, ông chọn Hazard và Gareth Bale. Họ là những nhân vật chính của giấc ngủ đông kéo dài, mà mỗi người có lý do rất khác nhau.

Trong thời hậu Cristiano Ronaldo, Real Madrid chạy theo chiến lược trẻ để đảm bảo vấn đề kinh tế. Ở xứ Basque, những gương mặt trẻ đều dự bị. Ngay cả một “tiểu Guti” (Miguel Gutierrez) đầy hứa hẹn cũng không được vào sân, bất chấp chấn thương của Ferland Mendy và Marcelo. Ancelotti chọn David Alaba đá hậu vệ trái, để Nacho đá cặp trung vệ Eder Militao. Chiến lược gia người Italy cần kết quả tốt nhất, và ông đã thành công.

Nếu nhìn về 5 năm trước, Hazard – Benzema – Bale là một hàng công đáng sợ có thể xuyên thủng bất kỳ hàng phòng ngự nào. Hiện tại, 2 trong 3 người bị hoài nghi về hiệu quả. Hazard chấn thương liên tục và chưa đá phút nào trong giai đoạn giao hữu trước mùa giải. Bale còn mang đến sự ngạc nhiên hơn. Trong mùa giải trước, Bale bị đẩy sang Tottenham theo dạng cho mượn. Không ai nghĩ anh sẽ một lần nữa lĩnh xướng hàng công Real Madrid. Khi từ London trở lại Madrid, chiếc áo số 11 quen thuộc của anh đã được trao cho Marco Asensio.

Lần gần nhất hai ngôi sao người Bỉ và Xứ Wales cùng đá với nhau trên sân là tháng 6/2020, trong trận gặp Mallorca, khi La Liga trở lại sau thời gian giãn cách vì đại dịch. Một trận đấu mà cả hai đều chơi dưới phong độ trên sân Di Stefano. Kể từ đó, Bale không xuất hiện nữa và Real Madrid bứt phá giành chức vô địch La Liga. Sự căng thẳng giữa Bale và Zinedine Zidane, HLV khi ấy, cũng nổ ra. Anh tuyên bố sẵn sàng đi đánh golf cho đến hết hợp đồng chứ không rời Real Madrid.

Chú thích ảnh
Ancelotti để lại dấu ấn lớn trong trận đầu tiên với Real Madrid

Trên sân Mendizorroza ở Vitoria cuối tuần qua, Hazard và Bale đều để lại những dấu ấn của riêng mình. Hazard kiến tạo bằng cú đánh gót cho Benzema mở tỷ số và tạo ra 3 cơ hội khác. Bale không tạo cơ hội, nhưng thực hiện 4 cú sút, với 1 đi trúng đích, và thi đấu năng nổ. “Gareth đã làm tốt và sẽ cải thiện, tình trạng của anh ấy không phải là tối ưu vào lúc này. Cậu ấy rất tốt và có động lực”, Ancelotti khen ngợi.

Tái tạo và cạnh tranh

Chọn Hazard và Bale, Ancelotti muốn thể hiện ông cần yếu tố kinh nghiệm trong bài thuyết trình ngày trở lại La Liga. Hơn một tiếng đồng hồ cả hai trên sân, họ thể hiện được ý chí đáng khen ngợi. Hazard rất nỗ lực để chứng minh giá trị, trong lần đầu tiên anh được đá trận mở màn mùa giải từ ngày rời Chelsea đến Madrid. Hai mùa trước, khi các đồng đội bước vào trận mở màn thì anh còn ở bệnh xá. Bale cũng nỗ lực và chứng minh anh không phải kẻ bỏ đi như suy nghĩ của Zidane.

Với mọi thứ đi đúng hướng ở xứ Basque, khi những người trẻ lần lượt được vào sân: Vinicius, Rodrygo và Asensio (ngoài ra, còn Luka Jovic và Isco). Vinicius được trao cơ hội sau những lời khyên và yêu cầu từ Ancelotti với anh trong các buổi tập tại Valdebebas. Trong khi đó, khi cần thêm tốc độ cho các pha bóng, Ancelotti đưa Rodrygo vào thay Bale.

Một trong hai chàng trai trẻ người Brazil đã ghi bàn (Vinicius). Họ giống như những sinh viên vẫn chưa tốt nghiệp. Nhưng nếu cải thiện được mình, Vinicius và Rodrygo hoàn toàn có khả năng đá chính nhiều hơn. Tương tự là Asensio, người gặp nhiều khó khăn mùa trước và cần thời gian hồi phục sau khi dự Thế vận hội mùa hè ở Tokyo.

Ancelotti đang cố gắng tái tạo Real Madrid và tăng tính cạnh tranh trong đội. Dưới sự hỗ trợ của chuyên gia thể lực Pintus, mọi thứ khởi đầu rất tích cực, về mặt kết quả và thể lực. Sắp tới, hai trận đấu với mức độ khó khăn cao hơn, gặp Levante và Betis, đều trên sân khách, sẽ là sự kiểm chứng cho cuộc tái tạo của Carletto.

Ngọc Huy

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN