TTVH Online

Bóng đá hôm nay 16/8: Pogba được đề nghị lương chỉ thua Messi. Tương lai Harry Kane sáng tỏ

16/08/2021 22:46 GMT+7

Bóng đá hôm nay 16/8: Pogba được đề nghị lương chỉ thua Messi. Tương lai Harry Kane sáng tỏ. Thực hư mức lương 3 euro của Pique ở Barca. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

Bóng đá hôm nay 16/8: Pogba được đề nghị lương chỉ thua Messi. Tương lai Harry Kane sáng tỏ. Thực hư mức lương 3 euro của Pique ở Barca. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 16/8

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 16/8

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 16/8. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha La Liga: Villarreal vs Granada, Elche vs Bilbao. Lịch thi đấu bóng đá cúp Ý.

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha La Liga vòng 1:

* 01h00, 17/8: Villarreal vs Granada (BĐTV, SCTV17)

* 03h00, 17/8: Elche vs Athletic Bilbao (BĐTV, SCTV17)

Xem bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha TẠI ĐÂY

 

Lịch thi đấu bóng đá Cúp Ý vòng 1

* 22h45, 16/8: Crotone vs Brescia

* 23h00, 16/8: Bologna vs Ternana

* 01h45, 17/8: Salernitana vs Reggina

* 02h00, 17/8: Sampdoria vs Alessandria

 

 

PSG lôi kém Pogba bằng lương “khủng”

MU khởi đầu Ngoại hạng Anh mùa giải 2021-22 bằng chiến thắng ấn tượng 5-1 trước Leeds United. Cầu thủ góp công lớn nhất vào chiến thắng đó của “Quỷ đỏ” là Paul Pogba với 4 pha kiến tạo. Dù đang thăng hoa cùng MU, tương lai của Pogba ở CLB vẫn đang bất ổn. Nỗ lực thuyết phục Pogba gia hạn của phía MU chưa có hiệu quả, trong khi nhiều CLB lớn trên thế giới đang tìm cách có được cầu thủ người Pháp theo dạng miễn phí vào mùa Hè 2022.

Tờ The Independent (Anh) tiết lộ PSG đã hứa hẹn sẽ trao mức lương 510.000 bảng/tuần (600.000 euro) cho Pogba nếu anh đồng ý cập bến sân Parc des Princes vào mùa Hè sang năm. Nếu đồng thuận với mức đãi ngộ này, Pogba sẽ trở thành cầu thủ nhận lương cao thứ 2 tại PSG, chỉ kém Lionel Messi. Siêu sao Argentina đang nhận lương 650.000 bảng/tuần, cao nhất đội. Xếp sau là Neymar với lương 490.000 bảng/ tuần.

 

Chú thích ảnh
Nếu đồng ý, Pogba sẽ trở thành cầu thủ nhận lương cao thứ 2 tại PSG

  

Tương lai Harry Kane sáng tỏ

Tính đến thời điểm này, Man City đã 2 lần gửi đề nghị hỏi mua Harry Kane tới Tottenham. Theo tờ Daily Mail (Anh), ở lời đề nghị mới nhất, Man City sẵn sàng chi 127 triệu bảng để có Harry Kane. Tuy nhiên, phía Tottenham vẫn chưa có phản hồi.

Theo tờ The Times (Anh), Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham sẽ từ chối đề nghị này. Bởi mục đích của ông Levy là giữ chân bằng được Kane ở lại CLB thêm 1 mùa giải nữa. Đây cũng là nguyện vọng của huấn luyện viên Nuno Santo. Hiện, hợp đồng của Kane với Tottenham vẫn còn thời hạn tới mùa Hè 2024.

 

Chú thích ảnh
Harry Kane sẽ ở lại Tottenham mùa này

  

Thực hư mức lương 3 euro của Pique ở Barca

Hôm thứ Bảy, Barcelona thông báo trung vệ Gerard Pique đã giảm “đáng kể” mức lương của mình để CLB có thể đăng ký thi đấu cho 3 cầu thủ Memphis Depay, Eric Garcia và Rey Manaj. Quỹ lương của Barca đang vượt quá quy định của La Liga, khiến họ không được phép đăng ký cầu thủ mới trừ khi cắt giảm lương hoặc bán cầu thủ.

Mức giảm lương cụ thể của Pique không được Barca tiết lộ nhưng theo nhà báo Toni Juanmarti, Pique giảm lương xuống gần như miễn phí, nếu so với các cầu thủ khác. Anh cũng hoãn nhận lương tới khi hết hợp đồng năm 2024.

Ở buổi trò chuyện trên mạng xã hội mới đây với người hâm mộ, Pique đã được hỏi về chuyện này. Pique đã cười đáp: “Tôi chỉ đang chơi bóng vì 3 euro. Thế nên tôi mới phải livestream để kiếm tiền bù vào đây”. Pique cũng tiết lộ 3 cầu thủ Jordi Alba, Sergio Busquets và Sergi Roberto cũng sẽ giảm lương để hỗ trợ Barca đăng ký cầu thủ mới.

Tuy nhiên, đây chỉ là cách nói bông đùa của Pique. Theo quy định của Bộ Lao động và Xã hội Tây Ban Nha, các CLB ở La Liga phải trả lương tối thiểu cho cầu thủ là 6.500 euro/tháng, tức là 78.000 euro mỗi năm kể từ mùa 2016-2017. Pique không thể nhận lương thấp hơn mức này.

 

Chú thích ảnh
Trước khi giảm lương Pique ở mức 200.000 euro/tuần

  

Liverpool nguy cơ mất 3 trụ cột ở trận gặp MU

Phải tới ngày 24/10 tới, cặp đấu MU- Liverpool tại Ngoại hạng Anh 2021-22 mới diễn ra nhưng ngay từ lúc này, HLV Juergen Klopp đã phải tính toán tìm kiếm người thay thế cho bộ ba Alisson, Firmino và Fabinho.

Bởi vào thời điểm đó, cả ba cầu thủ trên sẽ được triệu tập lên tuyển Brazil phục vụ cho các trận đấu thuộc Vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Theo quy định mới của FIFA, các CLB không được giữ chân các ngôi sao khi họ được gọi lên tuyển tham dự các giải đấu thuộc hệ thống FIFA ngay cả khi những cầu thủ đối phải đối mặt với việc cách ly khi trở lại.

Chung cảnh ngộ với Liverpool, MU sẽ không có sự phục vụ của Fred và Cavani với lý do tương tự.

 

Chú thích ảnh
Liverpool sẽ đấu MU mà không có sự phục vụ của Alisson, Firmino và Fabinho

  

Mbappe đòi đàm phán tương lai với Chủ tịch PSG

Tiền đạo Kylian Mbappe đã yêu cầu sắp xếp một cuộc gặp với Chủ tịch PSG, Nasser Al-Khelaifi, để bàn bạc về tương lai, nhà báo Josep Pedrerol của kênh El Chiringuito (Tây Ban Nha) tiết lộ. Ít ngày trước, tờ Gazzetta Dello Sport (Ý) cũng đã hé lộ thông tin tương tự, khẳng định Mbappe muốn dùng cuộc gặp này để yêu cầu được rời PSG, gia nhập Real Madrid ngay mùa Hè này chứ không phải đợi thêm 1 năm nữa để ra đi theo dạng tự do.

PSG sẽ làm gì sau cuộc gặp giữa Mbappe và Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi vẫn còn là dấu hỏi. Họ cần chinh phục những danh hiệu với sức mạnh của bộ ba cầu thủ tấn công Messi-Neymar-Mbappe. Tuy nhiên, việc giữ một cầu thủ trái với mong muốn của họ lại không phải kịch bản lý tưởng cho bất cứ CLB nào.

 

Chú thích ảnh
Mbappe đòi đàm phán tương lai với Chủ tịch PSG

  

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN