TTVH Online

Hà Nội có 41 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong ngày

14/08/2021 19:30 GMT+7

Tối 14/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội thông tin thêm 18 người nhiễm SARS-CoV-2, tổng số ca bệnh trong ngày là 41.

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 14/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội thông tin thêm 18 người nhiễm SARS-CoV-2, tổng số ca bệnh trong ngày là 41.

Phát hiện 8 ca ho sốt dương tính tại cộng đồng, Hà Nội thêm 26 ca mới vào trưa 12/8

Phát hiện 8 ca ho sốt dương tính tại cộng đồng, Hà Nội thêm 26 ca mới vào trưa 12/8

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 6h đến 12h ngày 12-8, trên địa bàn thành phố ghi nhận 26 ca mắc mới, trong đó có 8 ca tại cộng đồng, 18 ca tại khu cách ly.

(Tiếp tục cập nhật)

Từ 18h ngày 13/8 đến 18h ngày 14/8, Hà Nội ghi nhận 41 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, giảm 60 ca so với con số 101 của ngày hôm qua.

Cụ thể: 

Chùm 13 ca ho, sốt thứ phát

T.Đ.Q., nam, 2014, Kiến Hưng, Hà Đông, là con trai của BN O. và BN Đ., ngày 13/8 có triệu chứng được bố cho đi xét nghiệm tại Bệnh viện 103, cho kết quả dương tính.

T.T.Đ., nam, 1981, Kiến Hưng, Hà Đông. BN là cán bộ, ngày 11/8 có đi tiêm chủng vaccine tại Đại học Y Hà Nội, ngày 13/8 có triệu chứng sốt, đi làm xét nghiệm tại Bệnh viện 103, cho kết quả dương tính.

N.T.N.N., nữ, 2020, Văn Miếu, Đống Đa. BN sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 8/8, Ngày 13/8 có triệu chứng sốt được lấy mẫu, kết quả dương tính.

N.T.V., nữ, 1969, Đội Cấn, Ba Đình. BN sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 8/8, lấy mẫu lần 1 ngày 11/8 âm tính. Ngày 13/8 được lấy mẫu, kết quả dương tính.

Đ. H. H., nữ, 1971, Đội Cấn, Ba Đình. BN sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 8/8, lấy mẫu lần 1 ngày 11/8 âm tính. Ngày 13/8 được lấy mẫu, kết quả dương tính.

H.L.Đ.N.,nữ, 2004, Đội Cấn, Ba Đình. BN sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 8/8. ngày 12/8 có triệu chứng sốt. Ngày 13/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Chú thích ảnh
Hà Nội triển khai xét nghiệm nhanh COVID-19 cho các nhóm nguy cơ cao ở quận Nam Từ Liêm

L.T.M., nữ, 1987, Đông Mỹ, Thanh Trì. BN là F1 của BN N.T.H. Ngày 31/7, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 9/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả âm tính. Ngày 13/8, có triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.T.K.D., nữ, 1957, Đội Cấn, Ba Đình. BN là F1( mẹ) của BN Đ.N.T., ngày 11/8 được lấy mẫu lần 1 âm tính và chuyển vào khu cách ly. Ngày 13/8 có triệu chứng ho, sốt được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.L.K.N., nữ, 2015, Đông Mỹ, Thanh Trì. BN là F1 (con) của BN N.V.T. Ngày 13/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

T.T.N., nam, 2008, Kiến Hưng, Hà Đông. BN là F1 (con) của BN T.T.Đ.  Ngày 13/8 được được lấy mẫu lần 1, kết quả dương tính

N.P.T., nữ, 1990, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng. BN sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 30/7 và được làm xét nghiệm cùng ngày, kết quả âm tính. Ngày 13/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

B.V.T,, nam, 1985, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng. BN sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 30/7 và được làm xét nghiệm cùng ngày, kết quả âm tính. Ngày 13/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.X.T., nam, 1992, Tiên Dương, Đông Anh. BN là F1 của N.T.T.. Tiếp xúc lần cuối 5/8, được chuyển cách ly tập trung từ ngày 6/8. Đến ngày 11/8 BN xuất hiện sốt cao, đau họng, ho khúc khắc, chảy mũi trong, mệt nhiêu, không khó thở, chuyển BV Đông Anh cách ly. Ngày 12/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Chùm 5 ca sàng lọc ho, sốt:

Đ.X.M., nam, 1979, Hà Cầu, Hà Đông. BN là nhân viên lò mổ Minh Hiền, Thanh Oai. Ngày 13/8, được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc theo diện đối tượng nguy cơ, kết quả dương tính.

N.T.T., nữ, 1971, Bích Hòa, Thanh Oai. BN là nhân viên lò mổ Minh Hiền, Thanh Oai. Ngày 13/8, được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc theo diện đối tượng nguy cơ, kết quả dương tính.

Đ.C.N., nam, 1940, Văn Miếu, Đống Đa. Ngày 12/8, BN  được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc do thuộc khu vực nguy cơ, kết quả dương tính.

N.Đ.M., nam, 1992, Văn Miếu, Đống Đa. Ngày 12/8, BN được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc do thuộc khu vực nguy cơ, kết quả dương tính.

N.T.K., nam, 2011, Văn Miếu, Đống Đa. Ngày 12/8, BN  được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc do thuộc khu vực nguy cơ, kết quả dương tính.

Tổng số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 2.167 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.194 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 973 ca.

Chú thích ảnh
Hà Nội tiếp tục phong tỏa nhiều nơi do liên quan đến các ca nhiễm COVID-19

Trưa 14/8 thêm 21 ca mắc mới Covid-19, có 7 ca cộng đồng

Trưa 14/8, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn TP tiếp tục ghi nhận thêm 21 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 7 ca ghi nhận tại cộng đồng và 14 tại khu cách ly. 

Chùm 7 ca ghi nhận tại cộng đồng:

N.M.H., nam, sinh năm 2012; N.T.N., nữ, sinh năm 2010 và N.N.L., nam, sinh năm 1973 địa chỉ: 62 Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, F1 của T.T.P.

H.V.C, nam, sinh năm 1985, Dương Văn Bé, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, là F1 của Đ.T.P.

N.T.T, nữ, sinh năm 1966, địa chỉ 66 Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, là F1 của T.T.P.

H.T.M.A., nữ, sinh năm 1983, nữ, Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa, là F1 của N.T.N.

L.T.K.O., nữ, sinh năm 1982, Hàng Cót, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, liên quan đến siêu thị Lê UK Store 79A Mai Hắc Đế.

Chú thích ảnh
Hà Nội đảm bảo an toàn tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng cẩn trọng

Chùm 14 ca tại khu cách ly: 

N.T.L., nữ, sinh năm 1989, xóm 1, Nhân Hiền, Hiền Giang, Thường Tín, là F1 của N.T.H.

D.T.M.A., nữ, sinh năm 1995, Phượng Dực, Phú Xuyên, là F1 của N.T.H..

N.Đ.H., nam, sinh năm 1987, xóm 3, Văn Trai, Văn Phú, Thường Tín, sàng lọc ho sốt.

N.T.H., nữ, sinh năm 1986 và N.Đ.T.L., nam, sinh năm 2016 ở xóm 3 Văn Trai, Văn Phú, Thường Tín, là F1 của N.Đ.H.

T.V.H., nam, sinh năm 1997, Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, F1 của bệnh nhân người Ấn Độ tại Park 3.

P.V.V., nam, sinh năm 1960, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, là F1 của các trường hợp F0 trước đó.

Đ.T.T.H., nữ, sinh năm 1991, Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, là F1 của L.H.T. và N.T.T.

L.Đ.S., nam, sinh năm 1950, Đội Cấn, Ba Đình là F1 của L.H.T. và N.T.T.

N.Đ.T., nam, sinh năm 1991, Đức Giang, Long Biên là F1 của L.H.T. và N.T.T.

T.T.T.L., nữ, sinh năm 1948, địa chỉ E8 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, F1 của V.K.H.

C.T.H., nữ, sinh năm 1975, Vĩnh Lộc 2, Phùng Xá, Thạch Thất là người đã hoàn thành cách ly tập trung về cách ly tại nhà, ngày 13/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

V.T.L., nữ, sinh năm 1981, Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì là người sống trong khu vực phong tỏa.

N.Q.M., nam, sinh năm 1982, Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì là người sống trong khu vực phong tỏa.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 từ ngày 29/4 đến nay là 2149 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1185 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 964 ca.

Cách ly y tế tại 4 phường để phòng chống Covid-19

Quận Đống Đa thiết lập vùng cách ly y tế tại 3 phường: Thổ Quan, Văn  Chương, Văn Miếu. Quận Hoàn Kiếm tiếp tục cách ly y tế tại phường Văn Chương thêm 14 ngày. 

Sáng 14/8, lãnh đạo quận Đống Đa cho biết đã ký Quyết định số 2470/QĐ-UBND, Quyết định số 2468/QĐ-UBND và Quyết định số 2472/QĐ-UBND về việc thành lập vùng cách ly y tế tại phường Thổ Quan, phường Văn Miếu và phường Văn Chương để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, vùng cách ly y tế được thiết lập tại phường Thổ Quan cụ thể như sau: Ngách 85 ngõ Trung Tả nhà số lẻ từ 43 đến số 73; số nhà chẵn từ 28 đến 72. Hẻm 43/85 ngõ Trung Tả nhà số lẻ từ 03 đến 45; số nhà chẵn từ 02 đến số 10. Hẻm 47/85 ngõ Trung Tả nhà số lẻ từ 03 đến 09; số nhà chẵn từ 02 đến số 10. Từ số nhà 3 đến số 45 phố Hồ Văn Chương.

Trong vùng cách lý có tổng số 106 hộ gia đình sinh sống với 378 nhân khẩu. Thời gian cách ly được áp dụng từ 19 giờ ngày 13/8 đến 19 giờ ngày 27/8/2021.

Chú thích ảnh
Hà Nội xét nghiệm COVID-19 diện rộng cho toàn bộ cư dân phường Văn Chương

Còn đối với vùng cách ly y tế tại phường Văn Chương được thiết lập như sau: Khu vực 1 gồm toàn bộ khu dân cư số 3 và một phần dân cư số 6 và số 8; với tổng số 900 hộ gia đình và 2.800 nhân khẩu. Khu vực 2 gồm một phần khu dân cư số 5 và 9 có tổng số 300 hộ gia đình với 1.100 nhân khẩu. Khu vực 3 gồm một phần khu dân cư số 7 và 9 có tổng số 260 hộ gia đình với 850 nhân khẩu.

Tổng số hộ dân trong vùng cách ly tại phường Văn Chương là 1.460 hộ với 4.750 nhân khẩu. Thời gian áp dụng cách ly trong vòng 14 ngày, từ 19 giờ ngày 13/8 đến 19 giờ ngày 27/8/2021.

Thành lập vùng cách ly y tế tại phường Văn Miếu, cụ thể: Điểm phong tỏa tại ngõ 221 Nguyễn Khuyến: gồm toàn bộ hộ dân thuộc ngõ 221 Nguyễn Khuyến gồm 226 nhân khẩu. Điểm phong tỏa tại 40 Nguyễn Khuyến từ số nhà 38 đến số nhà 42 gồm 11 hộ gia đình và 50 nhân khẩu. Điểm phong tỏa tại 26 Quốc Tử Giám từ số 4 đến số nhà 34 Quốc Tử Giám gồm 14 hộ gia đình và 43 nhân khẩu (không tính 7 nhân khẩu thuộc nhà 26 Quốc Tử Giám). Điểm phong tỏa tại 18 Ngô Tất Tố gồm: số nhà 61, 63, 65, 67, 69, 71 ngõ 38 Ngô Sĩ Liên gồm 6 hộ gia đình và 19 nhân khẩu; toàn bộ tập thể 18 Ngô Tất Tố gồm 36 hộ gia đình và 148 nhân khẩu; số nhà 35 Ngô Tất Tố gồm 1 hộ và 6 nhân khẩu.

Tổng số dân tại 4 điểm phong tỏa là 492 nhân khẩu. Thời gian áp dụng 14 ngày kể từ 19 giờ ngày 13/8 đến 19 giờ ngày 27/8/2021.

Chú thích ảnh
Hà Nội đảm bảo hàng thiết yếu cho người dân phường Chương Dương

Trước đó, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cũng quyết định về việc tiếp tục cách ly y tế tại địa bàn dân cư phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thêm 14 ngày. Đến ngày cách ly thứ 12 (ngày 11/8), phường Chương Dương phát sinh 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Theo đánh giá của các chuyên gia y tế, địa bàn phường Chương Dương vẫn còn nguy cơ lây nhiễm cao.

Tính đến ngày 13/8/2021 trên địa bàn phường Chương Dương đã có 50 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, 93 trường hợp F1. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường Chương Dương, UBND quận Hoàn Kiếm quyết định tiếp tục cách ly y tế tại địa bàn dân cư phường Chương Dương (thời gian áp dụng: 14 ngày, kể từ 00h00’ ngày 14/8/2021 đến 00h00’ ngày 28/8/2021).

Sáng 14/8, Hà Nội có 2 ca Covid-19 đã được cách ly

Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18 giờ ngày 13/8 đến 6 giờ ngày 14/8, Hà Nội ghi nhận 2 ca mắc mới đã được cách ly từ trước.

BN L.H.C., nam, 1969. Địa chỉ: Đường Bưởi, Cống Vị, Ba Đình. Bệnh nhân là F1 của BN128536, được cách ly tập trung từ 29/7 và xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 10/8 BN xuất hiện sốt ho, đau họng được lấy mẫu lần 3 kết quả dương tính (Bệnh viện Thanh Nhàn thực hiện).

Chú thích ảnh
Các y, bác sỹ Trung tâm kiểm soát bệnh tật khẩn trương thực hiện các công đoạn trong xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

BN P.Q.A., nam, 2006. Địa chỉ: Ngọc Lâm, Long Biên. Bệnh nhân là F1 của BN215402 được lấy mẫu lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung từ 7/8. Ngày 9/8 bệnh nhân xuất hiện ho, sốt được chuyển cách ly tại BV Đức Giang, xét nghiệm lần 2 âm tính. Ngày 13/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 3 kết quả dương tính (BV Đức Giang thực hiện).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 2.128 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.178 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 950 ca.

T.N. Ảnh: TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN