TTVH Online

Ngoại hạng Anh: Danh phận quyết định số phận

15/08/2021 14:42 GMT+7

Đừng đóng vai kẻ thách thức mà hãy trở thành người chiến thắng cuối cùng. Đó là thông điệp dành cho Chelsea, Liverpool hay MU trong cuộc đua giành chức vô địch Ngoại hạng Anh với Man City.

(Thethaovanhoa.vn) - Đừng đóng vai kẻ thách thức mà hãy trở thành người chiến thắng cuối cùng. Đó là thông điệp dành cho Chelsea, Liverpool hay MU trong cuộc đua giành chức vô địch Ngoại hạng Anh với Man City.

Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh hôm nay: MU vs Leeds, Chelsea vs Crystal Palace

Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh hôm nay: MU vs Leeds, Chelsea vs Crystal Palace

Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh hôm nay: MU vs Leeds, Chelsea vs Palace. Kết quả bóng đá Anh. Kết quả MU đấu với Leeds. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 1. 

Man xanh không tạo ra sự độc quyền ở xứ sở sương mù, ngay cả khi HLV Pep Guardiola vẫn tiêu tiền theo thói quen giàu có của các ông chủ Ả rập. Và sự thật là không ai mãi mãi có được vị trí độc tôn khi phần còn lại đều có cơ hội tương tự như nhà đương kim vô địch ở mùa giải mà sự quyết liệt sẽ khiến cho tiền bạc trở nên ít có ảnh hưởng nhất.

Cuộc đua nhân sự

Nhưng trước hết, đội bóng của HLV Pep Guardiola đã thống trị Premier League bằng sự tinh tế của triết lý được coi là chuẩn mực xuyên suốt nhiều năm, không phải là Manchester City cầm bóng bao lâu, mà là họ kiểm soát trạng thái đấy để giành chức vô địch như thế nào.

HLV người Santpedor đã dùng sự bất định của các xu hướng bóng đá khác để điều chỉnh tính ổn định của triết lý nội tại và tạo ra tập thể có sự linh hoạt, có khả năng thích ứng và có tính chiến đấu ở mùa giải mới.

 

Và để đánh bại quyền năng của Man xanh, những người có đủ những yếu tố tốt nhất về sự đa dạng, chất lượng và tính cạnh tranh trong đội hình, phần còn lại vẫn cần phải trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Chelsea vì thế đã đưa Lukaku trở lại thủ đô London để khiến cho màn đấu súng với các đối thủ căng thẳng hơn bao giờ hết. Họ đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng mùa trước vì chỉ ghi được 58 bàn thắng so với 83 của Man xanh, trong khi hiệu suất phòng ngự dưới thời Thomas Tuchel thì tốt hơn nhiều so với đối thủ trong cùng thời điểm.

Đó là lý do HLV người Đức tin rằng, vấn đề của Chelsea nằm ở Werner, và ông cần sự giúp đỡ từ kẻ bị chối bỏ ở Stamford Bridge như Lukaku. Nó là sự mặc định rằng, Chelsea có nhiều cơ hội để buộc Man xanh phải lùi xuống, và sau khi đã đánh bại nhà đương kim vô địch tới hai lần ở mùa trước trong những trận đấu cụ thể, họ có thể lặp lại điều đó trong một cuộc đua đường dài.

Chú thích Ngoại hạng Anh, cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh, Man City, MU, Chelsea, Liverpool, lịch thi đấu Ngoại hạng anh, lịch trực tiếp bóng đá Anh, nhận định bóng đá bóng, nhận định kết quả
Man City là ứng viên số một cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này

MU nhận thấy rằng, họ đã ném đá vào chiếc cúp vì những trận hòa tai hại nhiều gấp đôi đội bóng cùng thành phố. Vì vậy, số trận thắng sẽ phải tăng lên khi có sự sáng tạo từ Jadon Sancho, và số trận hòa hoặc thất bại sẽ giảm xuống nhờ Raphael Varane. Ole Solskjaer không còn thời gian giải thích cho việc vì sao những ngôi sao đã tới, mà những danh hiệu thì chưa.

Nếu Van Dijk là lý do để vô địch trở lại thì Liverpool là rất đáng tin cậy. Konate cũng đã đến đây để tăng thêm tính chiến đấu cho đội ngũ khát khao lấy lại vị thế số 1 nước Anh mà họ còn chưa kịp tìm hiểu nó vẻ vang như thế nào.

Man City không ở sẵn vạch đích

Những giá trị nào sẽ thúc đẩy cho cuộc đua vô địch trở nên cân bằng hơn nếu không phải là bản lĩnh, nền tảng về triết lý bóng đá và sự lì lợm ở những thời điểm quyết định. Độ dày trong lối chơi sẽ giúp các câu lạc bộ tạo được sự khác biệt trong cuộc đua vô địch. Nó sẽ đánh bật được yếu tố tiền bạc ở mùa giải này, dù hiển nhiên là tất cả những ứng cử viên lớn đều đã đổ tiền để sửa chữa những khiếm khuyết hoặc đơn giản là nâng cấp sức mạnh hiện tại.

Một câu sáo rỗng là Man City, Chelsea, Liverpool và MU có cơ hội như nhau để đăng quang vào mùa Hè năm sau. Nhưng có những điều không thay đổi, chẳng hạn như việc đội bóng nào đã quen với áp lực để vô địch, đội nào luôn là kẻ thách thức và đội nào luôn ở thế của kẻ bám đuổi. Hoặc đơn giản là danh phận nào số phận đấy.

Sự phân biệt đó đã tạo ra cuộc cạnh tranh mà ở đó Man City được đánh giá cao nhất vì họ đã vô địch 3 trong 4 mùa bóng gần đây. Chelsea có khả năng lật đổ được sự thống trị đó nhất vì tính ổn định của họ ở cả Premier League và Champions League trong hơn 10 năm qua. Câu lạc bộ đã giành nhiều danh hiệu ở cả xứ sở sương mù và cựu lục địa nhất trong số này, dĩ nhiên là đối thủ có thể hạ bệ Man xanh trong cả ngắn hạn lẫn dài hạn.

Người ta luôn hoài nghi về khả năng của MU, thật sự họ luôn có thể vô địch trong phần lớn thời gian, nhưng sẽ trở thành kẻ thách thức chỉ trong một khoảnh khắc cuối mùa giải. Nó đã xảy đến nhiều lần và cũng có thể lặp lại một lần nữa, như một thói quen.

Liverpool không muốn là kẻ nổi loạn trong lịch sử Premier League, một danh hiệu trong hơn 3 thập kỉ của giải đấu là điều gì đó không đúng với tham vọng và bề dày truyền thống của họ. Nhưng bộ khung ít đổi mới và tiêu tốn quá nhiều sức lực trong 4 năm qua, có vẻ như sẽ không chạy đủ bền bỉ ở mùa bóng này.

 

Thiên Ý

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN