TTVH Online

Chùm ảnh vườn dâu Hạ Châu đặc sản Cần Thơ hàng trăm tấn bí vì Covid-19

12/08/2021 19:21 GMT+7

Hiện nhiều loại trái cây trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang bước vào vụ thu hoạch nhưng vì ảnh hưởng của dịch bệnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg nên việc tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn.

(Thethaovanhoa.vn) - Hiện nhiều loại trái cây trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang bước vào vụ thu hoạch nhưng vì ảnh hưởng của dịch bệnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg nên việc tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn.

Dâu tây Trung Quốc đội lốt Đà Lạt

Dâu tây Trung Quốc đội lốt Đà Lạt

Đà Lạt đang vào mùa cao điểm du lịch nên nhu cầu tiêu thụ đặc sản dâu tây khá cao. Nắm bắt được nhu cầu, nhiều đối tượng đã tuồn dâu tây Trung Quốc giá rẻ vào Đà Lạt nhằm đội lốt đặc sản địa phương để bán với giá cao.

Theo thống kê, hiện Cần Thơ tồn đọng gần 700 tấn trái cây các loại, trong đó nhiều nhất là dâu Hạ Châu với gần 500 tấn.

Chú thích ảnh
Dâu chín vàng trên cây nhưng không có thương lái mua
Chú thích ảnh
Quả dâu vào mùa chín rộ nhưng không bán được
Chú thích ảnh
Vườn dâu của ông Nguyễn Hồng Thái, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền chín vàng nhưng không có thương lái mua
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Hồng Thái, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền chẳng biết làm gì với 6.000m2 trồng dâu đang chín vàng trên cây

  Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN