TTVH Online

U22 Việt Nam bước vào quá trình 'luyện công'

11/08/2021 06:07 GMT+7

Ngày hôm qua 10/8, ĐT U22 Việt Nam cũng đã bắt đầu quá trình tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF. Do ĐT U22 Việt Nam tập trung cùng với thời điểm đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 nên HLV trưởng Park Hang Seo đã phân công nhiệm vụ cho trợ lý Kim Ha Yoon điều hành ĐT U22 Việt Nam.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày hôm qua 10/8, ĐT U22 Việt Nam cũng đã bắt đầu quá trình tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF. Do ĐT U22 Việt Nam tập trung cùng với thời điểm đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 nên HLV trưởng Park Hang Seo đã phân công nhiệm vụ cho trợ lý Kim Ha Yoon điều hành ĐT U22 Việt Nam.

Thái Lan triệu tập cầu thủ gấp đôi U22 Việt Nam

Thái Lan triệu tập cầu thủ gấp đôi U22 Việt Nam

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) khiến nhiều người bất ngờ khi lên danh sách 60 cầu thủ để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022. Con số này gấp đôi U22 Việt Nam vì HLV Park Hang Seo chỉ gọi 30 cầu thủ.

Trong quá khứ, trợ lý Kim Ha Yoon cũng từng nắm ĐT U22 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 30. Trợ lý Kim Ha Yoon được HLV Park Hang Seo đánh giá là người góp công không nhỏ giúp ĐT U22 Việt Nam giành tấm HCV SEA Games. Trợ HLV Kim Ha Yoon từng là tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc. Ông sinh năm 1974, từng khoác áo các đội Pohang Steelers, FC Seoul, Busan Ipark… Ở cấp độ quốc tế, ông có 4 lần khoác áo đội tuyển Hàn Quốc.

Theo kế hoạch, đội tuyển U22 Việt Nam hội quân với 30 cầu thủ. Đây cũng là đợt tập trung, tập huấn nằm trong giai đoạn chuẩn cho Vòng loại U23 châu Á 2022. Phần lớn các các cầu thủ có tên trong danh sách tập trung đợt này là những gương mặt đã có sự hòa nhập tốt với lối chơi mà HLV Park Hang Seo đang xây dựng cho ĐT U22 Việt Nam.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, U22 Việt Nam, đội tuyển Việt Nam, Park Hang Seo, vòng loại U23 châu Á, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup 2022, VFF
Đội tuyển U22 Việt Nam hội quân với 30 cầu thủ. Ảnh: VFF

Trước đó, các cầu thủ này đã có những đợt tập trung trui rèn trong năm 2020 cũng như lần hội quân gần đây nhất vào hồi tháng 5. Gương mặt mới duy nhất góp mặt trong danh sách 30 cầu thủ được triệu tập lần này là thủ môn Phạm Mạnh Cường. Mạnh Cường được biết đến là Thủ môn xuất sắc nhất VCK giải vô địch U21 quốc gia Báo Thanh Niên 2020.

Tại Vòng loại U23 châu Á 2022, ĐT U22 Việt Nam vào bảng I cùng Myanmar, Hồng Kông (Trung Quốc) và Đài Bắc Trung Hoa. Vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23/10 đến 31/10/2021 với 11 bảng đấu. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. 11 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào VCK, tổ chức tại Uzbekistan từ 1/6 đến 19/6/2022.

Với các gương mặt trẻ tài năng như Hữu Thắng (Viettel), Hai Long (Than Quảng Ninh), Xuân Quyết (Nam Định), Văn Tới (Hà Nội FC)… ĐT U22 Việt Nam được dự đoán sẽ không quá khó khăn để vượt qua Vòng loại U23 châu Á 2022.

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN