TTVH Online

Đình Trọng muốn đối đầu tiền đạo Nhật Bản

10/08/2021 20:33 GMT+7

Trung vệ Trần Đình Trọng cho biết rằng anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương và tập trung cao độ vào chuyên môn. Anh cũng mong muốn sẽ được ra sân đối đầu với những tiền đạo đẳng cấp cao của ĐT Nhật Bản.

(Thethaovanhoa.vn) - Trung vệ Trần Đình Trọng cho biết rằng anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương và tập trung cao độ vào chuyên môn. Anh cũng mong muốn sẽ được ra sân đối đầu với những tiền đạo đẳng cấp cao của ĐT Nhật Bản.

Văn Hậu đang đi vào ‘vết xe đổ’ của Đình Trọng?

Văn Hậu đang đi vào ‘vết xe đổ’ của Đình Trọng?

Văn Hậu tái phát chấn thương sụn chêm đầu gối và đang có dấu hiệu đi vào “vết xe đổ” của người đàn anh Đình Trọng.

Hôm nay (10/8), ĐT Việt Nam đã bước vào buổi tập thứ 5 chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng World Cup 2022. HLV Park Hang Seo đang có “cơn đau đầu dễ chịu” ở hàng phòng ngự khi những cái tên tốt nhất như Đình Trọng, Duy Mạnh, Quế Hải, Tiến Dũng… đều đang tỏ ra rất sung sức.

Về phía Trần Đình Trọng, cầu thủ sinh năm 1997 đã hơn 2 năm không thi đấu trong màu áo ĐT Việt Nam. Hậu vệ người Gia Lâm dính chấn thương đứt dây chằng chéo năm 2019 và chỉ mới thi đấu trở lại trong mùa giải 2021.

Trả lời phỏng vấn VFF Media, Đình Trọng cho biết: “Bản thân tôi hiện tại đã hoàn toàn bình phục chấn thương từ khá lâu rồi. Cá nhân tôi cũng mong mọi người hiểu được điều này và tập trung vào chuyên môn hơn. Tôi cũng đang tập trung để có thể lấy lại được phong độ”.

Cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội cũng rất háo hức trước viễn cảnh được đối đầu các chân sút hàng đầu châu Á, đặc biệt là Nhật Bản: “Vào tới vòng đấu này thì gặp đối thủ nào cũng là khó khăn, đối thủ nào cũng là đối thủ mạnh.

Có một số đội bóng đã từng tham dự World Cup rồi nên trình độ của họ là rất cao. Nhật Bản hay Arabia Saudi mà chúng ta đối đầu ở trận đấu đầu tiên cũng đều là các đội bóng mạnh. Bản thân tôi muốn đối đầu với các tiền đạo Nhật Bản nhất”.

Đình Trọng từng là cầu thủ không thể thay thế của HLV Park Hang Seo tại U23 châu Á và AFF Cup 2018. Tuy nhiên, trong thời gian anh chấn thương nặng, bộ ba Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng đã thi đấu rất chắc chắn và hiệu quả. Cầu thủ sinh năm 1997 sẽ phải rất vất vả để lấy lại vị trí trong đội hình chính thức ĐT Việt Nam.

Khôi Nguyên

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN