TTVH Online

Ngoại hạng Anh trước giờ G: Liverpool giữa bộn bề lo âu

10/08/2021 17:05 GMT+7

Mùa giải mới đã cận kề nhưng Liverpool đang đối mặt với nhiều vấn đề nhân sự khiến ông Juergen Klopp lo lắng, nhất là khi các đối thủ cạnh tranh của họ lại mạnh lên đáng kể.

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải mới đã cận kề nhưng Liverpool đang đối mặt với nhiều vấn đề nhân sự khiến ông Juergen Klopp lo lắng, nhất là khi các đối thủ cạnh tranh của họ lại mạnh lên đáng kể.

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh mùa 2021-2022 vòng 1

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh mùa 2021-2022 vòng 1

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh Premier League mùa 2021-2022 vòng 1: Brentford vs Arsenal, MU vs Leeds, Chelsea vs Crystal Palace, Norwich vs Liverpool, Tottenham vs Man City.

 

Dấu hỏi hàng phòng ngự và tiền vệ

Mùa trước Liverpool gặp vấn đề lớn vì Van Dijk chấn thương nặng, phải nghỉ đấu gần như suốt mùa giải. Những người thay thế anh là Joel Matip và Joe Gomez sau đó cũng dính chấn thương, cũng phải nghỉ đấu dài ngày. Những trung vệ được mượn về trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông như Ben Davies và Ozan Kabak chơi không tốt.

 

 

Để củng cố hàng thủ, Liverpool đã chiêu mộ Ibrahima Konate từ RB Leipzig cho mùa giải mới. Trung vệ người Pháp nằm trong số những hậu vệ trẻ triển vọng nhất Châu Âu, anh có vẻ cũng không gặp vấn đề gì trong việc hòa nhập vào môi trường mới, thể lực của anh cũng tốt.

Vấn đề là không ai dám chắc những Van Dijk, Joe Gomez, Matip… ở tình trạng thể lực và phong độ thế nào khi mùa giải mới khai màn sau những quãng nghĩ rất dài vì chấn thương của họ.

Chú thích ảnh
HLV Liverpool Juergen Klopp

Hàng tiền vệ Liverpool cũng để lại những băn khoăn cho giới chuyên môn trước mùa giải mới. Diogo Jota và Thiago Alcantara được tăng cường cho tuyến giữa của The Kop mùa trước nhưng cả hai đều phải trả qua những quãng nghỉ dài vì chấn thương.

Họ đều đã trở lại và ra sân trong màu áo ĐTQG ở EURO 2021 nhưng đều không đá thường xuyên và chưa ai cho thấy họ thực sự đã lấy lại phong độ và thể lực tốt nhất.

Cả tiền vệ thủ quân Liverpool Jordan Henderson cũng trong tình trạng tương tự. Anh cũng không ra nhưng chỉ với thời lượng ngắn ngủi cùng tuyển Anh ở EURO 2021 và có vẻ như anh cũng chưa có được thể lực tối ưu.

Cuối cùng và đáng lo ngại không kém là Liverpool đã để Georginio Wijnaldum gia nhập PSG dưới dạng CNTD mà không bổ sung tiền vệ nào thay thế. Sự vắng mặt của một tiền vệ dường như miễn nhiễm với chấn thương như Wijnaldum mà không có sự thay thế tương xứng khiến người ta đặt câu hỏi về sức mạnh chiều sâu ở tuyến giữa của Liverpool trong mùa giải sắp khai màn.

Hàng công sa sút và nối lo CAN

Bộ ba Salah - Mane - Firmino đóng vai trò quan trọng trong những thành công của Liverpool các mùa giải gần đây nhưng mùa giải qua chứng kiến phong độ đi xuống đáng kể của Saio Mane và Roberto Firmino. Chỉ có Salah vẫn duy trì được hiệu quả thi đấu cao.

Bình thường, ông Juergen Klopp có thể khắc phục vấn đề nhờ sở hữu không ít nhân tố có thể tạo khác biệt từ ghế dự bị như Xherdan Shaqiri, Adam Lallana hay Divock Origi. Nhưng Lallana đã ra đi trong khi Liverpool cũng đang tìm cách đẩy đi nốt Shaqiri và Origi nhằm cải tổ nhân sự.

Mặt khác, trong khoảng gần một tháng từ 9/1 tới 6/2/2022 Liverpol sẽ mất Sadio Mane, Mohamed Salah và Naby Keita khi họ về Châu Phi đá cho ĐTQG ở CAN.

3 cầu thủ trên vắng mặt trong gần 1 tháng không chỉ khiến Liverpool mất đi sự phục vụ của họ trong khoảng thời gian ấy mà còn đối mặt với nguy cơ họ có thể dính chấn thương khi trở về đá cho ĐTQG.

Không còn những nhân tố X có thể gây bất ngờ từ ghế dự bị đồng thời lại mất vài ngôi sao tấn công chủ chốt vì CAN thực sự là vấn đề đáng ngại với ông Juergen Klopp.

Chú thích ảnh
Salah, Keita, và Mane sẽ phải về dự CAN 2022

 

MU, Man City, Chelsea “vũ trang” mạnh mẽ

Trong khi Liverpool chỉ chiêu mộ duy nhất trung vệ Ibrahima Konate thì 3 đối thủ cạnh tranh lớn nhất với họ ở giải Ngoại hạng là MU, Chelsea và Man City đều có những sự tăng cường nhân lực đáng kể.

MU hứa hẹn mạnh lên cả ở khâu phòng ngự lẫn tấn công sau khi mua Sancho và Varane. Họ có thể bổ sung tiếp một tiền vệ trung tâm trước khi TTCN mùa Hè đóng cửa.

Man City nâng cấp tuyến giữa bằng hợp đồng chất lượng Jack Grealish và có thể nâng cấp tiếp hàng công với việc chiêu mộ tay săn bàn số 1 nước Anh Harry Kane.

Chelsea chuẩn bị chinh thức hoàn tất hợp đồng chiêu mộ Lukaku từ Inter Milan và như thế sẽ trở nên cân bằng, đồng đều hơn mùa trước khi họ dựa nhiều vào khả năng tổ chức phòng ngự siêu hạng để đánh bại các đối thủ.

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN