TTVH Online

Bóng đá hôm nay 7/8: Messi hoàn thành đàm phán với PSG. MU khởi động thương vụ Trippier

07/08/2021 16:28 GMT+7

Bóng đá hôm nay 7/8: Messi đang ở rất gần PSG. MU khởi động thương vụ thứ 3. Lịch thi đấu bóng đá.

Bóng đá hôm nay 7/8: Messi đang ở rất gần PSG. MU khởi động thương vụ thứ 3. Lịch thi đấu bóng đá.

Nhận định bóng đá Leicester vs Man City, Siêu cúp Anh 2021 (23h15, 7/8)

Nhận định bóng đá Leicester vs Man City, Siêu cúp Anh 2021 (23h15, 7/8)

Nhận định bóng đá Leicester vs Man City, Siêu cúp Anh 2021. Kèo nhà cái. Soi kèo Leicester vs Man City. Trực tiếp bóng đá Siêu cúp Anh 2021.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá giao hữu CLB

* 18h45 ngày 7/8: MU vs Everton

Trực tiếp MU vs Everton

Soi kèo MU vs Everton

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá  Siêu cúp Anh 2021

* 23h15 ngày 7/8: Leicester vs Man City

Soi kèo Leicester vs Man City

Trực tiếp Leicester vs Man City

 

 

Messi đang ở rất gần PSG

Theo RMC Sport, Lionel Messi đã thông báo với PSG rằng anh đã sẵn sàng gia nhập đội bóng này sau khi chia tay Barca.

Đội bóng nước Pháp đang chuẩn bị một hợp đồng có thời hạn 2 năm kèm điều khoản gia hạn thêm 1 mùa nữa dành cho ngôi sao người Argentina. Tại đây, Messi sẽ bỏ túi 35 triệu euro mỗi mùa.

Khalifah Bin Hamad Al-Thani, một người họ hàng của chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi, đã xác nhận trên Twitter rằng các cuộc đàm phán đã “chính thức hoàn thành” và chi tiết của thương vụ sẽ được công bố sau.

Có tin đồn nói rằng Neymar sẵn sàng nhượng lại áo số 10 cho người bạn thân Messi nếu anh cập bến PSG. Đây sẽ là một thương vụ bom tấn trong mùa Hè 2021.

Chú thích ảnh
Messi được cho sẽ ký HĐ với PSG trong tuần tới

MU khởi động thương vụ thứ 3

Theo Marca, MU đã chủ động liên hệ với Atletico Madrid để hỏi mua Kieran Trippier.

HLV Solskjaer đang rất muốn bổ sung thêm một hậu vệ cánh nữa vào đội hình để tăng sự cạnh tranh cho Aaron Wan-Bissaka và Luke Shaw. Bản thân Trippier cũng háo hức trở lại Anh sau 2 mùa giải thành công ở Atletico. Anh đã cùng CLB thành Madrid vô địch La Liga mùa trước.

Trippier năm nay đã 30 tuổi và anh muốn dành khoảng thời gian cuối cùng trong sự nghiệp để thi đấu tại quê nhà. Tuy nhiên, giá của cầu thủ này được cho sẽ không rẻ vì anh vẫn còn hợp đồng 1 năm, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm nữa với đội chủ sân Wanda Metropolitano.

Chú thích ảnh
MU chủ động trong việc chiêu mộ Trippier

Chủ tịch La Liga tố chủ tịch Barca nói dối

Chiều qua, chủ tịch Joan Laporta của Barca đã có buổi họp báo để nói về nguyên nhân chia tay Messi. Tại đây, ông Laporta tiết lộ chuyện quỹ đầu tư CVC và La Liga đã đề nghị hỗ trợ tài chính để giúp Barca giữ chân Messi. Nhưng đổi lại, phía Barca phải chia sẻ lợi nhuận bản quyền truyền hình trong 50 năm tới.

Ngay lập tức, chủ tịch La Liga, Javier Tebas, đã đăng đàn đính chính lại thông tin trên đồng thời tố ngược lại Laporta đang nói dối.

“Ông Laporta thừa hiểu rằng hoạt động của quỹ đầu tư CVC không đòi Barca phải chia sẻ tiền bản quyền truyền hình trong 5 thập kỷ tới”, chủ tịch Tebas tuyên bố.

“Những gì họ làm là để giúp các đội bóng có giá trị hơn. Từ đó, các CLB có thể thực hiện những khoản vay thế chấp để xây dựng cơ sở vật chất và giải quyết các món nợ”.

Chú thích ảnh
Chủ tịch La Liga phản pháo lại chủ tịch của Barca

Kane lên tiếng về chuyện nổi loạn ở Tottenham

Tiền đạo Harry Kane đang bị truyền thông và người hâm mộ công kích vì hành động bỏ tập ở Tottenham. Cầu thủ người Anh bị tố đang làm loạn để được rời CLB thành London.

Nhưng mới đây, Kane đã lên tiếng giải thích về tình hình của mình.

“Tôi sẽ không đi vào chi tiết vụ việc này, tôi muốn làm rõ rằng tôi sẽ không bao giờ và chưa bao giờ từ chối luyện tập. Tôi sẽ trở lại câu lạc bộ vào ngày mai, theo như kế hoạch.

Tôi sẽ không làm bất cứ thứ gì để hủy hoại mối quan hệ với người hâm mộ - những người đã luôn ủng hộ tôi hết mình trong suốt thời gian tôi ở đây. Tất cả sẽ luôn như vậy”, Kane viết trên trang cá nhân.

Chú thích ảnh
Kane lần đầu lên tiếng thanh minh cho bản thân

VĐV Kenya giành HCV môn Marathon

Peres Jepchirchir đã về đích ở vị trí đầu tiên trong cuộc thi marathon nữ. Cô đã hoàn thành bài thi ở thời gian 2 giờ, 27 phút, 20 giây dưới cái nóng của đường phố Sapporo.

Một số lượng lớn người hâm mộ đã đứng xếp hàng để vỗ tay cổ vũ cho các VĐV tham dự môn thi đấu này. Marathon và môn đi bộ được cho là những môn thể thao rất khắc nghiệt tại Olympic năm nay.

Chú thích ảnh
Jepchirchir giành HCV cho đoàn thể thao Kenya

Về đích sau Jepchirchir gồm có Brigid Kosgei (Kenya) giành HCB còn Molly Seidel (Mỹ) giành HCĐ. 

Có 88 VĐV tham dự môn thi này. Trong đó có hơn 10 thí sinh không hoàn thành bài thi của mình, bao gồm cả nhà vô địch thế giới Ruth Chepngetich.

Trung Phạm

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN