TTVH Online

Kiều nữ Olivia Culpo: Hoa hậu thấp bé nhất nước Mỹ

05/08/2021 19:10 GMT+7

Olivia Culpo không chỉ là nàng hậu nhỏ nhắn nhất của nước Mỹ vì chiều cao 1 mét 66. Cô còn để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ theo nhiều cách khác, dù đôi khi là qua những scandal.

(Thethaovanhoa.vn) - Olivia Culpo không chỉ là nàng hậu nhỏ nhắn nhất của nước Mỹ vì chiều cao 1 mét 66. Cô còn để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ theo nhiều cách khác, dù đôi khi là qua những scandal.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Olivia Culpo: Tôi muốn đến Việt Nam để ăn súp

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Olivia Culpo: Tôi muốn đến Việt Nam để ăn súp

Người đẹp 20 tuổi Olivia Culpo đã đánh bại 88 đối thủ, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2012 vào hôm qua. Olivia rất ngỡ ngàng vì cách đây một năm rưỡi cô sinh viên 20 tuổi này chỉ nghĩ tới việc học năm thứ 2 tại đại học Boston.

Giữa thời gian dịch bệnh kéo dài, khiến nhiều sự kiện giải trí trên thế giới phải hủy bỏ, Olivia Culpo vẫn miệt mài gia tăng sức ảnh hưởng của mình trên nền tảng số nhờ những hình ảnh gợi cảm, bắt mắt. Nhờ thế mà lượng người theo dõi cô sắp cán mốc 5 triệu (chưa kể tới con số trên các nền tảng khác) - điều giúp cô mang về một khoản thu nhập không nhỏ từ quảng cáo.

Thành danh giữa lùm xùm “gà cưng” của Donald Trump

Ngoài danh hiệu Hoa hậu, Olivia Culpo còn là một người mẫu, diễn viên người Mỹ. Cô sinh ra và lớn lên ở Rhode Island, sở hữu nhan sắc cuốn hút, thừa hưởng từ dòng máu của người cha gốc Italy và mẹ gốc Ailen.

Olivia bắt đầu học chơi đàn cello từ năm lớp 2 và thường chơi ở các dàn nhạc trong trường và địa phương. Sở thích này có lẽ bắt nguồn từ cha mẹ cô, những người còn là những nhạc sĩ ngoài công việc kinh doanh chính.

Chú thích ảnh
Nhan sắc quyến rũ của Olivia Culpo

Trong thời gian theo học Đại học Boston, Olivia Culpo đầu quân về công ty quản lý người mẫu Maggie. Sau đó, người đẹp ghi danh tham gia cuộc thi Miss USA khu vực Rhode Island và giành chiến thắng dù hành trang chỉ có một váy đi thuê với giá 20 USD. Ấn tượng hơn, bất chấp chiều cao khiêm tốn so với nhiều thí sinh khác, cô tiếp tục đứng đầu chung cuộc cuộc thi Miss USA 2012 và trở thành đại diện nước Mỹ tham dự Hoa hậu Hoàn vũ cấp toàn cầu.

Kết quả thì ai cũng biết, Olivia Culpo chiến thắng trong sự ngỡ ngàng của nhiều người, đồng thời đi vào lịch sử với tư cách người phụ nữ đầu tiên của Mỹ giành được danh hiệu này kể từ sau khi Brook Lee được vinh danh năm 1997.

Chú thích ảnh

Tuy nhiên, hành trình tiếp theo không trải sẵn hoa hồng. Ngay sau khi đăng quang, tân Hoa hậu trở thành tâm điểm của một cuộc tranh cãi gay gắt. Chiến thắng của người đẹp bị đặt dấu hỏi và nhiều người cho rằng nó đã được Donald Trump quyết định từ trước. Cựu Tổng thống Mỹ ngày đó đang là người đứng đầu tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ. Cũng vì lùm xùm thiên vị này, Olivia Culpo rút lui khỏi vị trí giám khảo cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2015.

Song song với nhiệm vụ của một Hoa hậu, Olivia Culpo duy trì hoạt động người mẫu, đồng thời hợp tác với cha ruột để mở một cửa hàng ăn uống tại quê nhà. Người đẹp cũng năng động lấn sân sang mảng thời trang và cho ra mắt một dòng quần áo riêng.

Ngoài ra, Olivia Culpo còn được biết đến thông qua một số dự án phim (American Satan, The Other Woman…) và MV (Jealous của Nick Jonas, Amor của Emin Agalarov…) đồng thời là một ngôi sao có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Chú thích ảnh

Bị chỉ trích vì “tạo dáng” không đúng chỗ

Một trong những điểm làm nên thương hiệu và giúp Olivia Culpo thu hút lượng fan khổng lồ là những bức ảnh đặc sắc trên trang cá nhân. Nhưng có lần, ý tưởng chụp ảnh ở đền thờ linh thiêng của Ấn Độ đã đem lại hiệu ứng ngược mong muốn của người đẹp.

Vào năm 2013, Cơ quan Khảo sát Khảo cổ học của Ấn Độ (ASI) đã đệ đơn khiếu nại Olivia Culpo và các lãnh đạo của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ vì đã vi phạm Đạo luật Di sản của Ấn Độ.

Người đẹp được cho là đã thực hiện một buổi chụp ảnh quảng cáo giày cao gót trước đền Taj Mahal trong khi Tòa án tối cao của Ấn Độ nghiêm cấm mọi hoạt động thương mại hoặc quảng cáo trong khuôn viên đền. Ủy ban đại diện Hoa hậu Hoàn vũ sau đó đã thay mặt Olivia, gửi lời xin lỗi tới cơ quan này, đồng thời giải thích rằng đây là hành động không cố ý.

Trong mắt công chúng, Olivia Culpo còn để lại ấn tượng là người đẹp “thay người yêu như thay áo”. Cô hẹn hò với “kình ngư” nổi tiếng nước Mỹ Ryan Lochte vào năm 2012, sau đó là Nick Jonas từ tháng 8/2013 đến tháng 6/2015. Sau khi đường ai nấy đi với chàng ca sĩ điển trai, Olivia Culpo qua lại với cầu thủ bóng chày Tim Tebow từ tháng 9/2015 rồi “đá” anh sau 2 tháng.

Tháng 4 năm sau, mỹ nhân Mỹ bắt đầu hẹn hò với cầu thủ bóng đá Danny Amendola. Mối tình này kết thúc sau 2 năm, với việc Amendolanói rằng anh thích cuộc sống riêng tư trong khi bạn gái chọn kiểu sống phơi bày mọi thứ lên mạng để được chú ý và kiếm tiền từ đó. Đáp lại, cựu Hoa hậu Hoàn vũ đăng đàn tố Amendola ngoại tình và đó mới là lý do khiến mối tình của họ tan nát.

Chú thích ảnh
Olivia Culpo và bạn trai hiện tại Christian McCaffrey

Kết thúc với người cũ, Olivia Culpo được trông thấy tình cảm với nhà sản xuất Zedd tại sự kiện Coachella vào tháng 4/2019. Nhưng mối quan hệ có lẽ đã nhanh chóng đi vào ngõ cụt vì chỉ 1 tháng sau, người ta thấy cô sánh bước bên một cầu thủ bóng đá khác, Christian McCaffrey.

Cặp đôi vẫn duy trì mối quan hệ yêu đương tới nay và thường gửi đến đối phương những lời tán tỉnh qua mạng xã hội. Như một lần, McCaffrey chia sẻ bức ảnh từ hậu trường buổi chụp cho tạp chí Sports Illustrated của Culpo với chú thích "tự hào về em". Đáp lại, cô cũng thả tim cho bài đăng, như một lời xác nhận tình cảm vẫn đang thăng hoa.

Lý lịch trích ngang - Olivia Culpo

Tên thật: Olivia Frances Culpo

Ngày sinh: 08/05/1992

Chiều cao: 166 cm

Cân nặng: 52 kg

Số đo ba vòng: 81-63,5-89 cm

Sở thích: chơi đàn, du lịch…

Tài sản: 10 triệu USD

Tình trạng hôn nhân: Đang hẹn hò

Duy An (Tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN