TTVH Online

NSƯT Cát Tường: Bước lên từ 'Đồng tiền xương máu'

04/08/2021 18:56 GMT+7

Trong giới giải trí Việt, diễn viên Cát Tường là 1 trong số nghệ sĩ phải đối mặt với nhiều thăng trầm trong sự nghiệp lẫn tình cảm. Nhưng sau cùng, chị vượt qua tất cả thử thách đó để thành danh nhờ năng lực tự thân, giỏi kiếm tiền.

(Thethaovanhoa.vn) - Trong giới giải trí Việt, diễn viên Cát Tường là 1 trong số nghệ sĩ phải đối mặt với nhiều thăng trầm trong sự nghiệp lẫn tình cảm. Nhưng sau cùng, chị vượt qua tất cả thử thách đó để thành danh nhờ năng lực tự thân, giỏi kiếm tiền.

Khi các nghệ sĩ trở thành những 'chiến sĩ' trên 'mặt trận' chống dịch Covid-19

Khi các nghệ sĩ trở thành những 'chiến sĩ' trên 'mặt trận' chống dịch Covid-19

Cùng với sự chung tay bằng các công việc thiện nguyện, nhiều nghệ sĩ đã và đang chọn cách "xông pha" ra tận mặt trận chống dịch trong mùa dịch Covid-19 này: làm tình nguyện viên.

Không chỉ vậy, chị còn là người hăng hái trong công việc thiện nguyện. Giữa đại dịch, Cát Tường đã cùng vài đồng nghiệp đến với các hoàn cảnh đáng thương ở nhiều nơi tại TP.HCM.

Cát Tường tuổi Đinh Tỵ (sinh năm 1977) là một người có cá tính mạnh, dám chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Thời điểm Cát Tường chia tay chồng, chị chưa có chỗ đứng vững chắc trong thế giới giải trí, còn khá nghèo. Lúc ấy, chị chỉ mới bắt đầu được khán giả biết đến qua bộ phim truyền hình Đồng tiền xương máu.

Từ ca hát bước ra

Cát Tường ghi dấu ấn đầu tiên với công chúng từ giải Ba cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM năm 1996. Ngoài cá tính âm nhạc, sự tươm tất trong trình diễn, khán giả còn nhìn thấy ở chị vào lúc đó là vẻ ngoài chỉn chu, khá cần thiết cho một người làm nghệ thuật. Nhưng cuộc đời không như ý, khi chưa kịp có gì nhiều trong tay, con đường ca hát mới mở ra, thì hôn nhân đổ vỡ, chị làm mẹ đơn thân, tự bươn chải nuôi con gái.

Chú thích ảnh
NSƯT Cát Tường

Lúc ấy, chị đã tất bật xoay xở cùng lúc nhiều việc, mở trung tâm dạy nghề ở Đồng Nai và Vĩnh Long, tìm cách phát triển con đường ca hát. Chị vẫn đạt được thành quả nhất định trong kinh doanh, nhưng cái tên Cát Tường trong giới giải trí đã dần rơi vào lãng quên. Chính chị cũng từng nghĩ mình sẽ vĩnh viễn rời xa phim trường, rời xa sân khấu kịch, rời xa thế giới âm nhạc. Dù đã bị thử thách bằng nhiều trắc trở, nhưng rồi tổ nghiệp còn thương. Chị dần dà xuất hiện trở lại tại sân khấu 5B Võ Văn Tần, các vai diễn chạm được vào cảm xúc khán giả, nhờ vậy, nghệ danh Cát Tường dần hồi sinh.

Một dấu ấn khá đặc biệt trong sự nghiệp, đó là cái duyên kỳ ngộ với nhóm nhạc kịch Buffalo. Nhạc kịch đến giờ vẫn còn là món ăn lạ với công chúng Việt Nam, nhưng Buffalo vẫn rất nỗ lực và nhận được sự khích lệ ngay từ khi xuất hiện. Cát Tường đã vận dụng khả năng diễn xuất và ca hát của mình vào các vở nhạc kịch một cách nhuần nhuyễn.

Chú thích ảnh

Không chỉ thế, chị còn trở thành bà bầu của nhóm kịch này. Chị dùng tiền tích lũy và dành dụm đầu tư vào đây. Nhiều người cho rằng Cát Tường ngông và điên vì đa số khán giả Việt vẫn chưa quen nhạc kịch. Thua lỗ nặng về mặt tài chính, nhưng chị vẫn âm thầm chịu đựng và kiên trì với nhóm.

Cát Tường là thế, khi đã đam mê là theo đuổi tới cùng. Xét về kinh doanh Cát Tường thất bại, nhưng sòng phẳng nhìn nhận thì các vai diễn trong nhạc kịch của Buffalo góp phần làm mới lại hình ảnh Cát Tường trên sân khấu.

Trái tim vẫn “mở cửa”…

Sự trở lại showbiz một cách ấn tượng của Cát Tường đã tạo được quan tâm từ các nhà sản xuất. Chị được mời tham gia nhiều phim truyền hình, phim chiếu rạp và nhiều trò chơi truyền hình, sự kiện.

Dấu ấn trò chơi truyền hình có Bạn muốn hẹn hò? (2013 - 2019) đã tạo nên một bước đột phá mạnh, đưa tên tuổi và hình ảnh Cát Tường rộng khắp, ra cả hải ngoại. Từ đây, Cát Tường chăm chỉ lao động nghệ thuật và cải thiện việc kinh doanh. Những ai dõi theo Cát Tường đều kinh ngạc trước sức làm việc không mệt mỏi của chị. Buổi sáng chị ở phim trường, buổi trưa chị ở trường quay trò chơi truyền hình, buổi tối diễn kịch hoặc bán hàng trực tuyến.

Chú thích ảnh
Cát Tường và Quyền Linh là MC của chương trình nổi tiếng “Bạn muốn hẹn hò?”

Nói về điều này, Cát Tường chia sẻ: “Cơ hội tốt không dễ đến với người phụ nữ ở độ tuổi ngoài 40 như tôi. Vì vậy, tôi phải bắt lấy để hoàn thành trách nhiệm nuôi con, chăm sóc cha mẹ một cách tốt nhất. Tôi đã quyết định cho con gái đi du học với học phí cao, nên nếu tôi không nỗ lực, ai sẽ giúp chúng tôi. Tôi không cảm thấy mệt mỏi khi biết rằng công sức mình đổ ra đều có ích cho bản thân và người xung quanh”.

Khi con gái tốt nghiệp đại học, Cát Tường xây cho mình căn nhà khang trang tại TP.HCM, kết thúc tháng ngày dài thuê trọ. Khi đã đủ đầy, chị nghĩ đến những người nghèo khó. Khởi đầu, chị cùng mẹ tặng tiền và quà cho bà con nghèo ở quê hương thứ 2 là tỉnh Vĩnh Long và cố hương là thành phố Huế.

Cách đây hơn 1 năm, Cát Tường tiến hành xây các nhà tình nghĩa cho người nghèo. Chị không kêu gọi, nhưng bạn bè biết tin thì tình nguyện góp sức. Đến giờ đã có 9 căn nhà được hoàn thành, vài căn đã được bàn giao. Giữa đại dịch, dù có lo lắng cho sức khỏe, nhưng chị vẫn len lỏi nhiều ngõ hẻm ở thành phố để trao thực phẩm, tiền cho người nghèo.

Chị thổ lộ: “Trời ban cho sức khỏe, tổ nghề ban cho miếng cơm manh áo, một chút danh tiếng, một mái nhà che nắng mưa. Như vậy là mình đã có may mắn, nên thấy cần phải có trách nhiệm san sẻ lại cho người bất hạnh, kém may mắn hơn mình. Tôi hạnh phúc vì điều này”.

Chú thích ảnh
Cát Tường thường tìm cách chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn

Cát Tường cũng là người bản lĩnh trong tình yêu. Dù còn khát khao yêu thương, ngoại hình còn xuân sắc, đã có nhiều người ngỏ lời, nhưng chị không muốn nôn nóng. Chị không muốn yêu hời hợt, khỏa lấp cảm xúc cô đơn, mà phải tìm đúng người tâm đầu ý hợp. Đó là một người có cùng tầng sóng suy nghĩ, thấu hiểu và biết cảm thông.

Giờ đây, trái tim của Cát Tường vẫn mở cửa để đón người trong mộng, nhưng người ấy phải biết được mật mã yêu thương của chị. Nếu người ấy không xuất hiện, có thể Cát Tường sẽ tiếp tục đóng vai người mẹ và người cha lo cho con gái đến ngày thành đạt hơn...

Nguyễn Huy

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN