TTVH Online

VĐV xé áo ăn mừng khi phá sâu kỷ lục thế giới của chính mình

03/08/2021 20:59 GMT+7

VĐV điền kinh người Na Uy, Karsten Warholm, đã có pha ăn mừng đầy cảm xúc khi phá kỷ lục thế giới do chính mình thiết lập để giành HCV Olympic Tokyo.

(Thethaovanhoa.vn)- VĐV điền kinh người Na Uy, Karsten Warholm, đã có pha ăn mừng đầy cảm xúc khi phá kỷ lục thế giới do chính mình thiết lập để giành HCV Olympic Tokyo.

TRỰC TIẾP Olympic 2021 hôm nay ngày 3/8 (VTV5, VTV6 trực tiếp)

TRỰC TIẾP Olympic 2021 hôm nay ngày 3/8 (VTV5, VTV6 trực tiếp)

VTV6 TRỰC TIẾP Olympic 2021 hôm nay ngày 3/8. Xem trực tiếp bóng đá nam Olympic vòng bán kết: U23 Mexico vs Brazil, U23 Nhật Bản vs Tây Ban Nha.

Ở nội dung 400 m vượt rào nam thi đấu hôm nay (3/8), Karsten Warholm về nhất với thành tích 45,94 giây, đánh bại các đối thủ Rai Benjamin (Mỹ; 46,17 giây) và Alison dos Santos (Brazil; 46,72 giây).

Với thành tích này, Karsten Warholm đã phá kỷ lục thế giới 46,70 giây. Kỷ lục này do chính anh thiết lập hồi tháng 7, vượt qua kỷ lục cũ 46,78 giây, tồn tại 29 năm qua của VĐV Kevin Young người Mỹ thiết lập tại Thế vận hội Barcelona.

Kinh ngạc với những gì mình làm được ở Olympic Tokyo, Karsten Warholm đã xé áo ăn mừng.

“Tôi cảm thấy ngây ngất”, anh chia sẻ với BBC. “Tôi không thể tin được cột mốc mình tạo nên, nó quá nhanh. Khi tham dự Olympic Tokyo, tôi tự nhủ hãy nhớ những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra. Huy chương Olympic là thứ duy nhất tôi còn thiếu trong bộ sưu tập danh hiệu. Bởi vậy, chiến thắng lần này có ý nghĩa rất lớn với tôi”.

  

Chú thích ảnh
Karsten Warholm ngạc nhiên với thành tích của chính mình

  

Chú thích ảnh
Anh xé áo ăn mừng

  

Ngoài HCV ở Olympic 2020, Karsten Warholm từng giành 2 HCV cùng nội dung tại giải vô địch thế giới London 2017 và Doha 2019.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN