TTVH Online

HLV Kiatisuk khó dẫn dắt tuyển Thái Lan vì bầu Đức

30/07/2021 16:39 GMT+7

Báo chí Thái Lan ngày 30/7 cho rằng HLV Kiatisuk không thể trở lại chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này như mong đợi của đông đảo CĐV.

(Thethaovanhoa.vn) - Báo chí Thái Lan ngày 30/7 cho rằng HLV Kiatisuk không thể trở lại chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này như mong đợi của đông đảo CĐV. 

Thái Lan học hỏi Việt Nam sau sự cố HLV Nishino

Thái Lan học hỏi Việt Nam sau sự cố HLV Nishino

Chiến lược gia lừng lẫy của bóng đá Nhật Bản đã bị LĐBĐ Thái Lan (FAT) sa thải tối 29/7 vì thành tích khó chấp nhận của các đội tuyển quốc gia nước này. Nhiều khả năng Thái Lan sẽ có một HLV người Hàn Quốc thay ông Nishino.

Một ngày sau khi Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sa thải HLV Akira Nishino sớm trước hợp đồng 6 tháng và đền bù khoảng 12 tỷ đồng, 6 ứng viên đã nổi lên có thể sẽ được FAT lựa chọn.

Điều rất bất ngờ là FAT không đề cập đến những chiến lược gia tên tuổi, đã có sự nghiệp lẫy lừng và còn rất trẻ như Kiatisuk hay Dusit Chalermsan.

Trong đó, Dusit vừa đưa BG Pathum United lên đỉnh cao Thai League 1 và đã chọn Port FC là điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp.

bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, Thai League, Thái Lan, Voi chiến, đội tuyển Việt Nam, Nishino, Park Hang Seo, Thái Lan sa thải HLV Nishino, HLV Kiatisuk, Dusit, HAGL, bầu Đức
HLV Kiatisuk khó trở lại Thái Lan vì ông đang rất ổn định ở HAGL. Ảnh: TL

Kiatisuk dù được kỳ vọng trở lại ghế HLV trưởng đội tuyển Thái Lan nhưng đã bị gạt sang một bên. Bóng đá Thái Lan từng thăng hoa dưới thời Kiatisuk từ năm 2013 đến 2017. HLV có biệt danh “Zico Thái” chính là người thành công nhất suốt 10 năm qua của bóng đá Thái Lan.

Trong nhiệm kỳ của Chủ tịch Somyot, HLV Kiatisuk chính là HLV để lại nhiều dấu ấn nhất so với 3 người đồng nghiệp ngoại khác. Tuy nhiên, như bầu Đức vừa phát biểu, Kiatisuk hiện đã là tài sản của HAGL.

“Zico Thái” tôn trọng hợp đồng 2 năm với bầu Đức cho tới năm 2022 và huyền thoại Đông Nam Á cũng đang rất hạnh phúc ở phố Núi. 

Kiatisuk từng tâm sự mảnh đất Gia Lai là quê hương thứ 2 của ông và khó có lý do để “Zico Thái” phá vỡ hợp đồng với bầu Đức.

Chưa kể nếu về Thái Lan, HLV Kiatisuk lại đối diện với Chủ tịch Somyot vốn đã sa thải ông sau vòng loại cuối cùng World Cup 2018, thời điểm Thái Lan vẫn là “Vua” của khu vực Đông Nam Á nhưng thất bại nặng nề ở giấc mơ vươn tầm World Cup. 

Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã chính thức gạt đi những tài năng bậc nhất của “thế hệ vàng” nước này như Kiatisuk và Dusit cho chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG. Chỉ duy nhất người đồng đội một thời của Kiatisuk và Dusit là Tawan Sripan được “chấm” lọt vào TOP 6.

Tawan sẽ cạnh tranh với 2 HLV nội khác là Wittaya Laohakul (HLV 67 tuổi từng có nhiều kinh nghiệm làm bóng đá ở Nhật Bản, Đức trước khi giữ cương vị Giám đốc kỹ thuật của Chonburi FC) và Jadet Meelarp (HLV 59 tuổi, từng giúp Chonburi FC giành chức vô địch Thai League 1 mùa giải 2007).

3 ứng viên HLV nội đó sẽ cạnh tranh với 3 HLV đều là cựu tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc gồm Lee Lim Saeng, Hong Myung Bo và Chung Hae Seong.

Trong xu thế khu vực Đông Nam Á đang chọn lựa HLV Hàn Quốc như trường hợp của đội tuyển Việt Nam và Indonesia, Thái Lan có thể cũng bước đi tương tự.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN