TTVH Online

Huyền thoại HAGL lọt TOP ứng viên dẫn dắt tuyển Thái Lan

30/07/2021 17:47 GMT+7

Người hâm mộ Thái Lan đang xôn xao về 6 ứng viên thay thế HLV Akira Nishino sau khi HLV người Nhật Bản bị Liên đoàn bóng đá Thái Lan sa thải chiều 29/7. Cựu cầu thủ HAGL Tawan Sripan là một trong số 6 ứng cử viên.

(Thethaovanhoa.vn) - Người hâm mộ Thái Lan đang xôn xao về 6 ứng viên thay thế HLV Akira Nishino sau khi HLV người Nhật Bản bị Liên đoàn bóng đá Thái Lan sa thải chiều 29/7. Cựu cầu thủ HAGL Tawan Sripan là một trong số 6 ứng cử viên.

Thái Lan học hỏi Việt Nam sau sự cố HLV Nishino

Thái Lan học hỏi Việt Nam sau sự cố HLV Nishino

Chiến lược gia lừng lẫy của bóng đá Nhật Bản đã bị LĐBĐ Thái Lan (FAT) sa thải tối 29/7 vì thành tích khó chấp nhận của các đội tuyển quốc gia nước này. Nhiều khả năng Thái Lan sẽ có một HLV người Hàn Quốc thay ông Nishino.

Tawan Sripan là tiền vệ hào hoa bậc nhất của HAGL ở giai đoạn đội bóng phố Núi thống trị các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam từ năm 2004 đến 2006. Tawan thuộc thế hệ vàng của bóng đá Thái Lan, đến đầu quân cho HAGL cùng Dusit và Kiatisuk.

Bộ ba người Thái Lan này được bầu Đức đưa về và ngay lập tức họ khiến V-League "dậy sóng" thời điểm đó.

HAGL với lối chơi đẹp thời Tawan – Dusit – Kiatisuk khiến nhiều CĐV yêu mến và trung thành với CLB gần 2 thập niên qua. Sau khi giải nghệ, Tawan cũng trở thành HLV như những người đồng đội Dusit, Kiatisuk.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Tawan ít tiếng tăm hơn, dù có kinh nghiệm dẫn dắt các CLB lớn của xứ Chùa Vàng như BEC Tero Sasana, Muangthong United, Police Tero và gần đây là Suphanburi.

bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Thái Lan, HLV Akira Nishino, Liên đoàn bóng đá Thái Lan, HAGL, Dusit, Kiatisuk, FAT, Tawan Sripan, Voi chiến
Tawan Sripan, huyền thoại một thời của bóng đá Thái Lan và HAGL (bên trái) cùng Kiatisuk và Dusit. Ảnh: TL

Không như người đồng đội Kiatisuk, Tawan được có mối quan hệ tốt với FAT hơn. Đó chính là lý do ông được chọn làm trợ lý của HLV Akira Nishino từ khi chiến lược gia người Nhật Bản tới Thái Lan năm 2019. Tawan cũng đảm trách công việc theo dõi tài năng trẻ ở khắp nơi cho FAT.

Khi FAT sa thải HLV Akira Nishino, Tawan đã ngay lập tức nổi lên là ứng viên sáng giá để dẫn dắt “Voi chiến”. Với sự ủng hộ của những cầu thủ lớn của đội tuyển Thái Lan như Chanathip Songkrasin, cựu tiền vệ HAGL rất có khả năng trở thành lựa chọn.

Tawan ngoài là người bản địa, hiểu cầu thủ Thái Lan, có mối quan hệ tốt với FAT lẫn cầu thủ. Chanathip cũng đề cập nếu chọn HLV nội, FAT sẽ không tốn tiền lương “khủng” để trả.

Mức lương của FAT trả cho HLV Akira Nishino được cho là trên dưới 2 tỷ đồng/tháng. Với việc chấm dứt hợp đồng sớm 6 tháng, HLV Akira Nishino có thể nhận khoảng 12 tỷ đồng từ FAT. 

Hai ứng viên nội cùng “đua” chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Thái Lan cùng với Tawan chính là Wittaya Laohakul, một HLV kỳ cựu của Thái Lan năm nay đã 67 tuổi.

Ông có nhiều kinh nghiệm làm bóng đá ở giải VĐQG Nhật Bản và Đức trước khi quay về nước làm Giám đốc kỹ thuật của Chonburi FC. Wittaya được đánh giá là người đặt nền móng cho CLB đang chơi ở Thai League 1 Chonburi.

HLV Jadet Meelarp cũng có thể được FAT nhắm tới. HLV này 59 tuổi, từng giúp Chonburi giành chức vô địch Thai League 1 mùa giải 2007.

Sau đó, ông ra đi tìm thử thách mới với nhiều CLB khác như Songkhla United, Chainat Hornbill hay PTT Rayong, Port FC. Hiện tại ông đang huấn luyện cho CLB Muangkan United ở Thai League 3.

3 HLV nội này sẽ cạnh tranh với 3 HLV người Hàn Quốc gồm Lee Lim Saeng, Hong Myung Bo và Chung Hae Seong. Cả 3 HLV người Hàn Quốc đều là cựu tuyển thủ và dẫn dắt các CLB chuyên nghiệp Hàn Quốc.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN