TTVH Online

MU: Chờ đợi thêm những tín hiệu lạc quan

20/07/2021 15:41 GMT+7

Chiến thắng Derby ở trận giao hữu đầu tiên trước mùa giải mới là tín hiệu tích cực cho quá trình chuẩn bị của MU. Tuy thế, vẫn còn quá sớm để đưa ra bất cứ kết luận lạc quan nào cho thầy trò Ole Gunnar Solskjaer.

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng Derby ở trận giao hữu đầu tiên trước mùa giải mới là tín hiệu tích cực cho quá trình chuẩn bị của MU. Tuy thế, vẫn còn quá sớm để đưa ra bất cứ kết luận lạc quan nào cho thầy trò Ole Gunnar Solskjaer.

Chuyển nhượng MU 20/7: Tin vui từ vụ Varane. Barca dùng 2 ngôi sao trao đổi Pogba

Chuyển nhượng MU 20/7: Tin vui từ vụ Varane. Barca dùng 2 ngôi sao trao đổi Pogba

MU nhận tin tích cực từ Varane. Barca dùng 2 ngôi sao trao đổi Pogba. Ancelotti đề xuất Real mua hậu vệ MU. Đại diện Saul liên hệ với MU…

Cần phải khẳng định MU ở trận giao hữu đó vẫn chưa phải là tập hợp mạnh nhất. Phần đa các trụ cột đội chủ sân Old Trafford còn đang tận hưởng kỳ nghỉ Hè sau một mùa EURO vất vả với các ĐTQG mình phục vụ.

Cơ hội cho Chong, Heaton, Pellestri thể hiện mình

Trận giao hữu đầu tiên vì thế như một cơ hội cho các cầu thủ trẻ hoặc những gương mặt chưa gây ấn tượng ở MU mùa trước nắm lấy cơ hội thể hiện mình. HLV Solskjaer có thể tạm hài lòng bởi ông tìm được một chút điểm nhấn nào đó từ 90 phút trên sân Pride Park trước đội bóng của Wayne Rooney, một người cũ MU giờ đã bắt đầu bước chân vào nghiệp huấn luyện.

Tahith Chong tất nhiên là điểm sáng lớn nhất. Thật đáng tiếc, những trận đấu giao hữu là khoảng thời gian hiếm hoi của anh trong màu áo MU mùa này trước khi Chong chính thức chuyển đến Birmingham City dưới dạng cho mượn. Khó có thể trách quyết định ấy, bởi làm sao có thể hình dung chỗ đứng cho anh khi hàng công MU vẫn còn quá nhiều gương mặt đình đám như Rashford, Martial, Greenwood hay mới nhất là Jadon Sancho, bản hợp đồng tiêu tốn 73 triệu bảng từ Dortmund. Bàn thắng vào lưới Derby thực tế không hoàn toàn vô ích cho tuyển thủ 21 tuổi này. Chong cần niềm tin từ những pha lập công, từ một mùa giải ở hạng Nhất đi kèm tần suất ra sân đều đặn trước khi nghĩ về cơ hội cạnh tranh một suất đá chính sau đây 12 tháng nữa.

Còn nếu cần những phương án vẫn có thể hữu dụng ở MU mùa này, sẽ không thể phù hợp hơn để chỉ ra hai cái tên: Tom Heaton và Facundo Pellestri. Tom Heaton trở lại MU, nơi anh đã có 5 năm gắn bó từ 2005 đến 2010 trước khi trải qua hơn một thập kỷ phiêu bạt ở nhiều đội bóng khác nhau tại xứ sở sương mù. Ngay ở trận giao hữu đầu tiên, Heaton đã có một pha cứu nguy bàn thua trông thấy cùng khả năng kiểm soát vòng cấm khá ấn tượng. Đó là chỉ dấu cho thấy HLV Solskjaer hoàn toàn có thể coi thủ thành 35 tuổi này trở thành phương án dự phòng lý tưởng cho vị trí thủ môn, nếu một trong David De Gea hoặc Dean Henderson đi tìm bến đỗ mới mùa hè này. Khác với Heaton, trường hợp của Pellestri vẫn là một dấu hỏi lớn. Cầu thủ 19 tuổi này đã ghi một bàn và chơi khá tốt bên hành lang cánh phải, nhưng chừng đó chưa có gì đảm bảo HLV Solskjaer sẽ cân nhắc tài năng trẻ này trong những kế hoạch sắp tới của MU.

MU, Chuyển nhượng MU, tin chuyển nhượng MU, chuyển nhượng MU hôm nay, chuyển nhượng MU mới nhất, chuyển nhượng, Varane, Pogba, Vinicius, Lingard, Telles
Vẫn còn quá sớm để đánh giá thực lực của MU chỉ sau 90 phút giao hữu chiến thắng Derby 2-1

Vẫn còn đó những dấu hỏi

Tất nhiên, mọi thứ không hoàn toàn là một màu lạc quan đẹp đẽ cho MU. Khó có thể đánh giá chính xác sức mạnh của MU chỉ qua một trận giao hữu. Vấn đề của HLV Solskjaer nằm ngoài 90 phút tại Pride Park, đó là làm thế nào để hoàn thành trọn vẹn đội ngũ mình mong muốn càng sớm càng tốt.

Trong lúc Sancho cần thời gian để trở lại sau EURO 2020, Jesse Lingard sẽ là gương mặt được chú ý nhất trên hàng công MU. Vẫn chưa rõ ràng tương lai của tiền vệ 28 tuổi này, người chắc chắn không thiếu lời đề nghị từ các đội bóng trong nước lẫn châu Âu nếu MU không thiết tha giữ anh. Đội chủ sân Old Trafford chắc chắn muốn giữ cầu thủ này bằng một bản hợp đồng mới, nhưng nếu gây ấn tượng mạnh ở loạt trận giao hữu, chưa chắc Lingard đã hài lòng với vị thế phải cạnh tranh một suất đá chính tại Old Trafford.

Ngoài ra, một số gương mặt ở đội hình MU sẽ phải thể hiện hết năng lực ngay từ các trận giao hữu trước khi làn sóng tân binh đánh chiếm cơ hội ra sân của họ mùa này. Eric Bailly, trung vệ bị chấn thương tàn phá phong độ những mùa vừa qua, chắc chắn muốn gây ấn tượng mạnh với HLV Solskjaer khi bộ đôi Harry Maguire-Victor Lindelof sẽ chỉ góp mặt sát thời điểm mùa bóng mới khởi tranh. Ở hàng tiền vệ, Donny van de Beek hoàn toàn có nguy cơ phải tìm một bến đỗ mới dưới dạng cho mượn nếu tình trạng thiếu cảm hứng ra sân của tiền vệ người Hà Lan tiếp tục xuất hiện trong giai đoạn chuẩn bị này. Còn trên hàng công? Anthony Martial cùng Mason Greenwood sẽ đua tài để tìm ra ai sẽ chiếm lấy vị trí còn lại trong hàng công ba người, khi Marcus Rashford cùng tân binh Jadon Sancho gần như sẽ chiếm lấy hai suất đầu tiên.

Câu trả lời cho đội hình tối ưu của MU mùa này sẽ cần được tiếp tục đi tìm sau những trận giao hữu tiếp theo của thầy trò Solskjaer.

Đức Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN