TTVH Online

Thảm kịch bóng đá Nam Mỹ: Cựu tuyển thủ Uruguay tự sát ở tuổi 38

19/07/2021 08:50 GMT+7

Cựu tuyển thủ Uruguay, Williams Martinez, đã tự sát ở tuổi 38. Đây là tin tức gây chấn động với bóng đá Uruguay.

(Thethaovanhoa.vn) - Cầu thủ người Uruguay, Williams Martinez đã tự sát ở tuổi 38. Đây là tin tức gây chấn động với bóng đá Uruguay.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 19/7. Trực tiếp bóng đá Gold Cup 2021

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 19/7. Trực tiếp bóng đá Gold Cup 2021

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu Gold Cup CONCACAF 2021: Mỹ vs Canada, Martinique vs Haiti, Guatemala vs Trinidad, Mexico vs El Salvador. Lịch thi đấu bóng đá giao hữu CLB.

 

LĐBĐ Uruguay đã quyết định hoãn các trận đấu vào hôm Chủ Nhật vừa qua sau khi hậu vệ Williams Martinez tự sát ở tuổi 38. Việc Williams Martinez tự sát là tin tức gây chấn động đối với bóng đá thế giới. Trước khi qua đời, cầu thủ này đang khoác áo CLB Villa Teresa ở giải hạng Nhì của Uruguay. Tuy nhiên anh đã không có mặt ở CLB kể từ khi có kết quả dương tính với COVID-19 vào ngày 23/06.

HLV của Villa Teresa, Edgardo Arias cho biết Williams Martinez và gia đình của cầu thủ này đều dương tính với COVID-19. “Chúng tôi không gặp Williams Martinez trong 28 ngày qua nhưng vẫn liên lạc đều đặn với cậu ấy. Williams Martinez là một người cha tuyệt vời, một cầu thủ rất chuyên nghiệp và là 1 người bạn dễ mến”, ông Edgardo Arias phát biểu.

 

 

Chú thích ảnh
Williams Martinez qua đời ở tuổi 38

Trong sự nghiệp của mình, Williams Martinez đã thi đấu cho nhiều CLB như Defensor Sporting, Ferro Carril Oeste, Chacarita Juniors… Anh từng khoác áo CLB West Brom vào năm 2006 theo dạng cho mượn. Theo thống kê, Williams Martinez đã thi đấu cho 15 CLB khác nhau trong 20 năm.

Williams Martinez qua đời đúng vào ngày Uruguay kỷ niệm Ngày quốc gia phòng chống tự tử. Theo thống kê, vào năm 2020, có 718 vụ tự tử ở Uruguay và đây đang là vấn đề gây lo ngại ở quốc gia này.

Williams Martinez là cầu thủ Uruguay thứ 2 tự tử trong năm nay. Trước đó, cầu thủ Uruguay, Santiago ‘Morro’ Garcia đã tự sát ở nhà riêng vào tháng Hai năm nay ở Argentina, trong khi anh đang khoác áo CLB Godoy Cruz. Điều trùng hợp khác là Williams Martinez cùng với Santiago Garcia từng là đồng đội ở CLB Atletico River Plate (2014).

Williams Martinez có 1 lần khoác áo tuyển quốc gia Uruguay vào năm 2003. Tiền đạo Luis Suarez đã viết trên mạng xã hội sau khi nghe tin dữ của Williams Martinez: “Quả tin buồn khi Williams Martinez ra đi. Tôi chỉ biết cầu chúc gia đình và bạn bè của anh có thêm nhiều sức mạnh để vượt qua thời điểm khó khăn ngày. Hãy yên nghỉ nhé, Williams”.

“Chúng tôi rất hối tiếc, bàng hoàng và đau đớn trước cái chết của cầu thủ Uruguay, Williams Martinez. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của anh”, LĐBĐ Uruguay viết trên mạng xã hội.

Sơn Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN