TTVH Online

Bạc Liêu: Trao giấy chứng nhận cho 299 công dân hoàn thành cách ly y tế

18/07/2021 09:25 GMT+7

Rạng sáng 18/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu đã trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế cho 299 công dân Việt Nam trở về từ Đài Loan (Trung Quốc).

(Thethaovanhoa.vn) - Rạng sáng 18/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu đã trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế cho 299 công dân Việt Nam trở về từ Đài Loan (Trung Quốc).

Cập nhật dịch Covid-19 sáng 18/7: Thêm 2.472 ca mắc mới và 626 ca TP.HCM đăng ký bổ sung, Việt Nam đã có trên 51.000 bệnh nhân

Cập nhật dịch Covid-19 sáng 18/7: Thêm 2.472 ca mắc mới và 626 ca TP.HCM đăng ký bổ sung, Việt Nam đã có trên 51.000 bệnh nhân

Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước. Mời quý vị độc giả chú ý theo dõi.

Trước đó, ngày 26/6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận 299 công dân Việt Nam trở về từ Đài Loan(Trung Quốc) trên 3 chuyến bay mang số hiệu VN579, BL6661, BL6669 đáp xuống an toàn tại Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ. Các công dân được đưa về cơ sở cách ly tập trung tại Khu Nhà ở Sinh viên, phường 1 (thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Trong số 299 công dân Bạc Liêu tiếp nhận lần này (có 158 nam, 141 nữ; trong đó 63 phụ nữ mang thai và 3 trẻ em dưới 2 tuổi) những công dân trên đa số là người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động, người đi du lịch và quá cảnh từ các nước khác bị mắc kẹt lại, du học sinh tốt nghiệp không có nơi cư trú do trường học và các ký túc xá đóng cửa người cao tuổi, ốm đau...

Chú thích ảnh
Trao giấy chứng nhận cho các công dân hoàn thành cách ly tập trung. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN

Trong thời gian cách ly tập trung 21 ngày, tất cả 299 công dân đã thực hiện tốt hướng dẫn của ngành Y tế chấp hành nghiêm quy định về yêu cầu tại cơ sở cách ly. Các công dân được bố trí nơi ăn ở sạch sẽ, thoáng mát; công tác phòng ngừa dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện nghiêm ngặt; lực lượng phục vụ làm việc nhiệt tình, trách nhiệm, tạo ấn tượng tốt đẹp cho công dân khi về khu vực cách ly.

Trong thời gian cách ly 21 ngày, các công dân được lấy mẫu xét nghiệm ba lần với SARS-CoV-2 để gửi đến Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/7, đến ngày 17/7 Viện Pasteur thông báo kết quả, theo đó, tất cả 299 công dân tại cở sở cách ly đều âm tính với SARS-CoV-2 và có sức khỏe tốt để chứng nhận hoàn thành cách ly.

Chú thích ảnh
Các công dân di chuyển ra xe trở về địa phương. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức xe đưa 299 công dân đến bến xe Miền Tây, miền Đông, sân bay Cần Thơ và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) để các công dân về với gia đình.

Khi về tới địa phương các công dân có trách nhiệm khai báo y tế tại địa phương và cách ly tại gia đình trong thời gian 14 ngày để đảm bào an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chanh Đa - TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN