TTVH Online

Báo chí Trung Quốc e ngại sân Mỹ Đình của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

16/07/2021 07:55 GMT+7

Báo chí Trung Quốc tỏ ra e ngại sân Mỹ Đình và cho rằng đây là “mảnh đất lành” với đội tuyển Việt Nam.

(Thethaovanhoa.vn) – Báo chí Trung Quốc tỏ ra e ngại sân Mỹ Đình và cho rằng đây là “mảnh đất lành” với đội tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam 'mơ mộng' với điểm tựa Mỹ Đình

Tuyển Việt Nam 'mơ mộng' với điểm tựa Mỹ Đình

Nằm ở bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, thầy trò HLV Park Hang Seo có quyền kỳ vọng tạo bất ngờ khi giữ được lợi thế sân nhà Mỹ Đình để tiếp các đối thủ. Dưới thời HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam chưa biết thua ở đây.

Sau cuộc họp diễn ra vào chiều 14/7 do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 chủ trì với sự tham gia của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, TP. Hà Nội và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF, đội tuyển Việt Nam được phép thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình. Như vậy, theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ tiếp tuyển Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình vào ngày mùng 1 Tết.

Tờ Sohu của Trung Quốc mới đây đã bày tỏ sự lo ngại về việc đội tuyển quốc gia nước này làm khách tại sân Mỹ Đình: “Vào ngày 14/7, báo chí Việt Nam đưa tin rằng các cơ quan liên quan của chính phủ Việt Nam, thông qua một cuộc họp đặc biệt diễn ra cùng ngày, đã quyết định phê duyệt các trận đấu trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Sân Mỹ Đình (Hà Nội) sẽ được sử dụng làm sân nhà của tuyển Việt Nam. Đây chắc chắn là 1 tin vui lớn đối với tuyển Việt Nam”.

Chú thích ảnh
Các trận đấu của tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình trước đây luôn thu hút lượng lớn các CĐV Việt Nam (Ảnh: TTXVN)

Tờ Sohu viết tiếp: “Lí do VFF (LĐBĐ Việt Nam) mong muốn các trận đấu sân nhà ở vòng loại World Cup 2022 diễn ra ở Mỹ Đình bởi đây là mảnh đất lành của bóng đá Việt Nam. Trong vai trò là HLV đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, HLV người Hàn Quốc Park Hang Seo chưa thua trận nào tại Mỹ Đình”.

Tờ báo này cũng chỉ ra rằng VFF sẽ tốn khoản tiền lớn nếu phải thuê sân trung gian cho tuyển Việt Nam thi đấu ở vòng loại World Cup 2022. Do vậy, việc cho tuyển Việt Nam thi đấu ở Mỹ Đình là phương án tốt nhất.

Chú thích ảnh
Một góc sân Mỹ Đình ở Chung kết AFF Cup 2018 (Ảnh: TTXVN)

Trong khi đó, tờ Sina của Trung Quốc bình luận về sân Mỹ Đình: “Sân vận động Mỹ Đình được sử dụng kể từ năm 2003 và có sức chứa lên tới 40 nghìn người. Đây là sân vận động lớn nhất ở Việt Nam. Sân vận động này cũng là nơi tổ chức tất cả các trận đấu của tuyển Việt Nam. Do sự tiến bộ nhanh chóng của tuyển Việt Nam trong những năm gần đây, họ chưa thua trận nào khi đối mặt với các đội Đông Nam Á ở Mỹ Đình. Chính vì vậy, tỷ lệ giành chiến thắng ở Mỹ Đình của tuyển Việt Nam là rất cao và đây còn được coi là vùng đất lành của bóng đá Việt Nam”.

Chú thích ảnh

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đầu tiên trên sân nhà Mỹ Đình gặp Australia ngày 7/9, 5 ngày sau chuyến làm khách trên sân Saudi Arabia.

Sơn Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN