TTVH Online

Thế giới ghi nhận hơn 187 triệu ca mắc Covid-19, có 4 triệu ca tử vong

12/07/2021 08:34 GMT+7

Theo trang mạng worldometers.info, tính đến 8h sáng 12/7 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 187.616.806 ca mắc bệnh COVID-19, trong đó có 4.048.914 ca tử vong. Hơn 171,579 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục và xuất viện trong khi vẫn còn hơn 11,98 triệu bệnh nhân đang điều trị.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang mạng worldometers.info, tính đến 8h sáng 12/7 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 187.616.806 ca mắc bệnh COVID-19, trong đó có 4.048.914 ca tử vong. Hơn 171,579 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục và xuất viện trong khi vẫn còn hơn 11,98 triệu bệnh nhân đang điều trị.     

Dịch Covid-19 thế giới ngày 11/7: Toàn thế giới đã có hơn 171 triệu ca phục hồi

Dịch Covid-19 thế giới ngày 11/7: Toàn thế giới đã có hơn 171 triệu ca phục hồi

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h00 ngày 11/7 theo giờ Việt Nam, thế giới đã ghi nhận tổng cộng 187.411.259 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 4.045.525 ca tử vong. Đến nay, 171.361.521 bệnh nhân đã phục hồi.

Tại Đông Nam Á, Bộ Y tế và Thể thao Myanamar đã thông báo áp dụng giãn cách xã hội tại thêm 18 thị trấn khác trên cả nước do bùng phát dịch COVID-19. Lệnh có hiệu lực vào 12/7, được áp dụng cho 6 thị trấn ở vùng Bago và 12 thị trấn ở khu vực Yangon vì tình trạng lây nhiễm COVID-19 đang gia tăng gần đây.

Cho đến nay, Myanmar đã áp dụng lệnh ở nhà tại 63 thị trấn trên cả nước. Tính đến ngày 11/7, tổng số ca mắc  COVID-19 ở Myanmar đã tăng lên 192.213 sau khi 3.461 ca mắc mới được ghi nhận trong 24 giờ qua. Ngoài ra, cơ quan chức năng ghi nhận thêm 82 ca tử vong mới, nâng tổng số người chết trong cả nước lên 3.838 người.   

Tại châu Âu, Anh đã ghi nhận thêm 31.772 ca mắc COVID-19, giảm nhẹ so với ngày 10/7 nhưng lại tăng so với trước đó một tuần. Số liệu thống kê chính thức cũng cho thấy cùng ngày 11/7 Anh ghi nhận thêm 26 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19, nâng tổng số người chết do dịch bệnh này tại Anh lên 128.425 người. Tính tới nay, tại Anh đã có hơn 45,8 triệu người tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên và hơn 34,7 triệu người đã được tiêm 2 mũi.

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Haxby, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến sẽ công bố kế hoạch dỡ bỏ hầu hết các quy định hạn chế ngừa dịch COVID-19 tại cuộc họp báo chiều 12/7, song ông kêu gọi người dân thận trọng trong bối cảnh số ca mắc mới thời gian qua đang tăng trở lại mức 30.000 ca/ngày.

Nếu Anh thực hiện lộ trình kết thúc phong tỏa theo đúng kế hoạch vào ngày 19/7, quy định bắt buộc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách trên 1m tại nơi công cộng sẽ được dỡ bỏ. Tuy nhiên, Bộ trưởng phụ trách chương trình tiêm chủng của Anh, Nadhim Zahawi, vẫn kỳ vọng người dân sẽ đeo khẩu trang tại nơi đông người, như trên phương tiện giao thông công cộng.   

Tại châu Mỹ, Cuba ghi nhận số ca mắc COVID-19 và tử vong hàng ngày cao nhất từ trước tới nay, theo đó có 6.923 ca mắc mới và 47 ca tử vong. Như vậy, kể từ khi bùng phát đại dịch tới nay, Cuba đã ghi nhận tổng cộng 238.491 ca mắc COVID-19 và 1.537 ca tử vong. Trong số các ca mới được ghi nhận có 6.882 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tỉnh Matanzas, miền Tây Cuba ghi nhận 3.351 ca nhiễm mới và tỷ lệ mắc là 2.662,7 ca trên 100.000 dân. Đây là tỷ lệ cao nhất ở quốc gia này. Cuba gần đây đã thực hiện các biện pháp mới nhằm hạn chế tình trạng lây lan dịch bệnh, trong đó có việc tăng cường giám sát dịch tễ học, ban hành các biện pháp kiểm soát y tế quốc tế nghiêm ngặt hơn đồng thời tiếp tục chiến dịch tiêm chủng quốc gia.   

Tại châu Phi, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tuyên bố sẽ kéo dài thời gian phong tỏa toàn quốc cấp độ 4 - dưới cấp độ cao nhất 1 bậc, thêm 2 tuần nữa trong bối cảnh quốc gia miền Nam châu Phi đang gồng mình chống chọi làn sóng dịch bệnh thứ 3 với số ca mắc mới hàng ngày ở mức rất cao. Trong 2 tuần thực hiện phong tỏa toàn quốc cấp độ 4 vừa qua, Nam Phi vẫn liên tục ghi nhận trung bình hơn 20.000 ca mắc mới mỗi ngày và cũng trong thời gian này, dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.2000 người.

Do đó, Tổng thống Ramaphosa nhấn mạnh một số biện pháp quy định giãn cách sẽ tiếp tục được duy trì, gồm mọi cuộc tụ họp xã hội, chính trị, tôn giáo và các cuộc tụ họp khác vẫn bị cấm. Lệnh giới nghiêm vẫn được duy trì từ 21h đến 4h sáng và chỉ những người được phép mới được rời nhà trong thời gian này. Lệnh cấm bán đồ uống có cồn cũng vẫn được áp dụng, và các trường học sẽ ng cửa đến ngày 26/7. Tổng thống Ramaphosa cũng kêu gọi người dân tham gia tiêm chủng vaccine và phổ biến cho mọi người xung quanh về tác dụng của vaccine. Tính đến 11/7, Nam Phi đã ghi nhận 2.195.599 ca mắc, trong đó 64.289 ca  tử vong.   

Tương tự, Chính phủ Algeria đã quyết định gia hạn lệnh phong tỏa thêm 21 ngày trong bối cảnh số ca mắc tăng cao. Văn phòng Thủ tướng cho biết việc gia hạn lệnh phong tỏa sẽ được thực hiện ở 14 tỉnh, bao gồm cả thủ đô Algiers, nơi số người mắc COVID-19 đang tăng lên đáng kể. Số ca nhiễm tại Algeria gia tăng gần đây phần lớn là do sự lây lan của biến thể Delta.

Ông cho biết Bộ Y tế đang làm việc để cung cấp thêm giường hồi sức và oxy cho bệnh nhân COVID-19, các khách sạn và bệnh viện dã chiến cũng sẽ được huy động khi cần thiết. Việc tiêm vaccine phòng COVID-19 sẽ được thực hiện tại các gia đình, nhà thờ Hồi giáo và trường học để có nhiều người được tiêm hơn.

Chính phủ cũng kêu gọi người dân thường xuyên đeo khẩu trang, tuân thủ các quy tắc vệ sinh và giãn cách xã hội để phá vỡ chuỗi lây nhiễm. Ngày 11/7, Algeria ghi nhận thêm 786 ca mắc mới, 12 ca tử vong và 519 trường hợp hồi phục, đồng thời tiếp nhận 39 bệnh nhân vào các cơ sở chăm sóc đặc biệt.

Lê Ánh/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN