TTVH Online

Mancini, biểu tượng thời trang EURO 2020

12/07/2021 14:28 GMT+7

EURO 2020 không chỉ là giải đấu tôn vinh những bàn thắng hay khoảnh khắc đáng nhớ. Giải đấu này cũng chứng kiến những gương mặt có tiềm năng về gu ăn mặc, đại diện tiêu biểu chính là HLV Roberto Mancini.

(Thethaovanhoa.vn) - EURO 2020 không chỉ là giải đấu tôn vinh những bàn thắng hay khoảnh khắc đáng nhớ. Giải đấu này cũng chứng kiến những gương mặt có tiềm năng về gu ăn mặc, đại diện tiêu biểu chính là HLV Roberto Mancini.

 

Kết quả bóng đá Chung kết EURO 2021: Ý vs Anh

Kết quả bóng đá Chung kết EURO 2021: Ý vs Anh

Kết quả bóng đá Chung kết EURO 2021: Ý vs Anh, Video clip Bàn thắng highlights trận Anh vs Ý. Kết quả bóng đá EURO 2021. Kết quả Ý đấu với Anh. Kết quả Ý vs Anh. 

 

Kết quả chung kết EURO 2021:

Ý 1-1 (pen 3-2) Anh

https://www.vtvcab.vn/channel/vtv3-hd-1,VTV3_HD.html

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv3-hd-2130.html

 

 

Chú thích ảnh

 

 

Vẻ bề ngoài của Mancini có một sức hấp dẫn không hề nhẹ với chị em phụ nữ, dẫu vị HLV này giờ đã bước sang tuổi 56. Ông không chỉ thu hút nhờ những dấu ấn về chuyên môn trong hành trình đến trận chung kết của Italy, mà còn cho thấy sự chú tâm với hình thức bên ngoài của mình.

Một tín đồ hàng hiệu, từ vest đến đồng hồ

Không hiếm lần trong những trận đấu tại EURO 2020, ống kính máy quay đã hướng về Mancini trong bộ vest lịch lãm của hãng thời trang Armani. Bộ vest này là một sự gợi nhớ về những thành viên trong ban huấn luyện đội tuyển Italy ở kỳ World Cup Espana 1982. Ở giải đấu năm ấy, HLV Enzo Bearzot đã đưa đội tuyển màu thiên thanh đến chức vô địch World Cup trong một bộ vest có thiết kế khá tương đồng như Mancini đang mặc hiện tại. Vậy điểm khác biệt nằm ở chỗ nào? HLV Mancini mặc phiên bản vest với gam màu sáng hơn, thiết kế thoáng mát và nhẹ nhàng hơn. Sức quyến rũ của vị HLV này cùng bộ vest được tăng lên đáng kể so với hình ảnh của một người đàn ông trong trạng thái bán nude cách đây 8 năm.

Những trầm trò của các chị em yêu thích Mancini sẽ không nằm ở bộ vest đầy quyến rũ. Vị HLV 56 tuổi này còn làm tất cả ngỡ ngàng khi tô điểm bằng một chiếc đồng hồ hết sức thời thượng. Cụ thể, ở những phút cuối trận tứ kết gặp Bỉ, HLV Mancini đã nhìn chiếc đồng hồ để đếm ngược đến thời điểm trận đấu kết thúc. Đó không phải một chiếc đồng hồ tầm thường chút nào, mà là chiếc đồng hồ RM 11-04 của thương hiệu Richard Mille, một công ty đồng hồ cao cấp của Thụy Sĩ. Đấy là chiếc đồng hồ thứ hai công ty này thiết kế dành riêng cho HLV Mancini, sau chiếc đồng hồ đầu tiên vào năm 2013, bao gồm khả năng tính toán được thời điểm trận đấu kết thúc hiệp một, bước vào phút bù giờ hay thời gian hiệp phụ. Richard Mille là thương hiệu những ai yêu mến đồng hồ cao cấp không thể không biết tới, khi nhãn hàng này tài trợ không ít các vận động viên thể thao hàng đầu như tay vợt Rafael Nadal, các tay đua F1 như Fernando Alonso, Mick Schumacher hay cựu chân sút người Bờ Biển Ngà Didier Drogba.

Chú thích ảnh
HLV Mancini khiến chị em phụ nữ phải thổn thức với bộ vest đậm chất quý ông ở EURO 2020

Mancini không hề kém hấp dẫn các chị em

Nếu bạn là một người phụ nữ mơ về viễn cảnh làm vợ của HLV Mancini, xin chia buồn bởi vị HLV 56 tuổi đã có bến đỗ mới cách đây ba năm. Cụ thể, ông đã kết hôn với cô luật sư xinh đẹp Silvia Fortini vào năm 2018. Những thông tin về người vợ thứ hai của vị HLV này chỉ giới hạn ở việc cô làm chủ một văn phòng luật sư ở thủ đô Rome.

Trước đó, HLV Mancini đã trải qua mối tình đầu tiên cùng người vợ cũ Federica Morelli. Mối tình này kéo dài 26 năm trước khi hai người đường ai nấy đi vào năm 2016. Ba người con của HLV Mancini với người vợ đầu gồm Filippo, 30 tuổi và Andrea, 28 tuổi, đều theo đuổi nghiệp cầu thủ cùng cô con gái 27 tuổi Camilla.

Sức hút của HLV Mancini với chị em phụ nữ được David Platt, cựu trợ lý của ông ở Man City, chia sẻ: “Mancini như một vị chúa. Ông ta thoải mái làm những gì mình muốn, và tất cả đều diễn ra trơn tru. Ông ta biết tôi khi còn ở Bari và tôi ngạc nhiên đến mức không biết làm cách nào ông ta liên lạc được với mình”. Vị trợ lý này còn liên tưởng sức hút của Mancini với trường hợp của Francesco Totti, một cầu thủ thuộc dạng đào hoa bậc nhất bóng đá Italy.

Tất nhiên, phong cách ăn mặc đậm chất quý ông cùng mái tóc lãng tử của HLV Mancini sẽ không thể nào trở thành điểm nhấn nếu ông không cùng đội tuyển Italy trải qua kỳ EURO thành công nhất trong 9 năm qua. Chiến lược gia 56 tuổi này đã phục hưng đúng nghĩa đội tuyển Italy từ một bãi chiến trường dưới thời người tiền nhiệm Ventura thành một tập thể đoàn kết và chơi thứ bóng đá thời thượng như phong cách ăn mặc hiện thời của mình. Sẽ không bất ngờ nếu chúng ta được thấy phong cách lịch lãm và đàn ông của HLV Mancini tại những giải đấu lớn tiếp theo, gần nhất là World Cup 2022 trên đất Qatar.

Đức Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN