TTVH Online

EURO 2020: UEFA thu 35 triệu USD nhờ Anh lọt vào chung kết

10/07/2021 16:30 GMT+7

EURO 2020 được đánh giá là một giải đấu thành công về mặt chuyên môn. Không chỉ vậy, đây còn là giải đấu thành công về mặt kinh tế.

(Thethaovanhoa.vn) - EURO 2020 được đánh giá là một giải đấu thành công về mặt chuyên môn. Không chỉ vậy, đây còn là giải đấu thành công về mặt kinh tế.

EURO 2020: Truyền thông Pháp chỉ trích trận thua của đội nhà

EURO 2020: Truyền thông Pháp chỉ trích trận thua của đội nhà

Giấc mơ vô địch EURO sau chức vô địch World Cup 2018 của tuyển Pháp đã tan vỡ trước Thụy Sĩ ở vòng 1/16. Dù dẫn trước 3-1 nhưng các học trò của HLV Didier Deschamps không thể bảo toàn tỷ số, để đối phương san hòa 3-3 rồi thua trong loạt sút penalty đầy may rủi.

Theo ước tính của tờ Daily Mail, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) có thể kiếm được khoản thu lên tới 25 triệu bảng Anh (khoảng gần 35 triệu USD) nhờ vào việc Anh lọt vào trận chung kết.   

Theo giải thích của Daily Mail, trận đấu giữa Anh và Italy sẽ diễn ra dưới sự chứng kiến của hàng chục nghìn cổ động viên. Không chỉ đem lại bầu không khí cuồng nhiệt, những cổ động viên tới sân vận động Wembley còn giúp đem lại nguồn tài chính đáng kể cho UEFA.   

Chú thích ảnh
Cổ động viên Anh cổ vũ đội nhà trong trận bán kết EURO 2020 gặp tuyển Đan Mạch trên sân Wembley ở London (Anh) ngày 7/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Với các trận bán kết, hầu hết giá vé được bán với các mức giá 296 và 501 bảng Anh. Tuy nhiên, trận chung kết, giá vé sẽ được đẩy lên thành 510 và 810 bảng Anh. Đến thời điểm hiện tại, UEFA thông báo toàn bộ số vé xem trận Anh - Italy đã được bán hết.

Ngoài ra, việc Anh tiến rất sâu ở EURO 2020 cũng giúp UEFA bán thêm được 30.000 vé. Như vậy, tính tổng cộng cả giải đấu, UEFA có thể kiếm được 25 triệu bảng Anh từ tiền bán vé.  

Đây rõ ràng là số tiền không nhỏ và được kỳ vọng sẽ giúp UEFA bù đắp các khoản doanh thu vốn bị suy giảm nghiêm trọng bởi tác động của đại dịch COVID-19.

Tiến Thành/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN