TTVH Online

Bóng đá Việt Nam hôm nay: U23 Việt Nam không được phép chủ quan

10/07/2021 14:06 GMT+7

Bóng đá Việt Nam hôm nay: U23 Việt Nam không được phép chủ quan dù ở bảng đấu thuận lợi tại vòng loại U23 châu Á.

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: U23 Việt Nam không được phép chủ quan dù ở bảng đấu thuận lợi tại vòng loại U23 châu Á.

 

Lịch thi đấu chung kết EURO 2021: Ý vs Anh. VTV3 VTV6 trực tiếp bóng đá ngày 10/7/2021

Lịch thi đấu chung kết EURO 2021: Ý vs Anh. VTV3 VTV6 trực tiếp bóng đá ngày 10/7/2021

Lịch thi đấu chung kết EURO 2021: Ý vs Anh. VTV3 trực tiếp bóng đá Anh vs Ý. Xem bóng đá trực tuyến VTV3, VTV6. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

 

U23 Việt Nam không được phép chủ quan

Sau lễ bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2022, thủ thành Nguyễn Văn Toản cho hay, U23 Việt Nam sẽ nỗ lực để lọt vào VCK U23 châu Á 2022.

"Dù là bảng đấu dễ nhưng mỗi trận đấu chúng ta đều không được chủ quan. Nếu có cơ hội lọt vào đội hình U23 Việt Nam, tôi và toàn đội sẽ cùng cố gắng từng trận để vào VCK U23 châu Á 2022", Văn Toản nói.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, U23 Việt Nam, Park Hang Seo, vòng loại U23 châu Á, lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á, VFF, dtvn, vòng loại World Cup
U23 Việt Nam không được phép chủ quan. ảnh VFF

Tiền vệ Lý Công Hoàng Anh nhấn mạnh: "U23 Việt Nam sẽ phải chuẩn bị thật kỹ và cố gắng từng trận để có được kết quả tốt nhất. Nếu tôi được trao cơ hội, tôi và toàn đội sẽ thi đấu cống hiến hết mình để xứng đáng với niềm tin của BHL và người hâm mộ".

Tại vòng loại U23 châu Á 2022, Việt Nam vào bảng I cùng Myanmar, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Bắc Trung Hoa.

Hùng Dũng chưa thể trở lại đội tuyển Việt Nam

HLV Park Hang Seo nhận tin không vui khi quá trình hồi phục chấn thương của Hùng Dũng lâu hơn dự kiến.

Hiện tại, Hùng Dũng đang phải điều trị chấn thương tại Trung tâm PVF. Theo kế hoạch, Hùng Dũng sẽ phải tập vật lý trị liệu tại đây cho tới hết năm 2021.

Trong thời gian này, Hùng Dũng sẽ không thi đấu để tránh tái phát chấn thương. Hùng Dũng sẽ bỏ lỡ ít nhất 6 trận đấu trong năm 2021 của đội tuyển Việt Nam.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, U23 Việt Nam, Park Hang Seo, vòng loại U23 châu Á, lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á, VFF, dtvn, vòng loại World Cup
Hùng Dũng chưa thể trở lại đội tuyển Việt Nam trong năm 2021. ảnh Hoàng Linh

Nếu Hùng Dũng hồi phục sớm thì anh vẫn có thể góp mặt ở 4 trận cuối cùng của đội tuyển Việt Nam khi thầy trò HLV Park Hang Seo đối đầu Australia, Trung Quốc, Oman và Nhật Bản vào tháng các tháng 1,2,3 của năm 2022.

Đội tuyển Việt Nam có thể tạo bất ngờ

Theo truyền thông Indonesia, đội tuyển Việt Nam vẫn có cơ hội làm nên điều bất ngờ tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

"Vòng loại thứ ba chỉ có một đại diện duy nhất của Đông Nam Á là Việt Nam góp mặt. Đây là một sự thành công lớn với bóng đá Việt Nam, họ xứng đáng với chiến tích này vì đã nỗ lực hết mình.

Vòng loại cuối cùng sẽ cực kỳ khó khăn vì ở bảng B của Việt Nam thì có tới 4 đội bóng đã từng góp mặt ở World Cup.

Ba đại diện hàng đầu là Nhật Bản, Úc và Saudi Arabia luôn là 'khách quen' của World Cup, bao gồm cả việc xuất hiện tại World Cup 2018 tại Nga. Trong khi dó, Trung Quốc cũng từng có mặt tại World Cup 2002 trên đất Nhật - Hàn.

Khó khăn không phải là điều Việt Nam nghĩ đến. Trong những năm qua, sở thích của họ là làm những điều không tưởng. Và tất cả đều sẽ cổ vũ cho họ để tiếp tục tạo thêm một cơn địa chấn nữa", trang Tribunnews (Indonesia) viết.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, U23 Việt Nam, Park Hang Seo, vòng loại U23 châu Á, lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á, VFF, dtvn, vòng loại World Cup
Đội tuyển Việt Nam có thể tạo bất ngờ tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. ảnh Hoàng Linh

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN