TTVH Online

HLV Park Hang Seo đón tin vui ở vòng loại U23 châu Á

09/07/2021 16:07 GMT+7

Sau khi Hà Nội FC và Sài Gòn FC không dự AFC Cup, Viettel bị loại khỏi AFC Champions League, HLV Park Hang Seo có thể yên tâm về việc các học trò không bị quá tải ở lịch thi đấu. Chiều 9/7, thầy Park lại nhận tin vui khi U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu nhẹ tại vòng loại U23 châu Á 2022.

(Thethaovanhoa.vn)- Sau khi Hà Nội FC và Sài Gòn FC không dự AFC Cup, Viettel bị loại khỏi AFC Champions League, HLV Park Hang Seo có thể yên tâm về việc các học trò không bị quá tải ở lịch thi đấu. Chiều 9/7, thầy Park lại nhận tin vui khi U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu nhẹ tại vòng loại U23 châu Á 2022.

 

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2022. Công Phượng hội quân

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2022. Công Phượng hội quân

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2022. Công Phượng và Văn Toàn hội quân tại HAGL.

 

Cụ thể, U23 Việt Nam đã nằm chung bảng I với các đối thủ như Myanmar, Hong Kong và Đài Loan.

Việc được xếp hạng hạt giống số 1 cùng với Hàn Quốc, Australia, Thái Lan và Triều Tiên đã giúp U23 Việt Nam rất dễ thở.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ cần chơi đúng sức là có thể nghĩ đến vị trí nhất bảng I.

Hiện tại, Myanmar đang gặp vấn đề nội bộ nên đội tuyển U23 nước này đã suy yếu rất nhiều. Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 mới đây, đội tuyển quốc gia Myanmar cũng đã thua rất đậm.

HLV Park Hang Seo, bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, U23 châu Á, vòng loại U23 châu Á, U23 Việt Nam, Park Hang Seo,  Đài Loan, Hong Kong, Myanmar
Kết quả bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2022. Ảnh: AFC

Nhưng U23 Việt Nam vẫn phải dè chừng U23 Đài Loan với tư cách chủ nhà. Đài Loan chiếm lợi thế khi đăng cai 1 bảng đấu và nếu chủ quan, U23 Việt Nam có thể phải trả giá.

U23 Hong Kong cũng là một ẩn số. Những gì mà đại diện Kitchee đang thể hiện ở AFC Champions League cho thấy U23 Việt Nam có lý do để thận trọng. 

Lá thăm may mắn đã đưa U23 Việt Nam không chung bảng với U23 Trung Quốc hay U23 Nhật Bản, U23 Malaysia, những đội bóng mạnh nhưng phải nằm nhóm 2 (do thành tích không tốt của các đội tuyển nước này khi dự VCK U23 châu Á các năm qua).

HLV Park Hang Seo, bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, U23 châu Á, vòng loại U23 châu Á, U23 Việt Nam, Park Hang Seo,  Đài Loan, Hong Kong, Myanmar
HLV Park Hang Seo sẽ không lo lắng nhiều về lực lượng U23 Việt Nam khi các cầu thủ chỉ còn 1 giải đấu quan trọng trong năm. Ảnh: Hoàng Linh

Vòng loại U23 châu Á sẽ diễn ra từ 23 đến 31/10 tới và đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có thời gian để chuẩn bị. Khi SEA Games 31 phải hoãn sang năm 2022, U23 Việt Nam chỉ còn giải đấu này để thể hiện năng lực. HLV Park Hang Seo sẽ cân đối được công việc của ông cùng lúc với đội tuyển quốc gia.

Theo kế hoạch đã được lên lịch, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á với Trung Quốc và Oman vào các ngày 7 và 12/10. HLV Park Hang Seo sẽ làm việc ở đội tuyển quốc gia sau đó lại lên đường tới Đài Loan dự vòng loại U23 châu Á.

Sau vòng loại này, thầy Park tiếp tục trở về dẫn dắt đội tuyển Việt Nam 2 trận đấu của tháng 11 gặp các đối thủ như Nhật Bản (ngày 11/11) và Saudi Arabia (ngày 16/11).

Đây cũng là 2 trận đấu lớn cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trong năm 2021 ở đấu trường vòng loại World Cup. HLV Park Hang Seo sẽ cùng học trò nghỉ ngơi ít ngày trước khi cho ĐTQG tập luyện trở lại để chuẩn bị cho AFF Cup 2021 diễn ra từ 5/12/2021 đến 1/1/2022.

Theo thông báo mới đây từ AFC, Thái Lan đã xin rút đăng cai vòng loại U23 châu Á, hiện chưa có thông báo nước nào sẽ thay thế Thái Lan.

Cùng với thay đổi này, Macau cũng rút lui khỏi vòng loại. Điều này khiến khu vực phía Đông châu Á chỉ còn 19 đội chia 5 bảng (4 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội).

AFC sẽ lấy 11 đội tuyển đứng đầu bảng (6 đội đứng đầu bảng đấu khu vực Tây Á và 5 đội đứng đầu bảng đấu khu vực Đông Á), kèm 4 đội nhì bảng có thành tích cao nhất từ 11 bảng để tới tranh tài cùng chủ nhà U23 Uzbekistan tại VCK U23 châu Á 2022.

Như vậy, ở vòng loại sắp tới, các đội tuyển đứng nhì sẽ không được tính thành tích khi gặp đội cuối bảng. Do đó, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ phải tập trung cho mọi trận đấu để đạt thành tích cao nhất.

Mục tiêu của U23 Việt Nam đương nhiên là lọt tới VCK U23 châu Á Uzbekistan 2022 và tạo bất ngờ như đã thể hiện tại Thường Châu (Trung Quốc) 2018. 

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN