TTVH Online

Người quan sát: 25 năm của bóng đá Anh

10/07/2021 06:10 GMT+7

Bốn năm sau khi giải Ngoại hạng Anh Premier League (EPL) ra đời với rất nhiều sự hứng khởi, Anh trở thành nước chủ nhà VCK UEFA EURO 1996. Và khi Pháp, rồi Đức đã thay phiên nhau là chủ nhà VCK FIFA World Cup, thì 25 năm sau, nước Anh mới lại có cơ hội lớn, với các trận bán kết và chung kết diễn ra ở Wembley.

(Thethaovanhoa.vn) - Bốn năm sau khi giải Ngoại hạng Anh Premier League (EPL) ra đời với rất nhiều sự hứng khởi, Anh trở thành nước chủ nhà VCK UEFA EURO 1996. Và khi Pháp, rồi Đức đã thay phiên nhau là chủ nhà VCK FIFA World Cup, thì 25 năm sau, nước Anh mới lại có cơ hội lớn, với các trận bán kết và chung kết diễn ra ở Wembley.

 

HLV Park Hang Seo đón tin vui ở vòng loại U23 châu Á

HLV Park Hang Seo đón tin vui ở vòng loại U23 châu Á

Sau khi Hà Nội FC và Sài Gòn FC không dự AFC Cup, Viettel bị loại khỏi AFC Champions League, HLV Park Hang Seo có thể yên tâm về việc các học trò không bị quá tải ở lịch thi đấu. Chiều 9/7, thầy Park lại nhận tin vui khi U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu nhẹ tại vòng loại U23 châu Á 2022.

 

Khác với 25 năm trước, khi tuyển Anh phải dừng chân tại bán kết kỳ EURO trên sân nhà, lần này, "Tam sư" vào đến trận chung kết và dường như đã ngửi được mùi vô địch, khi đối thủ còn lại là Ý.

Kể từ sau thất bại ở bán kết EURO 1996 và World Cup 1998, cùng với sự phát triển như vũ bão của EPL, bóng đá Anh thực sự đã thay da đổi thịt. Rất nhiều các thế hệ tài năng xuất hiện sau năm 96, mà lứa của David Beckham, anh em nhà Neville, Paul Scholes, Frank Lampard, Steven Gerrard, Michael Owen, Joe Cole, Ashley Cole..., thực sự là những bảo bối. Đến năm 2004, thêm thần đồng Wayne Rooney xuất hiện...

Nhưng cứ lần lữa, Anh liên tục thất bại ở hàng loạt các sân chơi lớn như EURO hay World Cup. Năm 2008, họ thậm chí còn không vượt qua được vòng loại UEFA EURO. Những người yêu mến "Tam sư" và EPL thực sự đã rất nản lòng. Cũng phải nói thêm rằng, tính từ chức vô địch World Cup 1966 thì cũng đã tròn 55 năm, người Anh tay trắng ở mọi đấu trường.

Với một thế hệ những người trẻ từng giành chức vô địch U20 thế giới và lọt tới bán kết U21 châu Âu, trong cùng năm 2017, tại FIFA World Cup 2018, Anh trình làng một lối chơi cực kỳ hấp dẫn. Họ đi một mạch đến bán kết và chỉ phải dừng bước trước Croatia. World Cup 2018 trên đất Nga không chỉ là một cột mốc với "Tam sư", mà ở đó, HLV Gareth Southgate thực sự đã lấy lại được sự tin yêu cho bóng đá Anh.

trực tiếp bóng đá, VTV3, VTV6, truc tiep bong da, nhận định kết quả, keo nha cai, Anh vs Ý, Ý vs Anh, nhận định bóng đá bóng đá, chung kết EURO 2021, xem trực tiếp bóng đá hôm nay
Thành công của bóng đá Anh tại EURO 2020 cũng giống như bóng đá Việt Nam, đó là bắt nguồn từ việc chú trọng công tác đào tạo trẻ

Một cuộc cách mạng mini về lối chơi không đủ để "Tam sư" xưng vương, nhưng khát vọng và sự tự tin của cầu thủ Anh, thực sự đã tạo nên sự khác biệt. Rất nhiều thủ trẻ Anh thành danh từ khá sớm trong màu áo CLB, và họ được hưởng lợi rất nhiều khi làm việc với các bậc thầy về chiến thuật, được thi đấu cạnh các tên tuổi lớn. Cứ thế, bóng đá Anh và đội tuyển Anh phát triển theo lũy thừa.

Dài dòng về 25 năm của bóng đá Anh, để thấy rằng, bất cứ sự đầu tư hời hợt nào trong bóng đá đều không thể kỳ vọng thành công cả. Sau bao phen bể dâu, tuyển Anh có được ngày hôm nay, chính là nhờ vào nguồn đào tạo trẻ, với hệ thống chân rết sâu, rộng và sự cộng hưởng của EPL.

Bóng đá Việt Nam gặt hái thành công suốt 3 năm qua, cũng bắt đầu từ một lứa cầu thủ trẻ tốt, được ăn tập bài bản bằng công nghệ mới. Lứa này bắt đầu ra ràng năm 2014 và đến năm 2018, thì bắt đầu nếm mùi chiến thắng ở một vài hạng mục giải đấu lớn chính thức. Bóng đá khác nhau ở đẳng cấp, nhưng sự phát triển của nó chính là theo hình Sin vậy. Có lên, có xuống, song phải đảm bảo rằng đáy của giai đoạn sau, phải bằng hoặc cao hơn đỉnh của thời kỳ trước đó.

Có thể tuyển Anh sẽ vô địch UEFA EURO 2020, cũng có thể không, nhưng thế hệ cầu thủ trong tay HLV Gareth Southgate lúc này còn rất nhiều tiềm năng và cơ hội. Cũng tựa như những Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Hậu... của Việt Nam bây giờ mới bắt đầu vào độ chín và hết thảy họ, còn khoảng 5-7 năm nữa để chinh phục thêm, thậm chí xô đổ các cột mốc. Tất nhiên, với điều kiện chúng ta đừng thôi nỗ lực và kiên nhẫn.

Cảm hứng từ UEFA EURO 2020 là rất tươi mới, ví như Ý cũng đã thay da đổi thịt, đặng bắt mắt hơn với người xem, thay vì sự cũ kĩ như thuộc tính. Với bóng đá Anh, nó là hành trình 25 năm, bằng với 1/4 thế kỷ. Bóng đá Việt Nam, nếu tính từ sau chiếc HCB SEA Games đầu tiên ở Chiangmai, Thái Lan, cũng chính là bằng với chừng ấy thời gian. Và chúng ta đã được gì và có gì rồi? E là không nhiều như chúng ta nghĩ dù kỳ tích là có thật...

CCKM

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN