TTVH Online

Đội tuyển Anh: EURO cho hiện tại, World Cup cho tương lai

11/07/2021 14:34 GMT+7

Trận chung kết EURO 2020 với Italy đánh dấu thành quả ngọt ngào cho lứa cầu thủ Gareth Southgate dày công gây dựng. Họ không chỉ tài năng ở hiện tại, mà còn giàu tiềm năng cho kỳ World Cup Qatar sau đây hơn một năm nữa.

(Thethaovanhoa.vn) - Trận chung kết EURO 2020 với Italy đánh dấu thành quả ngọt ngào cho lứa cầu thủ Gareth Southgate dày công gây dựng. Họ không chỉ tài năng ở hiện tại, mà còn giàu tiềm năng cho kỳ World Cup Qatar sau đây hơn một năm nữa.

Nhận định Anh vs Ý (VTV3 trực tiếp): Chiellini đã sẵn sàng cho trận chiến cuối

Nhận định Anh vs Ý (VTV3 trực tiếp): Chiellini đã sẵn sàng cho trận chiến cuối

Chiellini từng chơi trận đấu chính thức đầu tiên được tổ chức trên sân Wembley vào năm 2007. Giờ đây, anh đã trở lại với sân đấu này, trở lại với những gì tốt nhất của mình, và trở lại để đối mặt với ĐT Anh.

Lịch thi đấu và trực tiếp chung kết EURO 2021:

* 02h00 ngày 12/7, Ý vs Anh

https://www.vtvcab.vn/channel/vtv3-hd-1,VTV3_HD.html

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv3-hd-2130.html

 

 

Xem tỷ lệ kèo, soi kèo nhà cái:

ANH VS Ý

Chú thích ảnh

 

Sau EURO 2020, những gì chờ đợi đội tuyển Anh là cột mốc 500 ngày nữa sẽ đến World Cup 2022. Chắc chắn thầy trò Southgate sẽ đến Qatar với một tâm thế, một hình ảnh hoàn toàn khác so với kỳ World Cup trên đất Nga 3 năm trước đó và xa hơn là mang hình ảnh đội tuyển Anh tiếp cận World Cup khác hẳn những lần tham dự trước đây.

Bước tiến lớn từ World Cup 2018

Bất luận thành bại trước Italy ở trận chung kết ra sao, sẽ không thể nói đây là đoạn kết cho đội tuyển Anh của HLV Southgate. Trong tay vị HLV 50 tuổi này có quá nhiều những tài năng mới trải qua giải đấu lớn đầu tiên ở cấp độ đội tuyển và còn rất nhiều thời gian để trui rèn tài năng cho những sân chơi lớn tiếp theo như Jude Bellingham, Jadon Sancho hay kể cả Phil Foden.

Ngoài những gì tất cả đã thấy trên sân, trong những trận đấu đã qua của đội tuyển Anh ở EURO 2020, HLV Southgate đã tiến hành cuộc cách mạng về thái độ thi đấu cho các cầu thủ, minh chứng rõ nhất qua khoảng thời gian ba phút làm chủ trái bóng ở khoảng thời gian hiệp phụ thứ hai trận bán kết gặp Đan Mạch vừa qua. Đó là một bước tiến rõ ràng so với trận đấu cuối cùng của đội tuyển Anh ở EURO 2016 cách đây 5 năm, trận gặp Iceland ở vòng 1/8, đội tuyển Anh của HLV Roy Hodgson thậm chí còn chẳng có nổi một đường chuyền nào ra hồn.

Tiền đề cho bước tiến của đội tuyển Anh ở EURO lần này đã được nhìn thấy từ World Cup 2018. Không thể phủ nhận hành trình của thầy trò Southgate trên đất Nga tương đối bằng phẳng, ít gồ ghề nhưng việc lọt vào bán kết World Cup lần đầu tiên sau 28 năm đã mở ra một niềm khích lệ lớn lao để đội tuyển Anh chấm dứt cơn đau khổ kéo dài cả chục năm qua ở các giải đấu lớn. Đội ngũ hiện tại của đội tuyển Anh được đánh giá là còn tốt hơn những gì họ làm được tại World Cup năm ấy.

Chú thích ảnh
Thành công của đội tuyển Anh ở EURO 2020 gắn liền với phong độ ấn tượng của những cầu thủ trẻ như Mount, Saka, Sancho hay Grealish

Niềm tin, sự kiên định được đền đáp của HLV Southgate

Niềm tin của HLV Southgate vào các học trò là trọng tâm cho những đột phá của đội tuyển Anh. Cách đây 5 năm, lúc Sam Allardyce nắm quyền trận đấu đầu tiên và cũng là duy nhất của mình ở ĐTQG trước Slovakia, ông từng mất niềm tin về đội ngũ đến mức còn dò hỏi về khả năng nhập tịch Steven Nzonzi, vốn là một cầu thủ thuộc biên chế đội U21 Pháp. Còn Southgate thì sao? Ông quá dư thừa lựa chọn từ các cầu thủ trẻ tài năng đến mức chẳng cần làn sóng ngoại lai hiện diện ở Tam sư.

Những khó khăn Southgate phải đối diện khi nắm đội tuyển Anh là rất rõ ràng. EURO 2020 bị hoãn lại tới 12 tháng vì đại dịch Covid-19 trong lúc có thời điểm ông không thể trực tiếp làm việc với các học trò trong nửa năm trời. Vị HLV 50 tuổi này còn chiếm trọn niềm tin khi dám trao cơ hội cho những cậu học trò chỉ chừng cách đây vài năm vẫn chưa biết liệu có thể nhìn thấy tương lai chơi bóng của mình ở đâu. Cách đây hai năm, Mason Mount còn cùng Derby County trải qua thất bại ở tranh vé vớt lên hạng Premier League và chỉ được trao cơ hội ở Chelsea dưới thời Frank Lampard khi đội bóng không thể mua sắm bất cứ ai. Kalvin Phillips cách đây 12 tháng vẫn còn phải chờ ngày Leeds chính thức giành quyền thăng hạng sau khi lặn ngụp quá lâu ở giải hạng Nhất. Còn Bukayo Saka? Tuyển thủ thuộc biên chế Arsenal còn suýt phải làm khán giả ở EURO 2020 nếu không có những biến cố xảy ra với một số cái tên trong danh sách 26 cầu thủ ban đầu được công bố cách đây hai tháng. Bây giờ, cả ba cái tên đang nắm vai trò quan trọng ở đội tuyển Anh tại EURO 2020, dẫu tần suất sử dụng của họ có khác nhau đôi chút.

Chú thích ảnh
Bộ phim tài liệu “Daring to dream” nói về chiến tích lọt vào bán kết World Cup 2018 của tuyển Anh

Dễ thấy quan điểm nhân sự của HLV Southgate khác hẳn với nhiều đời HLV tiền nhiệm. Không phải danh tiếng của các cầu thủ, mà phong độ mới là chìa khóa quyết định chỗ đứng trong đội hình. Độ tuổi trung bình của đội tuyển Anh ở EURO lần này chỉ khoảng 25, trẻ hơn một năm so với những con người từng lọt vào bán kết World Cup 2018. Mount chính là một trường hợp minh họa cho nhận định đã nêu của HLV Southgate. Không ai nghĩ một cầu thủ vừa mới hoàn thành cách ly bắt buộc 10 ngày do tiếp xúc gần với Billy Gilmour, trường hợp dương tính với Covid-19 của đội tuyển Scotland, lại vẫn giữ được kỹ năng chuyền bóng sắc sảo ở hai trận đấu gần nhất gặp Ukraine và Đan Mạch vừa qua. Tương tự, sự hiện diện của Saka trong đội hình chính thức ở trận gặp Séc và cả trận gặp Đan Mạch vừa qua khiến không ít người cảm thấy ngạc nhiên. Vẫn dễ dàng nhìn thấy những khiếm khuyết không tránh khỏi của một cầu thủ 19 tuổi như Saka qua không ít lần để mất bóng. Mặt khác, tốc độ và những bước di chuyển trực diện của Saka giúp anh nhanh chóng trở thành mối đe dọa trước khung thành đối phương kể cả khi không đạt phong độ tốt nhất. Chính đường căng ngang cuối hiệp một từ chân Saka đã tạo ra sự náo loạn nơi hàng thủ Đan Mạch, khiến thủ quân Simon Kjaer phải lúng túng tự đốt lưới nhà mang về bàn gỡ hòa cho đội tuyển Anh.

Thời gian từ trận chung kết EURO đến World Cup vẫn còn hơn một năm nữa. Tất nhiên, thầy trò Southgate sẽ phải chiến đấu để đảm bảo vị trí dẫn đầu bảng I, qua đó đảm bảo tấm vé trực tiếp đến Qatar vào mùa đông sang năm. Vẫn còn có những gương mặt chưa tìm thấy cơ hội chứng tỏ mình ở EURO vì chấn thương như Dean Henderson, Mason Greenwood hay Trent Alexander-Arnold. Không vấn đề gì hết, HLV Southgate đang tận hưởng cảm giác thoải mái lựa chọn đội ngũ, từ EURO 2020 thì hiện tại đến World Cup 2022 của tương lai.

46

Từ khi chính thức chuyển lên nắm quyền đội tuyển Anh năm 2016 đến giờ, HLV Southgate đã trao cơ hội cho 46 cầu thủ lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Anh trong 59 trận đấu. Bầu không khí dân chủ và cởi mở ấy đã được đền đáp khi nhiều tuyển thủ hiện diện trong đội hình đội tuyển Anh tại EURO 2020 không quá bỡ ngỡ với các trận đấu ở cấp độ ĐTQG. Trên tất cả, họ được giải phóng khỏi nỗi e ngại quá lớn về vị thế của mình tại đội tuyển Anh, thứ từng tồn tại suốt cả thập kỷ khi nhiều người hoàn toàn có thể đọc vanh vách những cái tên bất khả xâm phạm trong thành phần đội tuyển Anh tại các giải đấu lớn.

 

Đức Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN