TTVH Online

HLV Lê Quốc Vượng: 'Những trải nghiệm thú vị chờ đón bóng đá Việt Nam'

01/07/2021 16:43 GMT+7

“Không phải thế hệ cầu thủ nào của chúng ta cũng được góp mặt trong những trận đấu đỉnh cao cùng với các nền bóng đá hùng mạnh ở châu lục như vậy”, HLV Lê Quốc Vượng hào hứng chia sẻ về kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

(Thethaovanhoa.vn) - “Không phải thế hệ cầu thủ nào của chúng ta cũng được góp mặt trong những trận đấu đỉnh cao cùng với các nền bóng đá hùng mạnh ở châu lục như vậy”,  HLV Lê Quốc Vượng hào hứng chia sẻ về kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

 

Đối thủ của Việt Nam ở bảng B: Trung Quốc bây giờ mạnh yếu thế nào?

Đối thủ của Việt Nam ở bảng B: Trung Quốc bây giờ mạnh yếu thế nào?

Trong lịch sử những lần gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Việt Nam chưa bao giờ giành điểm trước Trung Quốc. Liệu ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, chúng ta có thể phá dớp? 

 

HLV Lê Quốc Vượng cho rằng điều này vô cùng hạnh phúc với bóng đá nước nhà: “Anh em cầu thủ được ra sân thi đấu cùng với những ĐTQG thuộc vào nhóm hàng đầu châu lục. Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia đã nhiều lần góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

Tại kỳ World Cup gần nhất vào năm 2018 tại nước Nga cả 3 đều tham dự và để lại dấu ấn của mình. ĐTQG Nhật Bản năm đó đã vào đến vòng 16 đội và chỉ để thua sát nút trước Bỉ (có được hạng 3 World Cup 2018) vào phút bù giờ khi đã dẫn trước 2-0.

Trong khi đó, cả ĐTQG Trung Quốc cùng Oman đều có thứ hạng FIFA cao hơn đội tuyển Việt Nam. Nói thế để thấy rằng các đối thủ đều ở trình độ cao hơn hẳn chúng ta. Chính vì thế, khi trực tiếp gặp nhau với những ĐTQG hàng đầu châu lục như thế sẽ như một cơ hội quý giá nhằm mang về nhiều điều bổ ích cho bóng đá Việt Nam”.

bóng đá Việt Nam, kết quả bốc thăm vòng loại thứ ba, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup 2022, HLV Lê Quốc Vượng, DTVN, Park Hang Seo, VFF, V-League
Theo cựu tuyển thủ Lê Quốc Vương, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có những trải nghiệm quý giá tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.Ảnh: VFF

HLV Lê Quốc Vượng cho rằng đấy là niềm vinh dự của đội tuyển Việt Nam đồng thời là may mắn cho người hâm mộ nước nhà: “Không dễ gì có cơ hội như thế với bóng đá Việt Nam. Vượt qua được vòng loại thứ 2 đã là dấu mốc lịch sử thì được đá với những đội tuyển hàng đầu châu lục cũng được xem như trải nghiệm thú vị, rất khó đong đếm hay định lượng được những giá trị vô bờ của bóng đá Việt Nam.

Bên cạnh đó nếu điều kiện cho phép để thi đấu theo thể thức sân nhà, sân khách thì người hâm mộ sẽ được tận mắt chứng kiến những trận đấu với những ĐTQG Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, những trận đấu mà không phải lúc nào cũng có được với bóng đá nước nhà”.

Trước khi lễ bốc thăm chia bảng diễn ra, tâm thế của giới chuyên môn cùng người hâm mộ nước nhà đều cho rằng đội tuyển Việt Nam gặp ai cũng được, cũng quý. Bởi tất cả những ĐTQG vào đến vòng loại cuối cùng đều có trình độ nhỉnh hơn chúng ta.

HLV Lê Quốc Vượng cũng nhìn nhận như vậy với chia sẻ: “Trước khi bốc thăm, chúng ta đã biết được việc phân nhánh cho mỗi ĐTQG khi chia bảng thi đấu. Rõ ràng, nhìn vào thực lực, trình độ thì đội tuyển Việt Nam vẫn ở dưới một tầm mức so với các đối thủ.

Thậm chí, khách quan mà nói trong 12 đội tuyển góp mặt tại vòng loại cuối cùng này thì 5 nền bóng đá Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Saudi Arabia và Iran không chỉ vượt trội so với đội tuyển Việt Nam mà còn ở vào nhóm đầu khi so sánh với nền bóng đá châu Á.

Rõ ràng là họ mạnh hẳn so với chúng ta và nhiều ĐTQG còn lại. Do đó, tôi nghĩ rằng, khi đã vào đến đây, gặp đội bóng nào cũng vậy thôi, cũng đều khó khăn như nhau cả. Thậm chí, khi gặp được những ĐTQG càng mạnh càng cho chúng ta nhiều cơ hội để thu về những điều mà trước đây chưa từng có dịp để học hỏi. Đó thật sự là trải nghiệm đầy thú vị và vô cùng quý giá.

Thành tích vượt qua vòng loại thứ 2 đã như một tưởng thưởng xứng đáng dành cho bóng đá nước nhà. Ở đó ghi nhận những nỗ lực, cống hiến để mang về thành quả, có được niềm vui.

Tôi vẫn nghĩ rằng, niềm vui sẽ tiếp tục đến với chúng ta cho những trận đấu tại vòng loại cuối cùng. Chúng ta không phải thái quá để cho rằng sẽ đá thế này thế kia nhưng cũng chẳng đến mức phải tự ti để nghĩ rằng mình không thể làm điều gì đó vượt ngưỡng.

Có thể là những trận thua vì điều này đã nằm trong dự tính. Nhưng từ những trận đấu như thế sẽ chỉ ra cho bóng đá nước nhà rất nhiều gợi mở về con đường mình đang đi với khát khao hay giấc mơ World Cup.

Cũng cần phải nói thêm rằng, khi trình độ cầu thủ Việt Nam ngày càng nâng tầm, khi bóng đá chúng ta đang được đầu tư cùng với phong độ ở vào thời điểm cụ thể các trận đấu diễn ra và một chút may mắn nữa cũng đủ tự tin để thi đấu ra trò. Ví như, khi gặp đội tuyển Trung Quốc hoặc Oman thì đội tuyển Việt Nam hoàn toàn nghĩ đến những điểm số”.

“Hành trình đội tuyển Việt Nam sẽ đi thế nào? Chiến lược dài hơi hay chiến thuật cụ thể cho từng trận đấu ra sao. Tất cả sẽ có ở những trận đấu bắt đầu từ tháng 9.

Bây giờ, chúng ta cứ tận hưởng niềm vui và chuẩn bị sống trong không khí của những trận đấu thú vị, đầy “kỳ vĩ’ sắp đến của bóng đá Việt Nam. Những trận đấu, những trải nghiệm mà chúng ta đã chờ quá lâu rồi mới có được”.

HLV Lê Quốc Vượng nhìn về hành trình phía trước của bóng đá nước nhà và đội tuyển Việt Nam với rất nhiều hào hứng như thế.

Trần Tuấn (ghi)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN