TTVH Online

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Trung vệ Việt Nam thích nằm chung bảng Trung Quốc

01/07/2021 13:25 GMT+7

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Trung vệ Bùi Tiến Dũng thích đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng Trung Quốc.

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Trung vệ Bùi Tiến Dũng thích đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng Trung Quốc.

TRỰC TIẾP bốc thăm vòng loại thứ ba World Cup 2022

TRỰC TIẾP bốc thăm vòng loại thứ ba World Cup 2022

Lễ bốc thăm, chia bảng vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ 14h00 ngày 1/7 tại Kuala Lumpur (Malaysia).

 

Xem trực tiếp bốc thăm vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á TẠI ĐÂY

https://fptplay.vn/su-kien/boc-tham-vong-loai-thu-3-world-cup-2022-60dd374e2089bd2e16cb6902

 

 

 

Trung vệ Bùi Tiến Dũng thích nằm cùng bảng Trung Quốc

Trung vệ Bùi Tiến Dũng chia sẻ thích thú nếu như đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng với Trung Quốc, Oman và Syria.

"Tôi thích vào cùng bảng với Trung Quốc, Oman và Syria. Đó là những đối thủ mà tôi cảm thấy đội tuyển Việt Nam có thể kiếm điểm khi đối đầu dễ hơn so với các đội còn lại.

Tôi rất mong gặp tuyển Trung Quốc tại vòng bảng sắp tới, bởi bóng đá nước này phát triển chưa tốt so với các nền bóng mạnh nhất châu lục.

Syria và Oman thì chúng tôi từng chạm trán nhiều lần, nên không xa lạ. Đội tuyển Việt Nam cũng từng thắng Syria", Tiến Dũng chia sẻ với VnExpress.

bốc thăm Vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Vòng loại World Cup 2022, bốc thăm vòng loại World Cup 2022, Vòng loại World Cup 2022 châu Á
Trung vệ tuyển Việt Nam Tiến Dũng (bên phải) thích nằm cùng bảng Trung Quốc. Ảnh Viettel FC

Trung Quốc muốn chung bảng với  đội tuyển Việt Nam

Trước lễ bốc thăm vòng loại thứ ba World Cup 2022, truyền thông Trung Quốc hy vọng sẽ được nằm chung bảng đấu với đội tuyển Việt Nam.

"Trung Quốc và Việt Nam đã lâu không thi đấu với nhau. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là ở trận giao hữu vào năm 2012 khi đó đội tuyển Trung Quốc thắng Việt Nam 3-0.

Trong quá khứ, Việt Nam từng là đội bóng chiếu dưới ở châu Á và từng tụt xuống hạng 172 trên bảng xếp hạng FIFA. Với tuyển Trung Quốc, Việt Nam là đối thủ rất dễ chịu. Đội tuyển Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong những năm gần đây nhưng đội tuyển Trung Quốc vẫn có lợi thế như cầu thủ nhập tịch, thể hình với chiều cao vượt trội và do vậy có thể sử dụng những pha bóng bổng để ghi bàn.

Nhiều CĐV Trung Quốc vẫn tin rằng đội nhà nhỉnh hơn so với đội tuyển Việt Nam. Họ hy vọng đội tuyển Trung Quốc sẽ giành chiến thắng ở 2 lượt trận và đoạt 6 điểm".

bốc thăm Vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Vòng loại World Cup 2022, bốc thăm vòng loại World Cup 2022, Vòng loại World Cup 2022 châu Á
Đội tuyển Việt Nam có nhiều sự tiến bộ. Ảnh Hoàng Linh

Trực tuyến lễ bốc thăm chia bảng Vòng loại thứ 3 World Cup 2022

Vào lúc 14h00 chiều nay (1/7) theo giờ Việt Nam, lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ được tiến hành. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, sự kiện này được LĐBĐ châu Á (AFC) tổ chức theo hình thức trực tuyến, với sự tham gia của HLV trưởng các đội tuyển giành quyền góp mặt tại Vòng loại thứ 3.

12 đội tuyển được chia làm 6 nhóm hạt giống, mỗi nhóm 2 đội thi đấu ở 2 bảng khác nhau. Theo phân cặp hạt giống, tuyển Việt Nam thuộc nhóm 6 cùng với Lebanon.

Nhóm 1 gồm Nhật Bản, Iran. Nhóm 2 là Australia, Hàn Quốc; Ả rập xê út và UAE thuộc nhóm 3; Iraq, Trung Quốc nằm ở nhóm 4; Oman và Syria thuộc nhóm 5.

bốc thăm Vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Vòng loại World Cup 2022, bốc thăm vòng loại World Cup 2022, Vòng loại World Cup 2022 châu Á
HLV Park tham dự lễ bốc thăm trực tuyến. ảnh Hoàng Linh

Các đội tuyển sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. 4 đội nhất nhì ở 2 bảng sẽ đi thẳng tới VCK FIFA World Cup Qatar 2022, hai đội xếp thứ 3 sẽ tranh vé đá play-off với đại diện của một châu lục khác.

AFC quan tâm đặc biệt cuộc đối đầu Viettel và BG Pathum

Trang chủ LĐBĐ Châu Á (AFC) bày tỏ sự quan tâm tới cuộc chạm trán giữa CLB Viettel (Việt Nam) và BG Pathum (Thái Lan) ở AFC Champions League.

Trang chủ AFC viết: “Trong những năm gần đây, Thái Lan và Việt Nam so kè nhau cho vị trí số 1 Đông Nam Á. Dù thành tích trong lịch sử nghiêng về người Thái với 5 chức vô địch AFF Cup so với 2 của Việt Nam, nhưng sự bứt phá của bóng đá Việt Nam từ năm 2018 là vô cùng ấn tượng.

Cả hai đội tuyển đã góp mặt ở AFC Asian Cup 2019, nhưng chỉ có nhà ĐKVĐ Đông Nam Á - đội tuyển Việt Nam ghi dấu ấn khi góp mặt ở tứ kết.

Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Việt Nam đi tới vòng loại cuối cùng, trong khi Thái Lan lại thất bại. Tuy nhiên, ở cấp câu lạc bộ, các đội bóng của hai quốc gia chưa một lần được chạm trán nhau kể từ AFC Champions League 2008.

Mọi thứ sẽ thay đổi khi nhà vô địch Thái Lan BG Pathum United tiếp đối thủ Việt Nam Viettel FC trong một cuộc đụng độ chắc chắn sẽ khẳng định vị thế số 1 trong khu vực.

Đại diện Thai League 1 đang sở hữu những ngôi sao lớn hơn như Diogo, Teerasil Dangda và Andres Tunez. BG Pathum cũng có nhiều kinh nghiệm hơn ở cấp châu lục.

Với việc cả 2 đội đều đang có 3 điểm sau hai trận đấu, trận đấu sắp tới hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính và căng thẳng với mục tiêu giành vị trí thứ hai trong bảng F”.

CLB Viettel đã giành thắng lợi đậm đà 5-0 trước Kaya FC ở lượt trận thứ 2 bảng F AFC Champions League, qua đó giành 3 điểm đầu tiên ở sân chơi châu lục và chiếm ngôi nhì bảng của chủ nhà Thái Lan BG Pathum United.

Chú thích ảnh
AFC quan tâm đặc biệt cuộc đối đầu Viettel và BG Pathum. ảnh Viettel FC

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN