TTVH Online

Cộng hòa Séc vs Đan Mạch (VTV6 trực tiếp): Những câu chuyện cổ tích chờ ngày viết tiếp

03/07/2021 18:10 GMT+7

Trận tứ kết CH Séc-Đan Mạch gợi lại hai trong số những hiện tượng ở các kỳ EURO thập niên 90 thế kỷ trước. Hơn hai thập kỷ đã qua, đội nào đủ khả năng nối tiếp câu chuyện cổ tích mình đã viết trước đó?

(Thethaovanhoa.vn) - Trận tứ kết CH Séc-Đan Mạch gợi lại hai trong số những hiện tượng ở các kỳ EURO thập niên 90 thế kỷ trước. Hơn hai thập kỷ đã qua, đội nào đủ khả năng nối tiếp câu chuyện cổ tích mình đã viết trước đó?

VTV6 VTV3 trực tiếp bóng đá Cộng hòa Séc vs Đan Mạch, EURO 2021 vòng tứ kết

VTV6 VTV3 trực tiếp bóng đá Cộng hòa Séc vs Đan Mạch, EURO 2021 vòng tứ kết

VTV6 VTV3 Trực tiếp bóng đá Cộng hòa Séc vs Đan Mạch, EURO 2021 vòng tứ kết. Trực tiếp bóng đá hôm nay: Cộng hòa Séc vs Đan Mạch. Truc tiep bong da. Kèo nhà cái. Xem bóng đá trực tuyến VTV6, VTV3.

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng tứ kết EURO 2021:

* 23h00 ngày 03/07,  CH Séc vs Đan Mạch (VTV6)

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv6-hd-2129.html

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv6-6.html

* 02h00 ngày 04/07, Ukraine vs Anh (VTV3)

https://www.vtvcab.vn/channel/vtv3-hd-1,VTV3_HD.html

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv3-hd-2130.html

 

keo nha cai, keo bong da, nhận định bóng đá nhà cái, nhận định bóng đá Cộng hòa Séc vs Đan Mạch, nhận định bóng đá, Cộng hòa Séc vs Đan Mạch, VTV3, VTV6, trực tiếp bóng đá hôm nay

Xem lịch thi đấu EURO 2021 TẠI ĐÂY.

Kết quả bóng đá EURO 2021 sẽ được cập nhật TẠI ĐÂY.

 

 

* Xem tỷ lệ kèo nhà cái, soi kèo bóng đá EURO 2021 vòng Tứ kết:

CH SÉC VS ĐAN MẠCH

ANH VS UKRAINE

 

Chú thích ảnh

 

Ai dám tin những đội bóng trung bình khá như CH Séc hay Đan Mạch đủ sức tiến sâu tại EURO 2020? Cả hai đội bóng ở thời điểm hiện tại đều có những chi tiết gợi nhớ đến phương thức họ đã gây chấn động châu lục ở những kỳ EURO 1992 và 1996, dẫu vẫn có những khác biệt dễ dàng nhận thấy.

Đan Mạch 1992-2020, những tương đồng và khác biệt

Đan Mạch 1992 xuất hiện trong tư thế kẻ thế vai Nam Tư cũ, vẫn mang đến một đội ngũ không ai dám chê trách về chất lượng. Dẫu chỉ có 7 cầu thủ trong đội hình Đan Mạch năm ấy chơi bóng nước ngoài, đó đều là những gương mặt có sao số, tiêu biểu trong số này là thủ môn Peter Schmeichel của MU cùng tiền đạo Michael Laudrup của Barcelona. 19 năm sau, tình hình đảo ngược, khi Đan Mạch mang đến EURO 2020 chỉ 4 người chơi bóng ở trong nước, còn lại là những cái tên đã định hình được chỗ đứng tại các CLB hàng đầu châu lục như Andreas Christensen (Chelsea), Simon Kjaer (AC Milan) hay Brainwhite (Barcelona).

Đan Mạch ở cả hai giải đấu nói trên đều chịu những tổn thất nặng nề về nhân sự. Kỳ EURO 1992, Michael Laudrup bất ngờ rời bỏ đội tuyển Đan Mạch, để lại khoảng trống tưởng chừng sẽ không thể lấp đầy. Còn kỳ EURO này, đội bóng của HLV Hjulmand cũng phải bất đắc dĩ đi tìm giải pháp thay thế Christian Eriksen, cầu thủ sáng tạo bậc nhất Đan Mạch giờ vẫn đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương liên quan đến việc dừng tim đột ngột ở trận mở màn gặp Phần Lan.

Vượt lên trên nghịch cảnh, Đan Mạch ở hai giải đấu ấy đều đang chứng minh năng lực của mình. Đan Mạch 1992 khá chật vật tại vòng bảng và chỉ đi tiếp bằng chiến thắng Pháp ở lượt trận cuối cùng vòng bảng. Tình cảnh này lặp lại với Đan Mạch EURO 2020, khi họ thua cả hai trận đầu tiên gặp Phần Lan và Bỉ, nhưng vẫn lọt vào vòng 1/8 nhờ chiến thắng Nga ở trận cầu quyết định.

keo nha cai, keo bong da, nhận định bóng đá nhà cái, nhận định bóng đá Cộng hòa Séc vs Đan Mạch, nhận định bóng đá, Cộng hòa Séc vs Đan Mạch, VTV3, VTV6, trực tiếp bóng đá hôm nay
CH Séc sẽ đụng độ Đan Mạch ở tứ kết trong trận đấu tái hiện những câu chuyện cổ tích của hai kỳ EURO thập kỷ 90: 1992 và 1996

CH Séc, ẩn số ở EURO 2020

4 năm sau chức vô địch như trong chuyện cổ tích của Đan Mạch, EURO 1996 ghi nhận một hiện tượng nữa ở mức độ không thua là bao: CH Séc. CH Séc khi ấy sở hữu những gương mặt khiến tất cả phải nhắc đến nhiều lần từ Karel Poborsky cho đến Pavel Nedved. Họ chỉ thiếu chút may mắn ở trận chung kết gặp Đức sau khi băng qua vòng bảng, đánh bại cả Pháp lẫn Bồ Đào Nha ở các trận đấu loại trực tiếp. Thật ngạc nhiên, trong hành trình đến trận chung kết ở Wembley, CH Séc không sở hữu bất cứ một cầu thủ nào ghi từ 2 bàn trở lên.

Còn CH Séc phiên bản EURO 2020 thì sao? Một câu chuyện hoàn toàn trái ngược, khi Patrick Schick đã ghi được 4 bàn tính đến thời điểm này. Anh là gương mặt duy nhất đủ khả năng nâng cao thành tích lập công, sau khi những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất giải đấu là Cristiano Ronaldo, Karim Benzema và Emil Forsberg lần lượt rủ nhau giã biệt cuộc chơi sau vòng 1/8 cùng các đội tuyển Bồ Đào Nha, Pháp và Thụy Điển.

Đối lập với danh sách dài những cầu thủ chơi bóng ở trời Âu, CH Séc lúc này lại chỉ có một tập hợp giới hạn các gương mặt chinh chiến tại các giải VĐQG hàng đầu châu lục. Đổi lại, sự bí ẩn của những cầu thủ đang nổi lên trong nước sẽ là một thách thức không nhỏ cho Đan Mạch. Hà Lan từng phải trả giá vì sự khinh thường những cầu thủ vô danh tiểu tốt của CH Séc, còn Đan Mạch thì sao? Trên tất cả, cả hai đều muốn viết tiếp câu chuyện cổ tích họ đã tạo ra phần một từ những năm 90 trong một kỳ EURO vẫn còn chỗ cho những bất ngờ.

Đức Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN