TTVH Online

Quế Ngọc Hải muốn có 3 điểm cùng Viettel tại AFC Champions League

28/06/2021 15:55 GMT+7

Chỉ phải gặp Kaya FC, Quế Ngọc Hải có lý do để tin tưởng cùng Viettel có 3 điểm đầu tiên khi gặp đại diện của Philippines lúc 21h00 ngày 29/6 trên sân Pathum Thani.

(Thethaovanhoa.vn)- Chỉ phải gặp Kaya FC, Quế Ngọc Hải có lý do để tin tưởng cùng Viettel có 3 điểm đầu tiên khi gặp đại diện của Philippines lúc 21h00 ngày 29/6 trên sân Pathum Thani.

 

Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng vắng mặt khi Viettel tiếp ĐKVĐ châu Á

Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng vắng mặt khi Viettel tiếp ĐKVĐ châu Á

Danh sách đăng ký thi đấu với 21 cầu thủ của Viettel FC trong trận gặp Ulsan Hyundai ngày 26/6 không có sự xuất hiện của Quế Hải, Trọng Hoàng, Bruno Matos và thủ môn Ngô Sơn. Đây là tổn thất lớn trong trận đầu tiên tại AFC Champions League của đội bóng áo lính.

 

Trận đấu của Viettel với Kaya FC sẽ diễn ra hai tiếng sau khi trận đấu chủ nhà BG Pathum United chạm trán Ulsan Hyundai, cũng trên sân Pathum Thani. Cả hai đội bóng này đã có 3 điểm sau chiến thắng ngày ra quân và là ứng viên lớn cho hai vé đi tiếp ở bảng F.

Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội sẽ phải quyết đấu Kaya để lấy được 3 điểm trọn vẹn và nuôi hy vọng đua tranh với BG Pathum United và Ulsan Hyundai.

Đội bóng của HLV Gede có sự tự tin khi khởi đầu khá ấn tượng trong lần đầu dự AFC Champions League.

Ngọc Hải cùng Trọng Hoàng và có thể Pedro Paulo sẽ tái xuất với Viettel khi gặp đối thủ bị đánh giá yếu hơn Kaya FC ở lượt trận 2 AFC Champions League 2021. Ảnh: VPF
Ngọc Hải cùng Trọng Hoàng và Pedro Paulo sẽ tái xuất với Viettel khi gặp đối thủ bị đánh giá yếu hơn Kaya FC ở lượt trận 2 AFC Champions League 2021. Ảnh: VPF

Ngọc Hải và Trọng Hoàng tiếc nuối khi không bình phục kịp để thi đấu trận ra quân. Việc tập luyện và thi đấu liên tục cùng đội tuyển Việt Nam đã khiến Ngọc Hải và Trọng Hoàng không có trạng thái sung sức nhất hôm 26/6 và vắng mặt khi gặp Ulsan Hyundai.

ĐKVĐ AFC Champions League khiến đại diện Việt Nam vất vả chống đỡ. May mắn đã không đồng hành cùng Viettel đến hết trận khi ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2, Thanh Bình đã đá phản lưới nhà và giúp đội bóng Hàn Quốc thắng 1-0.

Trận đấu với Kaya FC sẽ dễ thở hơn cho Viettel khi không còn bỡ ngỡ khi gặp đối thủ mạnh trong lần đầu dự giải đấu lớn và quan trọng hơn cả, Kaya FC là đội bóng bị xem dưới cơ.

Ở trận ra quân, Kaya đã thua đậm BG Pathum United 1-4. Với sự trở lại của Ngọc Hải và Trọng Hoàng, bên cạnh những ngoại binh như Pedro Paulo có thể ra sân, đội bóng của Việt Nam sẽ có 3 điểm nếu chơi đúng khả năng.

“Chúng tôi cảm thấy thực sự tự hào khi có mặt ở đây. Chúng tôi là nhà vô địch V-League năm ngoái và đó là giải đấu tốt của chúng tôi. Chúng tôi là đại diện duy nhất của Việt Nam dự giải này nên chúng tôi không chỉ chơi bóng vì hình ảnh của CLB mà vì bóng đá Việt Nam.

Chúng tôi biết mình phải cố gắng hết sức, không chỉ trong khâu chuẩn bị mà còn trong các trận đấu để chứng tỏ bóng đá Việt Nam đang tiến bộ. Chúng tôi phải làm sao để không chỉ người hâm mộ Viettel vui mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể tự hào”, Ngọc Hải nói.

Đội trưởng đội tuyển Việt Nam rất kỳ vọng sẽ cùng Viettel tiến xa ở AFC Champions League. “Tôi không thi đấu trận trước vì không hoàn toàn sung sức và tôi có theo dõi các đồng đội từ khán đài. Tôi thấy họ đã cố gắng hết sức và tuân theo đấu pháp của ban huấn luyện.

Chúng tôi biết Ulsan Hyundai là một đội rất mạnh. Bàn thắng ở phút cuối cho thấy chúng tôi đã thực sự cố gắng trước các nhà đương kim vô địch và chúng tôi đã khiến họ phải vất vả.

Nó không phải là kết quả tốt nhất mà chúng tôi có thể có được từ trận đấu nhưng đó là động lực vì chúng tôi đã khiến người hâm mộ tự hào và tôi cũng tự hào về các đồng đội của mình.

Điểm tương đồng giữa Viettel và đội tuyển quốc gia Việt Nam là sự sẵn sàng và tinh thần chiến đấu của chúng tôi.

Chúng tôi bước vào một trận đấu và không quan tâm đến bất kỳ vấn đề nào khác ngoại trừ bóng đá, và tập trung vào mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng.

Chúng tôi có một số tuyển thủ quốc gia trong CLB. Vì vậy, chúng tôi có sự giống nhau về lối chơi với đội tuyển Việt Nam, đó cũng là điều bình thường.

Tôi nghĩ điều đó cũng tốt cho Viettel vì khi chúng tôi học được điều gì đó từ ĐTQG, chúng tôi sẽ mang nó trở lại CLB.

Quan trọng nhất, đó là tinh thần chiến đấu và quyết tâm của chúng tôi để giành được kết quả tốt nhất từ ​​các trận đấu”, Ngọc Hải nói trên trang chủ AFC.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN