TTVH Online

Bồ Đào Nha thua Bỉ, Ronaldo có thể có trận đấu cuối cùng tại EURO

28/06/2021 16:00 GMT+7

Cristiano Ronaldo tức giận ném chiếc băng đội trưởng xuống đất sau thất bại của Bồ Đào Nha trước ĐT Bỉ. Bồ Đào Nha chính thức trở thành cựu vương Euro, còn với Ronaldo, đây cũng rất có thể là giải vô địch Châu Âu cuối cùng của anh, khi 3 năm nữa CR7 sẽ 39 tuổi, rất khó có cơ hội tham dự thêm một kỳ Euro nữa.

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo tức giận ném chiếc băng đội trưởng xuống đất sau thất bại của Bồ Đào Nha trước ĐT Bỉ. Bồ Đào Nha chính thức trở thành cựu vương Euro, còn với Ronaldo, đây cũng rất có thể là giải vô địch Châu Âu cuối cùng của anh, khi 3 năm nữa CR7 sẽ 39 tuổi, rất khó có cơ hội tham dự thêm một kỳ Euro nữa.

[CẬP NHẬT] Trực tiếp bóng đá: Croatia vs Tây Ban Nha, Pháp vs Thụy Sĩ, EURO 2021 vòng 1/8

[CẬP NHẬT] Trực tiếp bóng đá: Croatia vs Tây Ban Nha, Pháp vs Thụy Sĩ, EURO 2021 vòng 1/8

Cập nhật trực tiếp bóng đá Croatia vs Tây Ban Nha, Pháp vs Thụy Sĩ - EURO 2021 vòng 1/8 hôm nay. VTV6, VTV3 trực tiếp bóng đá. Xem bóng đá trực tuyến.

Lịch thi đấu và trực tiếp EURO 2021 vòng 1/8 (vòng 16 đội):

* 23h00 ngày 28/6, Croatia vs Tây Ban Nha (VTV6)

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv6-hd-2129.html

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv6-6.html

* 02h00 ngày 29/6, Pháp vs Thụy Sĩ (VTV3)

https://www.vtvcab.vn/channel/vtv3-hd-1,VTV3_HD.html

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv3-hd-2130.html

 

VTV6, VTV3, truc tiep bong da, Croatia vs Tây Ban Nha, trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, nhận định kết quả, Croatia - Tây Ban Nha, EURO 2021, xem bóng đá trực tuyến

Xem lịch thi đấu EURO 2021 TẠI ĐÂY.

Kết quả bóng đá EURO 2021 sẽ được cập nhật TẠI ĐÂY.

 

 

Xem soi kèo nhà cái, nhận định các trận EURO 2021 vòng 1/8:

TÂY BAN NHA VS CROATIA

PHÁP VS THỤY SỸ

 

Ronaldo đã thi đấu đầy nỗ lực trong trận đấu với Bỉ. Anh chơi không tồi, nhưng thực sự chưa đủ tốt để đánh bại đối thủ. Cả trận CR7 có 4 cú sút về phía khung thành thủ môn Courtois, nhưng chỉ có một đi trúng đích. Ronaldo còn có 5 pha không chiến và 4 lần qua người, nhưng tất cả vẫn không thể đánh bại một hàng thủ được tổ chức kỷ luật. Tiền đạo của Juventus vẫn thể hiện sự bền bỉ, nhưng ở tuổi 36, anh đã thiếu đi sức rướn và sự mạnh mẽ của tuổi trẻ, điều đã từng làm nên thương hiệu CR7. Trong khi đó các đồng đội của anh lại thi đấu rất thất vọng, Diogo Jota liên tục sút hỏng, Bernardo Silva cũng gần như mất tích cả trận đấu, người vào sân thay thế là Joao Felix cũng chẳng khá hơn.

Có thể hiểu được sự bất lực và cô đơn của Ronaldo khi anh ném chiếc băng đội trưởng đi, nhưng sau đó ngay lập tức nhặt lại. Bồ Đào Nha là một đội bóng nhiều cầu thủ giỏi, nhưng họ vẫn phụ thuộc quá nhiều vào khả năng ghi bàn của Ronaldo. Riêng tại vòng bảng mình anh đã ghi đến 5/7 bàn thắng cho BĐN, và khi anh câm lặng, họ đã thất bại.

Nhìn lại 5 bàn thắng ở vòng bảng của Ronaldo, có 3 bàn là từ chấm phạt đền và 2 bàn là những pha dứt điểm cận thành. Những bàn thắng đó cho thấy kinh nghiệm và sự bền bỉ của anh nhiều hơn là những cú bộc phá đầy sức mạnh như trong quá khứ. Dù Ronaldo đã tập luyện và ăn uống rất khoa học và nghiêm túc, nhưng anh cũng không thể thắng nổi thời gian. Ở tuổi 36, nhiều cầu thủ đã giải nghệ, việc Ronaldo thi đấu được đến thế này cũng đã là quá phi thường.

3 năm nữa, Euro mới trở lại, liệu Ronaldo có thể tiếp tục thi đấu ở tuổi 39 để chinh phục thêm những kỷ lục mới hay đây sẽ là giải đấu cuối cùng của anh, thời gian sẽ có câu trả lời. Còn lúc này Ronaldo chỉ có thể chấp nhận thất bại tại vòng 1-8 Euro 2020, giải đấu lớn thứ 2 liên tiếp anh và BDN bị loại ngay tại vòng knock out đầu tiên!

VT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN