TTVH Online

Viettel mở mang tầm mắt ở sân chơi châu lục

28/06/2021 06:04 GMT+7

Đại diện Việt Nam dự AFC Champions League đã thực sự học hỏi được rất nhiều khi góp mặt ở sân chơi lớn nhất châu lục cấp CLB. Đây là điều các đội bóng Việt Nam cần hướng tới trong tương lai gần để nâng cấp nền bóng đá.

(Thethaovanhoa.vn) - Đại diện Việt Nam dự AFC Champions League đã thực sự học hỏi được rất nhiều khi góp mặt ở sân chơi lớn nhất châu lục cấp CLB. Đây là điều các đội bóng Việt Nam cần hướng tới trong tương lai gần để nâng cấp nền bóng đá.

 

Viettel 0-1 Ulsan Hyundai: Gục ngã với bàn phản lưới

Viettel 0-1 Ulsan Hyundai: Gục ngã với bàn phản lưới

Đối đầu với nhà đương kim vô địch AFC Champions League Ulsan Hyundai, Viettel đã có thế trận phòng ngự phản công khá tốt. Đáng tiếc là ở phút 90+1, Viettel đã phải nhận bàn thua duy nhất của trận đấu sau tình huống phản lưới nhà của Thanh Bình.

 

Điều rất mừng với đội bóng Việt Nam ở sân chơi AFC Champions League là lúc này, họ được thi đấu thay vì chờ đợi trong mỏi mòn như các đồng nghiệp ở nhà. Tại Thái Lan, Viettel còn được chơi bóng với môi trường đỉnh cao nhất châu Á và họ học hỏi được “một sàng khôn”.

Sau thất bại của đội tuyển Việt Nam trước UAE cách đó hơn 1 tuần, thì ở cấp độ CLB, Ulsan Hyundai thực sự lại giúp bóng đá Việt Nam cần chỉnh lại thước ngắm để hướng đến những đỉnh cao khác. Sau rất nhiều năm không thể có mặt ở giải đấu hàng đầu châu lục, Viettel đã có vinh dự này khi bóng đá Việt Nam đã có sự gia tăng điểm số nhất định trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Và việc chạm trán ngay nhà đương kim vô địch AFC Champions League Ulsan Hyundai tối 26/6 ở trận ra quân bảng F, Viettel chắc chắn đã cảm nhận được sự khắc nghiệt và cần thay đổi để thích nghi ở sân chơi này. Đội bóng của Việt Nam phải chủ động co cụm phòng ngự trước CLB mạnh của Hàn Quốc và gần như không có cơ hội để thử vận may trước cầu môn đối phương.

Sai lầm của Thanh Bình cuối trận khiến Viettel thất bại 0-1 dù tiếc nuối cho CĐV Việt Nam, nhưng nó cũng là điều phải đến trước áp lực dồn dập của Ulsan Hyundai. Họ sở hữu những tuyển thủ hàng đầu châu lục và có truyền thống tại mặt trận này. Điều đặc trưng khác là tại sân chơi châu Á, đối thủ chơi nhanh và đòi hỏi rất nhiều thể lực. Cách nhập cuộc chậm rãi, thận trọng của Viettel không thể gây khó khăn cho đối thủ và họ phải chấp nhận cuốn theo đối phương.

Viettel chỉ chịu thua 0-1 và không thể có 1 điểm ngày ra quân, song họ đã cho các cầu thủ của mình hít thở bầu không khí của giải đấu hàng đầu châu Á để trưởng thành. Do không đặt mục tiêu cao, Viettel cũng khá thoải mái. HLV Trương Việt Hoàng đã tung đội hình gồm toàn cầu thủ thế hệ 9, 10x vào sân để họ trui rèn bản thân.

Viettel mở mang tầm mắt ở sân chơi châu lục, Trực tiếp bóng đá Cúp C1 châu Á, Viettel, Gede, Bùi Tiến Dũng, HLV trương việt hoàng, v-league, afc champions league
Trước Viettel đã có rất nhiều CLB của Việt Nam không vượt được giới hạn khi "bước ra biển lớn". Ảnh: AFC

Trong số này, thủ môn Nguyên Mạnh sinh năm 1991 là người lớn tuổi nhất đội hình ra sân. Còn lại, Viettel đưa hàng loạt cầu thủ đang trong độ tuổi 21-26 như: Duy Thường, Tiến Anh, Văn Hào, Văn Thiết, Hoàng Đức, Trọng Đại, Thanh Bình, Hữu Thắng, Hoàng Minh, Mạnh Dũng, Tiến Dũng… vào sân để đối đầu với CLB mạnh bậc nhất châu Á.

Đội bóng của HLV Việt Hoàng dù thua nhưng đó là kết quả chấp nhận được. Đại diện Hàn Quốc đã mướt mồ hôi mới có bàn thắng, nhưng đó là pha phản lưới nhà của cầu thủ năm nay mới 21 tuổi Nguyễn Thanh Bình. Đây cũng mới chỉ là năm đầu tiên Thanh Bình được chơi bóng đỉnh cao. Cầu thủ sinh năm 2000 đã đá 12 trận của V-League 2021 ngay khi lên đội 1. Hậu vệ này cũng được HLV Park Hang Seo điền tên đến UAE cùng đội tuyển Việt Nam làm nên thành tích lịch sử ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á mới đây.

Thanh Bình cũng như dàn cầu thủ trẻ Viettel sẽ càng có cơ hội trưởng thành với những trận đấu đỉnh cao như tại mặt trận AFC Champions League. Với những nền bóng đá tiên tiến, đây cũng là giải đấu các CLB mạnh phải có mặt bằng được để đua tranh. HLV Kiatisuk ngay khi nhận lời đến HAGL cũng tuyên bố khát khao đưa đội bóng phố Núi chơi ở sàn diễn này. Ở Thái Lan, các CLB dự giải VĐQG ngoài đua vô địch còn phải chú trọng AFC Champions League. So với AFC Cup không cần bận tâm nhiều, thành tích tại AFC Champions League của CLB có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng tầm giải VĐQG, quảng bá hình ảnh đất nước với bạn bè châu lục.

Điều thuận lợi khác với Viettel như đã đề cập là họ được chơi bóng đỉnh cao ở thời điểm V-League đang vất vả chờ đợi được trở lại sau dịch bệnh. Đội bóng áo lính sẽ duy trì được phong độ cho các cầu thủ để có thể bắt nhịp sớm khi V-League cho phép đá lại. Thầy trò HLV Trương Việt Hoàng có động lực bảo vệ chức VĐQG trước sức ép đáng kể từ đội đầu bảng hiện tại là HAGL. Sau 12 vòng đấu của V-League 2021, Viettel có 26 điểm, chỉ ít hơn HAGL 3 điểm và có thể đội bóng của HLV Việt Hoàng là CLB duy nhất có thể cản bước tiến của thầy trò HLV Kiatisuk.

Với những gì đang diễn ra ở Thái Lan, đây thực sự là hành trình lý tưởng cho Viettel và cả phần còn lại của V-League học tập.

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN