TTVH Online

Thái Lan lo lắng nếu SEA Games 31 bị dời lịch

26/06/2021 15:26 GMT+7

Truyền thông Thái Lan thông tin việc dời SEA Games 31 sang năm 2022 có thể không khả thi vì nhiều giải đấu lớn sẽ diễn ra trong năm tới. Do đó, các VĐV Thái Lan hồi hộp chờ thông tin chính thức để chuẩn bị cho các kế hoạch tiếp theo.

(Thethaovanhoa.vn)- Truyền thông Thái Lan thông tin việc dời SEA Games 31 sang năm 2022 có thể không khả thi vì nhiều giải đấu lớn sẽ diễn ra trong năm tới. Do đó, các VĐV Thái Lan hồi hộp chờ thông tin chính thức để chuẩn bị cho các kế hoạch tiếp theo.

 

Bóng đá Việt Nam hôm nay: SEA Games 31 có thể tổ chức tháng 5 năm 2022

Bóng đá Việt Nam hôm nay: SEA Games 31 có thể tổ chức tháng 5 năm 2022

Bóng đá Việt Nam hôm nay: SEA Games 31 có thể lùi thời điểm tổ chức sang tháng 5 năm 2022.

 

Báo chí Thái Lan thông tin từ cuộc họp ngày 24/6 của Hội đồng SEA Games các nước để thảo luận về kế hoạch tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam trong tháng 11 và 12 năm nay.

Hội đồng cùng thống nhất do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn nghiêm trọng trong các nước ASEAN nên SEA Games 31 khó diễn ra như kế hoạch ​​ban đầu.

Cuộc họp tiếp theo của Hội đồng sẽ được tổ chức vào ngày 8/7 để xác nhận câu trả lời cuối cùng nước chủ nhà Việt Nam có thể đăng cai SEA Games 31 hay không.

SEA Games 31 có thể ấn định thời gian tổ chức sau cuộc họp của Hội đồng các quốc gia thành viên hôm 8-7 tới. Ảnh: SG
SEA Games 31 có thể ấn định thời gian tổ chức sau cuộc họp của Hội đồng các quốc gia thành viên hôm 8/7 tới. Ảnh: SG

Nếu phải dời SEA Games sang năm 2022, Đại hội sẽ phải tổ chức giải vào khoảng tháng 4 hoặc tháng 5 nhưng cũng phải tính đến khả năng dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. 

Thể thao Thái Lan lo ngại cho các VĐV của họ bởi nhiều VĐV sẽ tranh tài năm tới ở nhiều đấu trường lớn.

Có tới 4-5 giải đấu đang chờ đợi các VĐV Thái Lan trong năm tới, bao gồm Olympic mùa đông ở Trung Quốc vào tháng 2/2022, Đại hội thể thao võ thuật ở Thái Lan vào tháng 3/2022, Đại hội thể thao khối Thịnh vượng chung vào tháng 7/2022, Đại hội thể thao châu Á tại Trung Quốc vào tháng 9/2022 và Đại hội thể thao bãi biển châu Á tại Trung Quốc đang chờ một lịch trình mới sau khi bị hoãn lại năm ngoái.

SEA Games cũng không thể hoãn tới cuối năm 2022 vì cận kề SEA Games 32 và khiến Campuchia khó sắp xếp.

Các thành viên Hội đồng SEA Games hy vọng nước chủ nhà Việt Nam sẽ đưa ra quyết định về lịch thi đấu trong thời gian sớm nhất.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN