TTVH Online

Diễn viên Việt Bắc: Mơ được một lần… chạy nhanh như Mbappe

22/06/2021 07:45 GMT+7

Tại EURO này, diễn viên Việt Bắc yêu thích và đánh giá cao đội tuyển Pháp. Anh cũng cho rằng đội tuyển Cộng hòa Séc sẽ là ẩn số đáng chờ đợi của mùa giải năm nay.

(Thethaovanhoa.vn) - Tại EURO này, diễn viên Việt Bắc yêu thích và đánh giá cao đội tuyển Pháp. Anh cũng cho rằng đội tuyển Cộng hòa Séc sẽ là ẩn số đáng chờ đợi của mùa giải năm nay.

Diễn viên Việt Bắc: Sau 'Trò đời' tôi muốn làm việc với Hoài Linh

Diễn viên Việt Bắc: Sau 'Trò đời' tôi muốn làm việc với Hoài Linh

Diễn viên Việt Bắc - vai Xuân tóc đỏ đời thứ 2 của phim Việt - đang rất háo hức chờ đợi phản hồi của khán giả về vai diễn trong Trò đời (lên sóng VTV1 tối qua, 9/8).

Việt Bắc có cuộc trò chuyện với Thể thao và Văn hóa (TTXVN) về bóng đá cũng như vai diễn trong 2 phim truyền hình đang phát sóng: Hương vị tình thân (các tối từ thứ Hai tới thứ Sáu trên VTV1) và Mùa hoa tìm lại (các tối Hai, Ba, Tư trên VTV3).

Chú thích ảnh
Việt Bắc và Phương Oanh trong một phút nghỉ khi quay “Hương vị tình thân”

Xuất hiện trên ti vi càng nhiều càng vui

* Trước hết, chúng ta hay nói về nhân vật chuyên... nói lắp của anh trong “Mùa hoa tìm lại”?

- Trong phim, tôi và Anh Đức đảm nhận 2 vai diễn phụ nhưng cũng xuất hiện xuyên suốt các tập phim. Đặc biệt, 2 nhân vật này có sự tương tác với rất nhiều các nhân vật khác trong phim và tạo nên nét chấm phá trong bức tranh làng quê nông thôn.

Vai của tôi là Nô, chắc đặt thế vì gắn với chữ nô đùa. Nô nói lắp, lắp ba lắp bắp, mà lắp đến mấy từ. Diễn xong tôi cũng thấy khó thở luôn (cười).

Chú thích ảnh
Diễn viên Việt Bắc

* Đóng vai mới, khán giả vẫn nhận thấy bóng dáng của Cân trong “Cô gái nhà người ta”, anh nói sao?

- Đúng vậy, có thể khán giả liên tưởng tới Cân trong Cô gái nhà người ta, vì Nô cũng là thanh niên của làng, trang phục và tính cách vẫn thế. Nhiều người còn trêu đùa tôi: Anh Cân dạo này nói lắp à?

* Tôi cũng nghe có khán giả phản hồi rằng những phân cảnh anh và Anh Đức quá dài, nhàm chán, gây khó chịu...

- Tuyến nhân vật của tôi và Anh Đức giúp cho không khí phim bớt căng thẳng hơn. Chúng tôi cố gắng hết mình cho vai diễn với mong muốn có thể tạo ra điểm nhấn cho phim, giúp khán giả có phút giây giải trí thật vui vẻ thoải mái.

Chúng tôi cũng lường trước có thể nhân vật sẽ bị khán giả “ném đá”. Một số khán giả chê là cảnh quay dài dòng, câu giờ, sốt ruột... Nhưng cũng có nhiều khán giả khen tôi diễn vai nào cũng ấn tượng. Nói chung, nghề của chúng tôi là "làm dâu trăm họ", tôi ghi nhận và cảm ơn những góp ý của người xem. Ở phần sau, chúng tôi sẽ diễn nhẹ nhàng mà hài hước hơn.

Chú thích ảnh
Việt Bắc tại Paris, Pháp

* Còn vai diễn của anh trong “Hương vị tình thân” cũng thú vị nhỉ - một nhân vật hơi xấu tính một chút nhưng “được lòng” khán giả?

- Với vai đó, tôi được làm việc với anh Nguyễn Danh Dũng - đạo diễn tôi rất ngưỡng mộ. Anh biết khả năng, chất diễn của tôi rồi. Xem tính cách nhân vật, anh đẩy thêm lên để mình hoàn thành vai diễn tốt và duyên dáng hơn.

* Khi đang góp mặt cùng lúc 2 phim trên sóng truyền hình, anh có lo lắng sự xuất hiện nhiều của mình sẽ gây nhàm chán?

- Tôi chưa xuất hiện nhiều lắm đâu, 2 vai diễn xuyên suốt phim nhưng đều là vai ngắn nên tôi không nghĩ khán giả thấy nhàm chán. Riêng tôi thì thấy vui. Ba mẹ tôi ở nhà cũng xem không bỏ sót tập nào. Mẹ tôi bảo vui lắm, mẹ đi chợ mọi người cũng khen Bắc xuất hiện mấy phim đều đem lại tiếng cười.

Chú thích ảnh
Diễn viên Việt Bắc (phải) và Anh Đức

Mong đội tuyển Pháp vô địch EURO 2020

* Hiện tại, hẳn anh đang theo dõi EURO 2020?

- Tôi yêu thích và cũng đá bóng, đá vị trí tiền đạo đó. Những ngày qua, tôi không xem được hết các trận đấu, nhưng những trận có thể theo dõi thì đều thấy khá ấn tượng và cảm xúc.

Chẳng hạn hôm trước xem trận Đan Mạch - Phần Lan, khi tiền vệ Eriksen bị đột quỵ và nằm bất tỉnh trên sân, tôi đã bật khóc. Ai xem tới cảnh đó cũng đều lo lắng và thương cảm trước những gì diễn ra trên sân thôi. Bây giờ, khi cơn nguy kịch đã qua, tôi hy vọng cậu ấy có thể sớm hồi phục hoàn toàn.

* Vậy ấn tượng chung của anh về EURO 2020 đến giờ?

- Giải bóng đá vô địch châu Âu luôn là cuộc hội tụ những anh tài và hứa hẹn nhiều điều bất ngờ. Nhất là khi EURO đã phải hoãn 1 năm do đại dịch Covid-19, nên những người hâm mộ bóng đá đều thêm háo hức, chờ đợi. Ngoài ra, việc tổ chức giải ở hàng loạt quốc gia châu Âu cũng khiến giải mang nhiều màu sắc phong phú và hấp dẫn hơn.

Chú thích ảnh
Diễn viên Việt Bắc vai Nô và Anh Đức vai Mộc phim 'Mùa hoa tìm lại"

* Tên một đội tuyển anh yêu thích nhất?

- Tôi thích nhất đội tuyển Pháp - đương kim vô địch World Cup. So với thời điểm năm 2018, Les Bleus vẫn sở hữu đội hình rất mạnh, khi nhiều ngôi sao đang ở độ chín trong sự nghiệp.Và thêm một lý do riêng khiến tôi yêu thích Pháp là bởi tôi đã đến đất nước Pháp rồi.

Tôi cũng thích và cho rằng đội tuyển Cộng hòa Sécsẽ là ẩn số của mùa giải năm nay. Dù không nằm trong số những ứng viên vô địch, thực lực của họ cũng được đánh giá thua kém các đối thủ khác, nhưng biết đâu đấy… Hãy nhớ, trong quá khứ, đội tuyển Tiệp Khắc đã có lần vô địch EURO rồi.

* Cầu thủ anh mến mộ nhất?

- Tiền đạo Kylian Mbappe của Pháp. Đó là một tài năng lớn, sở hữu những tố chất của một cầu thủ tấn công hàng đầu và rất đa năng. Nhìn tốc độ kinh hoàng của cậu ấy khi chạy trên sân, tôi chỉ mơ khi đá bóng mình được một lần chạy nhanh gần như thế (cười).

* Có nghĩa, anh kỳ vọng Pháp sẽ vô địch EURO 2020?

- Đúng vậy, tôi cổ vũ cho đội tuyển Pháp.Thực tế, họ đang là ứng cử viên số 1 cho giải lần này.

* Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Vài nét về diễn viên Việt Bắc

Diễn viên Việt Bắc sinh năm 1987, hiện tại đang công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Việt Bắc từng gây ấn tượng với vai Xuân “tóc đỏ” trong bộ phim truyền hình Trò đời (2013) của đạo diễn Phạm Nhuệ Giang, ngoài ra là một số phim khác như Ông tơ hai phẩy, Ba đám cưới một đời chồng, Chạy án, Cô gái nhà người ta...

Tiểu Phong (thực hiện)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN