TTVH Online

Trưa 19/6, ghi nhận 112 ca mắc mới, nhiều nhất vẫn là TP HCM

19/06/2021 15:04 GMT+7

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết: Tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 19/6, Việt Nam có thêm 112 ca mắc mới (từ bệnh nhân từ số 12509 đến số 12620), trong đó có 3 ca cách ly tại Thanh Hóa (1), Hà Nam (1) và Tây Ninh (1) sau khi nhập cảnh.

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ Bộ Y tế cho biết: Tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 19/6, Việt Nam có thêm 112 ca mắc mới (từ bệnh nhân từ số 12509 đến số 12620), trong đó có 3 ca cách ly tại Thanh Hóa (1), Hà Nam (1) và Tây Ninh (1)  sau khi nhập cảnh.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh khoanh vùng cắt đứt chuỗi lây nhiễm

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh khoanh vùng cắt đứt chuỗi lây nhiễm

Ngày 11/6, bệnh viện đã khẩn trương triển khai các hoạt động sàng lọc truy vết thần tốc và lên phương án cách ly, lấy mẫu cho tất cả nhân viên y tế trong bệnh viện, ưu tiên khẩn cho các trường hợp có liên quan với ca bệnh đầu tiên.

Trong nước ghi nhận 109 ca mắc, tại Thành phố Hồ Chí Minh (64), Bắc Giang (22), Bắc Ninh (14), Long An (3), Hòa Bình (2); Lào Cai và Hà Nội mỗi nơi có 1 ca; có 91 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Tính đến 12 giờ ngày 19/6, Việt Nam có tổng cộng 10.945 ca ghi nhận trong nước và 1.675 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 9.375 ca, trong đó có 1.938 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Đó là bệnh nhân 12514 cách ly tại tỉnh Thanh Hóa (nữ, 29 tuổi), địa chỉ tại huyện Thường Xuân,. Ngày 6/5, người này  từ Malaysia nhập cảnh Sân bay Cần Thơ và được cách ly tại tỉnh Tiền Giang sau nhập cảnh. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày, được chuyển tự cách ly tại nhà ở Thanh Hóa. Kết quả xét nghiệm ngày 18/6 của bệnh nhân là dương tính với SARS-CoV-2; hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa.

Chú thích ảnh
Đo kiểm tra thân nhiệt cho người dân. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Ca bệnh 12515 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hà Nam (nữ, 46 tuổi), địa chỉ tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 18/6, người này từ Bờ Biển Ngà quá cảnh Qatar nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay QR976. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 18/6 của bệnh nhân là  dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Hà Nam.

Ca bệnh 12538 được cách ly tại tỉnh Tây Ninh (nam, 49 tuổi), địa chỉ huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 15/6, người này từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 18/6 của ngườ này là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Trong nước ghi nhận 119 ca mắc mới trưa 19/6. Các ca bệnh từ 12509-12510 ghi nhận tại tỉnh Hòa Bình là F1 của bệnh nhân 11797, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 18/6 của những người này là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Các ca bệnh từ 12511-12513 ghi nhận tại tỉnh Long An, đang được điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 18/6 của những ngươ này là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hậu Nghĩa, tỉnh Long An.

Tiếp theo, các ca bệnh 12516-12528 và 12556 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh gồm 5 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 6 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 2 ca liên quan đến ổ dịch Vân Dương và 1 ca là F1 của bệnh nhân 10456, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 17-18/6 cho thấy những người này  dương tính với SARS-CoV-2.

Các ca bệnh 12529,12532-12537, 12539, 12541-12553 và 12555 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp.

Chú thích ảnh
Khu vực cách ly. Ảnh: TTXVN

Các ca bệnh từ 12530-12531 ghi nhận tại tỉnh Nghệ An gồm 1 ca sàng lọc trong khu vực phong tỏa, 1 ca là F1 của bệnh nhân 12415, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 18/6 của những người này là dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh 12540 ghi nhận tại tỉnh Lào Cai (nữ, 28 tuổi), địa chỉ tại thành phố Lào Cai; là F1 của bệnh nhân 12255, đã được cách ly; dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 18/6; hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Ca bệnh 12554 ghi nhận tại Hà Nội (nữ, 62 tuổi), địa chỉ tại huyện Đông Anh, là F1 của bệnh nhân 9521, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 18/6 của người này là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bắc Thăng Long, Hà Nội.

Các ca bệnh từ 12557-12620 ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm 15 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 4 ca liên quan đến Nhóm truyền giáo Phục Hưng, 32 ca liên quan đến bệnh nhân 11993 và 13 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm của họ đều là dương tính với SARS-CoV-2.

Đến thời điểm này cũng đã có 23 tỉnh, thành phố (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh, Thái Bình) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong nước. Từ ngày 29/4 đến nay đã thực hiện hơn 2,31 triệu xét nghiệm cho trên  5,14 triệu lượt người.

Trong số các bệnh nhân đang được điều trị tại cơ sở y tế, hiện 415 người đã âm tính lần đầu với SARS-CoV-2; có 100 người âm tính lần 2 và 71 người âm tính lần 3. Đến nay, đã có 62 ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta; 4.733 người đã được chữa khỏi.

Tính đến 16 giờ ngày 18/6, tổng cộng đã thực hiện tiêm trên 2,2 triệu  liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi là 105.856 người. Trong ngày 18/6 có thêm 249.915 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại 60 tỉnh, thành phố.

Sáng 19/6, chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 lớn nhất từ trước đến nay tại Thành phố Hồ Chí Minh với 836.000 liều được phân bổ đã chính khởi động tại Công ty TNHH phần mềm FPT (tại lô E3 - 2.34.5, đường D2, Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức).

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái “bình thường mới”, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân Việt Nam thực hiện Thông điệp 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế) và tiêm vaccine. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, người dân cần gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế: 19009095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN