TTVH Online

Tennis: Nadal rút khỏi Wimbledon và Olympic Tokyo

17/06/2021 22:16 GMT+7

Rafael Nadal thông báo rút lui khỏi Wimbledon và Olympic Tokyo vì lí do sức khỏe để kéo dài sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình.

(Thethaovanhoa.vn) - Rafael Nadal thông báo rút lui khỏi Wimbledon và Olympic Tokyo vì lí do sức khỏe để kéo dài sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình.

Djokovic đánh bại Nadal ở Roland Garros: Khi bản lĩnh lên tiếng

Djokovic đánh bại Nadal ở Roland Garros: Khi bản lĩnh lên tiếng

3-6, 6-3, 7-6(4), 6-2. Cả hai đều mắc lỗi nhiều nhưng cuối cùng, người mắc sai sót ít hơn (Djokovic mắc 37 lỗi tự đánh hỏng so với 55 của Nadal) và chính xác hơn trong các thời khắc quyết định đã chiến thắng.

Tay vợt Tây Ban Nha vừa để thua Novak Djokovic sau trận bán kết dài hơn 4 giờ đồng hồ ở Roland Garros. Nếu đánh tiếp Wimbledon, Nadal chỉ có 2 tuần nghỉ ngơi, hồi sức. Sau khi lắng nghe cơ thể, Rafa cho biết anh quyết định rút khỏi Wimbledon và cả Olympic Tokyo để đảm bảo sức khỏe nhằm tiếp tục thi đấu lâu dài.

Nadal từng 2 lần vô địch Wimbledon nhưng lần gần nhất là năm 2010, cách nay đã 11 năm. Trong thư ngỏ gửi người hâm mộ, tay vợt 35 tuổi viết: “Tôi quyết định không tham dự Wimbledon và Olympic Tokyo. Đây là quyết định không dễ dàng nhưng tôi phải làm vậy sau khi lắng nghe cơ thể mình, thảo luận với các cộng sự và tôi tin đây là quyết định đúng đắn”.

Tennis, Nadal, Nadal không dự Wimbledon, Nadal không dự Olympic, Nadal chấn thương, tin tennis, tin quần vợt, tin tức quần vợt hôm nay, tin tennis hôm nay
Rafael Nadal quyết định rút khỏi Wimbledon và Olympic Tokyo

Nadal luôn cảm thấy cơ thể anh gặp khó khăn trong việc thích nghi khi chuyển từ sân đất nện sang đánh trên mặt sân cỏ. Với việc chỉ còn 2 tuần để hồi phục cho Wimbledon, Nadal hiểu quãng thời gian đó là không đủ để anh thích ứng với mặt sân mới.

Trong trận bán kết Roland Garros năm nay, Rafa tỏ ra xuống sức thấy rõ dù anh đánh trên mặt sân sở trường. Đây là lần thứ 4 Nadal vắng mặt ở Wimbledon sau 3 lần trước đó vào các năm 2004, 2009 và 2016 do anh bị chấn thương.

Tay vợt 35 tuổi dự kiến sẽ trở lại ở giải US Open nơi anh nhắm đến mục tiêu vô địch Grand Slam lần thứ 21 trong sự nghiệp. “Tôi muốn kéo dài sự nghiệp thi đấu. Tôi muốn tiếp tục thi đấu và cảm thấy rất vui nếu có thể cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất, tiếp tục chinh phục các mục tiêu cá nhân với phong độ cao nhất”, Nadal nói.

“Quãng nghỉ 2 tuần từ Roland Garros tới Wimbledon khiến tôi khó có thể thích ứng khi đổi mặt sân thi đấu. Sau 2 tháng thi đấu với nỗ lực cao, tôi phải đưa ra quyết định này (bỏ Wimbledon và Olympic Tokyo) để hướng tới các mục tiêu trung và dài hạn”.

Dù Nadal rút khỏi Wimbledon, giải đấu năm nay vẫn quy tụ nhiều tên tuổi sáng giá khác trong đó có Djokovic, Federer cùng với các tay vợt trẻ thuộc thế hệ tiếp nối gồm Daniil Medvedev, Zverev, Dominic Thiem hay Tsitsipas.

HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN