TTVH Online

Truyền thông Malaysia tố Văn Toàn ăn vạ kiếm phạt đền

12/06/2021 14:39 GMT+7

Truyền thông Malaysia bày tỏ sự bất bình trước quả phạt đền tuyển Việt Nam được hưởng, cho rằng cầu thủ Văn Toàn đã ăn vạ.

(Thethaovanhoa.vn)- Truyền thông Malaysia bày tỏ sự bất bình trước quả phạt đền tuyển Việt Nam được hưởng, cho rằng cầu thủ Văn Toàn đã ăn vạ.

Lịch thi đấu bóng đá UAE vs Việt Nam. Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022

Lịch thi đấu bóng đá UAE vs Việt Nam. Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022

Lịch thi đấu bóng đá UAE vs Việt Nam. Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá vòng loại World Cup 2022:

* Malaysia 1-2 Việt Nam

* Indonesia 0-5 UAE

---

* 23h45 ngày 15/6: UAE vs Việt Nam (VTV6, VTV5 trực tiếp)

* 23h45 ngày 15/6: Thái Lan vs Malaysia

* Xem lịch thi đấu, bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 TẠI ĐÂY:

 

“Việt Nam thắng nhờ phạt đền gây tranh cãi, và nhấn chìm hy vọng của Malaysia”, trang báo Skor.id của Malaysia giật tít. Kèm theo đó là bình luận: “Malaysia được hưởng phạt đền sau khi hậu vệ Đoàn Văn Hậu của Việt Nam phạm lỗi với De Paula. Mười phút sau, tới lượt Việt Nam được trọng tài cho hưởng phạt đền. Tuy nhiên, quả phạt đền này của Việt Nam đã gây tranh cãi và phản đối. Cầu thủ vào sân thay người là Nguyễn Văn Toàn được cho là bị trung vệ Brendan Gan phạm lỗi trong vòng cấm. Nhưng góc quay cho thấy Gan không hề có tiếp xúc nào với Văn Toàn. Tuy nhiên, trọng tài vẫn giữ vững lập trường và Quế Ngọc Hải đã thực hiện cú sút thành công, đưa Việt Nam dẫn 2-1”.

Chú thích ảnh
Truyền thông Malaysia cho rằng Việt Nam thắng nhờ quả phạt đền tranh cãi

  

Tờ SinarHarian đưa ra bình luận: “Việt Nam có bàn thắng ấn định tỷ số khi Quế Ngọc Hải thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 83. Tuy nhiên, quả phạt đền đã làm dấy lên sự bất mãn của những chú hổ Malaysia bởi cầu thủ Nguyễn Văn Toàn của Việt Nam đã cố tình nằm sân”.

Tờ Berita Harian có chung nhận định: “Phút 70, De Paula cuối cùng cũng tạo được tiếng vang khi được hưởng quả đá phạt đền sau tình huống bị Đoàn Văn Hậu phạm lỗi. Cầu thủ nhập tịch đã không bỏ phí cơ hội để gỡ hòa 1-1 cho Malaysia. Hy vọng có bàn thắng thứ hai của Malaysia bị dập tắt khi Việt Nam được hưởng quả đá phạt đền gây tranh cãi ở phút 80”.

Trong khi đó, cũng có những quan điểm cho rằng tuyển Việt Nam chơi trên cơ so với Malaysia và xứng đáng giành chiến thắng.

“Không có nhiều đường nét trong lối chơi của Malaysia trong 30 phút cuối. Có rất ít phương án triển khai tấn công khi cả Safawi và Sumareh không thể đánh bại các đối thủ. Tấn Trường có ít việc phải làm hơn dự kiến… Thất bại và hết cơ hội giành vé dự World Cup là điều khó chấp nhận sau khi Malaysia khởi động chiến dịch vòng loại đầy hứng khởi từ 2 năm trước, với 3 chiến thắng sau 5 trận, không nghi ngờ gì, việc bị loại sẽ để lại vị đắng cho họ”, trang Goal.com bình luận.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN